Huyện nghèo miền núi hoàn thành công trình tượng đài 48 tỷ đồng; 56 người chết sau tiêm vắc-xin Trung Quốc, ông Tập Cận Bình chưa dám tiêm là những nội dung chính bản tin tối nay 11/3.

Tin trong nước

Thêm 4 ca mắc Covid-19 mới ở Bình Dương, Hà Nội, Ninh Thuận

Chiều tối nay 11/3, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới ở Bình Dương, Hà Nội, Ninh Thuận, tất cả đều nhập cảnh từ nước ngoài

Với 4 ca bệnh mới, tổng số bệnh nhân Covid-19 ghi nhận từ đầu mùa dịch tại Việt Nam là 2.533 ca, 2.048 người đã khỏi bệnh, ra viện (riêng ngày 11-3 có 44 bệnh nhân khỏi bệnh).

Bị cáo Đinh La Thăng: ‘Cáo trạng không phải bản nhạc mà chỗ nào cũng La, Thăng’

Ngày 11/3, trong phần tự bào chữa cho mình tại phiên tòa xét xử sai phạm tại dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, bị cáo Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN) bức xúc vì bản cáo trạng chỗ nào cũng quy kết tù tội, tiền bồi thường cho bị cáo.

Cập nhật tối 11/3: Huyện nghèo miền núi hoàn thành công trình tượng đài 48 tỷ đồng; 56 người chết sau tiêm vắc-xin Trung Quốc, ông chưa dám tiêm
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

“Trong tên bị cáo có chữ La và Thăng là nốt nhạc thật nhưng không phải bản nhạc nào cũng chỉ có La, Thăng. Cáo trạng chỗ nào cũng nhắc đến Đinh La Thăng chỉ đạo, nhưng đây là bản cáo trạng chứ không phải bản nhạc. Các cụ nói rồi, lời nói đọi máu và cáo trạng mỗi từ mỗi câu đều là tù tội, là tiền bồi thường”, ông Đinh La Thăng nói.

Theo điều tra của lực lượng chức năng, ông Đinh La Thăng liên quan đến hàng loạt vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.

Huyện nghèo miền núi hoàn thành công trình tượng đài 48 tỷ đồng

Ngày 11/3, một lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh xác nhận đến thời điểm này, công trình tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh khởi công từ cuối tháng 1/2019 đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Cập nhật tối 11/3: Huyện nghèo miền núi hoàn thành công trình tượng đài 48 tỷ đồng; 56 người chết sau tiêm vắc-xin Trung Quốc, ông chưa dám tiêm
Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Công trình này có tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% và huyện huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa, thông tin từ Người Lao Động.

Trong nhiều năm qua huyện Vĩnh Thạnh nhiều lần nhận gạo cứu đói. Năm 2018 huyện này nhận hơn 90 tấn gạo cứu đói trong thời giáp hạt.

Hàng chục học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi, TP. Vũng Tàu được đưa vào viện cấp cứu

Sáng ngày 11/3, Bệnh viện Lê Lợi, TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết vừa tiếp nhận khoảng 40 học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi được phía nhà trường đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy và nôn ói nhiều lần. Trong đó, có 5 học sinh đã nhập viện tại Khoa Nhi do bị nhiễm trùng tiêu hóa nặng.

Ông Đinh La Thăng: 'Cáo trạng không phải bản nhạc mà chỗ nào cũng La, Thăng'
Ảnh chụp màn hình báo VTV.

Được biết, trưa 10/3, các học sinh ăn cơm tại trường. Hiện các mẫu thức ăn đã được cơ quan y tế đưa đi xét nghiệm.

Gần 100 hộ dân “sống trong sợ hãi” vì nhà nứt toác, chực chờ đổ sập

Gần 100 ngôi nhà của người dân tại phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện hàng loạt vết lún nứt nghi do việc đi hầm lò của mỏ than trong khu vực, VTV thông tin.

Ảnh chụp màn hình báo VTV.

Theo người dân, các vết nứt đồng loạt xuất hiện vào hồi tháng 7, tháng 8 năm 2020 và cho đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục nở rộng thêm. Ban lãnh đạo Ủy ban phường Hà Tu cho biết, hiện vẫn đang xác định nguyên nhân cụ thể. Về phía người dân, họ đặt nghi vấn tình trạng lún nứt có thể là do việc đi hầm lò khai thác than của công ty bên cạnh.

Tin thế giới

56 người chết sau tiêm vắc-xin Trung Quốc, ông Tập và Lý chưa tiêm

Tính đến 28/2/2021, trên thế giới có 56 người qua đời sau khi tiêm phòng vắc-xin Kexing của Trung Quốc. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy chính các nhân viên y tế Trung Quốc cũng nghi ngờ về hiệu quả của vắc xin Made in China, và các lãnh đạo đảng cùng chính phủ Trung Quốc chưa cho thấy họ đã tiêm vắc xin, theo Vision Times.

56 người chết sau tiêm vắc-xin Trung Quốc, ông Tập Cận Bình chưa dám tiêm
Vắc Xin Kexing của Trung Quốc ( ảnh chụp màn hình youtobe :https://youtu.be/Ypt7fF9gLDw)

Theo tin tức của Tạp chí Vắc xin và tiêm chủng công bố vào ngày 2/3, các quan chức của ĐCSTQ rất không vui với việc tự nguyện tiêm vắc xin.

Đài phát thanh truyền hình quốc tế Pháp (Rfi) cho biết: “Truyền thông Trung Quốc đã không ngừng đưa tin về cách các nguyên thủ nước ngoài đã đi đầu trong việc tiêm chủng vắc xin của Trung Quốc. Măc dù vậy nhưng cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đều chưa hề công khai tiêm loại vắc xin này”.

Đồng minh của ông Trump xây dựng mạng xã hội thay thế Twitter

Theo tờ The Blaze, đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Donald Trump – CEO công ty buôn bán sản phẩm gối MyPillow ông Mike Lindell trong một cuộc phỏng vấn với chương trình The Charlie Kirk show cho biết ông đang phát triển một ứng dụng truyền thông xã hội có thể khôi phục quyền tự do ngôn luận cho những người đã bị các nền tảng công nghệ lớn “bịt miệng”.

Ông Lindell nói: “Chúng tôi đang tung ra nền tảng lớn này để tất cả những tiếng nói của đất nước chúng ta có thể trở lại…”. Theo ông, nền tảng này đã được phát triển trong 4 năm và nó sẽ phát triển rộng rãi hơn Twitter. Bản thân ông Lindell đã bị Twitter đình chỉ sau khi ông tiếp tục tuyên bố rằng hãng Dominion Voting Systems đã gây ra sự bất thường trong cuộc bầu cử năm 2020. 

Ivanka Trump lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ khi rời Tòa Bạch Ốc

Theo Fox News, mới đây cựu cố vấn cấp cao tổng thống Ivanka Trump đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi rời Tòa Bạch Ốc.

Ivanka Trump tại sự kiện (ảnh chụp màn hình Daily Caller).

Cô Ivanka đã tham gia phân phát thực phẩm ở thành phố Apopka, tiểu bang Florida, tại một sự kiện trong chương trình “Nông dân đến Gia đình” (Farmers to Families). Chương trình này được chính quyền cựu Tổng thống Trump thực hiện vào tháng 4 năm ngoái như một phần của ‘Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm Corona’ nhằm giúp đỡ cả nông dân và người Mỹ trong đại dịch.