Quản lý Phi Nhung thanh toán cát-xê 5 năm qua của Hồ Văn Cường; Thầy giáo xin thôi việc vì môi trường ‘phi giáo dục, dối trá’ là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 11/10.

Thêm 3.617 bệnh nhân mắc Covid-19

Tối ngày 11/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.619 ca nhiễm mới với 2 ca nhập cảnh và 3.617 trường hợp trong nước (tăng 104 ca so với ngày trước đó) tại 44 tỉnh, thành phố, có 1.726 ca cộng đồng.

Trong ngày ghi nhận 115 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (75), Bình Dương (18), Đồng Nai (5), An Giang (5), Tiền Giang (4), Ninh Thuận (2), Long An (2), Quảng Bình (1), Bình Định (1), Cần Thơ (1), Tây Ninh (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 117 ca.

Hà Nội, Hải Phòng bỏ quy định hành khách từ TP. HCM phải cách ly tập trung 7 ngày

Ngày 11/10, theo nguồn tin, UBND TP. Hà Nội điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch với người dân từ TP HCM, Đà Nẵng về Hà Nội. Theo đó, đối với người đã tiêm 2 mũi vắc-xin sẽ được cách ly tại nhà trong 7 ngày, còn với người chưa tiêm hoặc mới tiêm 1 mũi yêu cầu cách ly trong 14 ngày.

Cùng ngày, UBND TP. Hải Phòng cũng có công văn xác nhận tất cả hành khách tới sân bay quốc tế Cát Bi trên các chuyến bay thương mại nội địa và lưu trú tại Hải Phòng sẽ không phải cách ly y tế tập trung 7 ngày, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Thầy giáo xin nghỉ việc vì môi trường ‘phi giáo dục’

Trong đơn đề nghị, thầy Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên Tiếng Anh, trường Tiểu học An Lợi (Long Thành, Đồng Nai), bày tỏ nguyện vọng được nghỉ việc từ ngày 1/11.

Lý do nêu trong đơn là ông thấy mình không phù hợp khi “công tác trong ngành giáo dục nhưng có nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là vấn nạn dối trá”.

Dưới đơn có bút phê kèm chữ ký của ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Lợi, chấp thuận cho ông Sơn nghỉ việc theo nguyện vọng. Kế toán liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết chế độ chính sách cho ông Sơn, xem chi tiết báo Zing.

Giá xăng tăng lên mức cao nhất trong 7 năm

Theo đó, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 967 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 934 đồng/lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 21.683 đồng/lít và xăng RON 95 là 22.879 đồng/lít.

Như vậy, giá các mặt hàng xăng trong nước đã có lần tăng thứ ba liên tiếp. Giá xăng trong nước hiện ở mức cao nhất trong vòng 7 năm.

Bão Kompasu mạnh lên cấp 10, giật cấp 12 trước khi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ chiều nay, 11/10, tâm bão Kompasu cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 110 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 – 100 km/giờ, giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Trong khoảng đêm nay đến rạng sáng mai, 12/10, bão Kompasu sẽ đi vào Biển Đông, trở thành bão số 8 và mạnh thêm, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Hà Nội: Đại lộ vẫn ngập nước, xe cộ chết máy la liệt trên nhiều tuyến đường

Ngày 11/10, mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Hà Nội như Nguyễn Chánh, Nguyễn Trãi, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, đại lộ Thăng Long… ngập sâu, nhiều xe cộ chết máy. Tại đường Tố Hữu, Lương Thế Vinh, nhiều xe cộ, đặc biệt là ôtô, phải quay đầu vì có đoạn ngập sâu quá bánh xe máy.

Tình trạng ngập sâu cũng xảy ra tại đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn qua khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn (Hoài Đức, Hà Nội), xem chi tiết báo Lao Động.

Quản lý Phi Nhung thanh toán cát-xê 5 năm qua của Hồ Văn Cường

Chiều 11/10, Hồ Văn Cường cho biết nhận được toàn bộ tiền cát-xê nhưng không tiết lộ số cụ thể. Gia đình Hồ Văn Cường thống nhất sẽ ra riêng sau nhiều năm sống tại nhà Phi Nhung.

Quản lý Phi Nhung – Diễm Phạm – cho biết ê-kíp đã trao gia đình Hồ Văn Cường 500 triệu đồng – số tiền sinh thời chị hứa tặng khi con nuôi ra riêng.

Ngoài ra, số tiền 200 triệu đồng mà Hồ Văn Cường nhận được sau khi đoạt giải quán quân Vietnam Idol Kids 2016, Diễm Phạm cho biết đã giao cho bà Võ Ngọc Thu – mẹ nam ca sĩ – ngay từ lúc nhận giải, xem chi tiết báo Zing.