Theo đề xuất quy hoạch của Cục Hàng không Việt Nam, Hà Nội có thêm một sân bay dự kiến xây dựng năm 2040;  Luật sư Lin Wood công bố ảnh nhiều thùng phiếu giấu trong kho ở Georgia là những nội dung của bản tin tối nay 14/12.

Tin trong nước

Hà Nội sẽ có thêm 1 sân bay

Cục Hàng không Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Theo đó sân bay Nội Bài sẽ được điều chỉnh nâng cấp lên 100 triệu hành khách/năm. Tuy nhiên, theo dự báo của đơn vị tư vấn, nhu cầu hành khách đi lại ở vùng Thủ đô rất lớn, vì vậy qua nghiên cứu mô hình các nước thế giới cho thấy cần xây dựng mới một sân bay cho vùng Thủ đô Hà Nội.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bổ sung vào quy hoạch sân bay thứ hai cho vùng Thủ đô Hà Nội, với quy mô hai đường băng, công suất đạt 50 triệu hành khách/năm. Tuy nhiên, sân bay này chưa được xây dựng trong giai đoạn 2020-2030 mà thực hiện sau năm 2040.

Trong dự thảo quy hoạch này Cục Hàng không không thông tin về vị trí cảng hàng không số 2 Hà Nội, nhưng mới đây Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đề xuất đặt sân bay thứ hai của Thủ đô tại huyện Ứng Hòa. 

Theo Dân Trí

Đổi số căn cước công dân không báo cơ quan thuế: Có thể bị phạt 5-7 triệu đồng

 Bộ Công an Việt Nam đang xúc tiến việc làm thẻ căn cước công dân, trong đó tích hợp nhiều dữ liệu do cá nhân sử dụng trong các hoạt động về thuế, ngân hàng, hải quan, bảo hiểm, bằng lái… Quy định mới ban hành có hiệu lực từ ngày 5/12 đã tăng các khung phạt và mức phạt khi đổi căn cước công dân không báo cơ quan thuế. Cụ thể như sau: 

Trường hợp thay đổi thông tin trong đăng ký thuế không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế:

– Phạt cảnh cáo nếu quá thời hạn quy định từ 1 – 30 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 1 – 30 ngày và không có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt từ 1 – 3 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 31 – 90 ngày.

– Phạt từ 3 – 5 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Trường hợp thay đổi thông tin trong đăng ký thuế  làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế:

– Phạt cảnh cáo nếu quá thời hạn quy định từ 1 – 30 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt từ 1 – 3 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 1 – 30 ngày và không có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt từ 3 – 5 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 31 – 90 ngày trở lên.

– Phạt từ 5 – 7 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên hoặc không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

Như vậy từ ngày 5/12/2020, thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế quá thời hạn như thay đổi số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân thì người nộp thuế sẽ bị phạt cao nhất đến 7 triệu đồng.

Theo Trithucvn

An ninh thắt chặt trong phiên xử ông Đinh La Thăng

Sáng ngày 14/12, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) cùng 5 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Liên quan tới vụ án, Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) và 12 đồng phạm bị xử vì các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Hội đồng xét xử triệu tập 14 pháp nhân và 11 cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Bào chữa cho ông Đinh La Thăng có 6 luật sư; ông Nguyễn Hồng Trường có 2 luật sư; bị cáo Út “trọc” cũng mời 5 luật sư bào chữa cho mình.Theo truy tố, dự án đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, ứng ngân sách Nhà nước hơn 9.800 tỷ đồng để triển khai. Với vai trò là người đứng đầu được giao quản lý tài sản trong đó có quyền thu phí cao tốc TP.HCM – Trung Lương tại Bộ GTVT, ông Đinh La Thăng đã ký văn bản đề nghị tiếp tục tìm kiếm đối tác để bán quyền thu phí.

Sau khi được Thủ tướng có văn bản đồng ý chủ trương cho bán quyền thu phí, ông Thăng đã điện thoại cho Dương Tuấn Minh (Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long) giới thiệu công ty của ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) là công ty kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính mua quyền thu phí. Sau khi trúng đấu giá, Đinh Ngọc Hệ có nhiều hành vi cắt giảm, che giấu doanh thu nhằm chiếm đoạt, gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước.

Theo VietNamNet

Tin thế giới

Luật sư Lin Wood công bố ảnh nhiều thùng phiếu giấu trong kho ở Georgia

Mới đây, luật sư Lin Wood đăng các bức ảnh về những chiếc hộp gỗ chứa nhiều lá phiếu gửi qua đường bưu điện của Georgia được giấu trong một nhà kho của quận Fulton. Ông Wood đặt câu hỏi tại sao chúng lại ở đó.

Luật sư Wood cáo buộc trên Twitter rằng nhiều lá phiếu được vận chuyển từ Arizona và cuộc bầu cử ở bang Georgia có gian lận.

