Sau bài phát biểu tại CPAC 2021 cựu tổng Tổng thống Trump quyên góp được 3 triệu USD; Dịch lạ ở trâu bò lan rộng là những nội dung chính của bản tin tối nay 12/3.

Tin trong nước

Người bán vé số bất ngờ lẻn vào khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Sáng ngày 10/3, nhân viên y tế của Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Tiền Giang phát hiện bà Nguyễn Thị T.T. (52 tuổi, quê quán phường 1, thị xã Gò Công, Tiền Giang) hành nghề bán vé số, lẻn vào phòng cách ly điều trị cho bệnh nhân N.T.T (34 tuổi) mắc Covid-19, từ Malaysia trở về, Thanh Niên thông tin.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Sau đó bà T. được đưa đi cách ly, tuy nhiên bà T. không hợp tác nên Công an huyện Châu Thành đã cử nhân viên y tế canh giữ bà T. Đến 0h26 ngày 11/3, lợi dụng lúc lực lượng canh giữ lơ là, bà T. đã bỏ trốn khỏi phòng cách ly. Qua trích xuất camera nhà trọ nơi bà T. ở thì phát hiện bà này đã về phòng trọ rồi sau đó tiếp tục bỏ đi. Đến sáng nay 12/3, cơ quan chức năng đã phát hiện bà T. ở thị xã Gò Công, Tiền Giang. Ngay sau đó bà đã được đưa vào khu cách ly thêm lần nữa!

Dịch viêm da nổi cục trên trâu bò lan rộng tại miền Bắc, miền Trung

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 10/2020. Đến đầu tháng 3/2021, đã xảy 184 ổ dịch tại 163 xã thuộc 65 huyện của 18 tỉnh, thành phố với tổng số gia súc mắc bệnh trên 2.200 con, với gần 300 con chết và tiêu hủy. Số ổ dịch đang tăng mạnh tại các địa phương.

Sau bài phát biểu tại cựu tổng Tổng thống Trump quyên góp được 3 triệu USD; Dịch lạ ở trâu bò lan rộng
Con bò mắc bệnh viêm da nổi cục xuất hiện đầu tiên tại xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vào tháng 3/2021 (ảnh chụp màn hình báo Hà Tĩnh).

Cục Thú y cho biết, bệnh viêm da nổi cục, còn được gọi là bệnh da sần, là bệnh truyền nhiễm do một loại virrus thuộc họ Poxviridae gây ra trên trâu, bò. Virus viêm da nổi cục không lây nhiễm và không gây bệnh trên người.

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh, gần 800 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa ra thông báo điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều nay. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 12/3 cao nhất là 17.722 đồng một lít (tăng 691 đồng); RON 95 là 18.881 đồng một lít (tăng 797 đồng); dầu hoả là 13.173 đồng, (tăng 563 đồng); dầu diesel là 14.401 đồng (tăng 558 đồng); dầu madut là 13.769 đồng một kg (tăng 642 đồng).

TP. HCM sắp phạt xe cũ nát

Trung tá Đoàn Văn Quới – Phó phòng CSGT đường bộ – đường sắt, công an TP.HCM, cho biết từ ngày 15/3, CSGT TP. HCM sẽ kiểm soát, xử lý người sử dụng xe cơ giới cũ nát; xe tự chế; xe cà tàng trên đường. Cao điểm này kéo dài đến hết ngày 14/6.

Theo đó, các đơn vị tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính mở cao điểm kiểm soát xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật phương tiện, xe cũ nát, xe tự chế; tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: giấy phép lái xe, đăng ký xe; không có bộ phận giảm thanh, giảm khói, đèn kèn thắng hoặc có nhưng không có tác đụng; vi phạm các quy định về gắn biển số, lắp thêm đèn, giá đỡ…

Tin thế giới

Ông Trump huy động được 3 triệu USD sau bài phát biểu tại CPAC 2021

Ngày 11/3, cố vấn Jason Miller của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, ủy ban hành động chính trị Save America của ông Trump đã nhận được hơn 3 triệu USD quyên góp trong 10 ngày, kể từ sau bài phát biểu trở lại của ông tại hội nghị CPAC 2021 ở Florida. 

Sau bài phát biểu tại cựu tổng Tổng thống Trump quyên góp được 3 triệu USD; Dịch lạ ở trâu bò lan rộng
Ông Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ CPAC ngày 10/2/2011 ở thủ đô Washington, Mỹ (ảnh: Gage Skidmore/Flickr).

Hồi đầu tháng, cựu Tổng thống đã yêu cầu các ủy ban đảng Cộng hòa ngừng sử dụng danh tính và hình ảnh của ông để gây quỹ, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ quyên góp trực tiếp cho trang web chiến dịch của ông và PAC Save America. 

Dân biểu Dân chủ thúc đẩy dự luật tài trợ phá thai, đi ngược với ý dân

Theo đó, hôm thứ 3 (9/3) dân biểu Dân chủ Jan Schakowsky đã giới thiệu dự luật HR 1670 với tên gọi Đạo luật Phá thai là Chăm sóc Sức khỏe ở Mọi nơi. Đạo luật này nếu được thông qua sẽ bãi bỏ Tu chính án Helms, và buộc những người đóng thuế Mỹ phải tài trợ cho hoạt động phá thai ở nước ngoài, theo Breitbart.

Dân biểu Jan Schakowsky mặc áo đỏ (ảnh: Wikipedia).

“Phá thai không an toàn là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. Viện Guttmacher ước tính Hoa Kỳ có thể ngăn chặn 19 triệu ca phá thai không an toàn mỗi năm nếu bãi bỏ Tu chính án Helms.” bà Schakowsky viết trên tweet.

Dự luật này lần đầu tiên được giới thiệu tại Hạ viện vào năm ngoái, nhưng đã không được thông qua tại Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo. 

Thái Lan đình chỉ tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca

Tại một cuộc họp báo của Bộ Y tế Thái Lan hôm nay 12/2, Tiến sĩ Prasit Watanapa, Trưởng khoa Y học Bệnh viện Siriraj, xác nhận Thái Lan tạm hoãn chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19 của AstraZeneca sau khi Đan Mạch, Na Uy, Iceland ngừng sử dụng loại vắc xin này vì phát hiện các ca đông máu nghiêm trọng. 

Về phía AstraZeneca, hãng dược này nói rằng không phát hiện bằng chứng về việc tăng nguy cơ thuyên tắc phổi hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu trong dữ liệu an toàn của hơn 10 triệu trường hợp ngay cả khi xem xét các nhóm dựa trên lứa tuổi, giới tính, lô vắc xin hay quốc gia sử dụng.