Ông Wood cũng kêu gọi Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cục Điều tra Georgia, Thống đốc Georgia – Brian Kemp, Phó Thống đốc Georgia – Geoff Duncan, và Chánh Thư ký Brad Raffensperger “hãy làm những công việc chết tiệt của các vị đi”.

Theo Tin360.tv

Siêu sao bóng đá Pháp cắt hợp đồng với Huawei để phản đối Bắc Kinh

Theo Reuters, Antoine Griezmann ngôi sao bóng đá Đội tuyển Pháp và CLB Barcelona, đã tuyên bố cắt hợp đồng làm đại sứ thương hiệu cho công ty Huawei để phản đối chính quyền TQ đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Griezmann đưa ra quyết định này sau khi Washington Post hôm 8/12 có báo cáo cáo buộc Huawei làm việc với một công ty khởi nghiệp có tên Megvii để thử nghiệm phần mềm có khả năng gửi cảnh báo khi camera giám sát nhận ra người Duy Ngô Nhĩ. Đồng đội ​Lionel Messi của anh tại Barcelona cũng ​đã trở thành đại sứ của Huawei vào đầu năm nay. Phía CLB Barcelona đã từ chối bình luận về quyết định của Griezmann. Còn đại diện của Huawei cho biết rất buồn trước quyết định của tiền đạo đội tuyển Pháp.

Liên hợp quốc ước tính rằng, hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác đã bị chính quyền Trung Quốc giam giữ tại Tân Cương. Nhưng Bắc Kinh luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái và nói rằng các trại cải tạo của họ là trường đào tạo nghề và cơ sở giáo dục.

Email tiết lộ: Hunter Biden giấu khoản khai thuế 400.000 USD

Theo một email được gửi năm 2017 do NBC News công bố, vào năm 2014, con trai của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là Hunter Biden đã không khai báo thuế đối với khoản thu nhập 400.000 USD từ công ty Burisma mà anh ta là thành viên trong hội đồng quản trị. Cho nên Hunter cần phải “sửa lại” khai báo thu nhập năm 2014 của mình cho khớp với các khoản thu nhập “chưa được báo cáo”. Dựa vào nội dung của email, NBC News đặt câu hỏi “có phải Hunter đã trốn thuế?”. Cũng trong tuần này, Hunter Biden thừa nhận anh ta bị bồi thẩm đoàn thông qua Văn phòng Công tố viên Mỹ ở bang Delaware điều tra các vấn đề về gian lận thuế từ năm 2018. Tại một diễn biến liên quan, trong cuộc họp báo ở Wilmington, khi ông Joe Biden được phóng viên của Fox News hỏi “Ông đã nói chuyện với con trai mình chưa, thưa ông?” sau khi có tin Hunter bị điều tra vì trốn thuế. Ông Biden vẫn trả lời rằng “Tôi tự hào về con trai mình” rồi nhanh chóng rời đi mà không trả lời các câu hỏi khác về cuộc điều tra này.

Theo Breitbart

Cử tri đoàn sắp họp, Tổng thống Trump tuyên bố cuộc bầu cử chưa kết thúc

Theo lịch trình, vào thứ Hai 14/12 (giờ Mỹ), Cử tri Đoàn sẽ họp mặt và bỏ phiếu chính thức bầu tổng thống Mỹ và tới 6/1/2021, phiên họp hỗn hợp lưỡng viện Mỹ sẽ kiểm phiếu cử tri đoàn. Tuy nhiên, trao đổi trên chương trình “Fox & Friends” của Fox News ngày (13/12), Tổng thống Trump nói rằng ông không có kế hoạch chấp nhận kết quả của Cử tri Đoàn. Ông tiếp tục khẳng định cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 vẫn chưa kết thúc. Ông nói: “Chúng tôi vẫn tiếp tục và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên. Chúng tôi có nhiều vụ kiện địa phương”.

Ngoài việc theo đuổi các vụ kiện để thay đổi kết quả bầu cử, Tổng thống Trump còn lựa chọn khác nữa là ban bố tình trạng thiết quân luật để lập lại trật tự và tính liêm chính bầu cử khi có bằng chứng về gian lận trên diện rộng và có can thiệp của nước ngoài. Tổng thống Trump chưa lên tiếng về việc ông có sử dụng thiết quân luật hay không, nhưng một số cựu tướng lĩnh và luật sư đã gợi ý tổng thống nên sử dụng quyền lực tối thượng này để bảo vệ nền Cộng hòa và Hiến pháp Mỹ. Gần đây nhất, hai luật sư Sidney Powell và Lin Wood đã nói trên truyền thông rằng ông Trump cần tuyên bố thiết quân luật.

Theo Trithucvn