Thêm 29.413 F0, riêng Hà Nội hơn 3.500 ca; Hoa hồng ‘biết nói’, hoa xoáy trái tim ‘cháy hàng’ dịp Valentine là nội dung chính bản tin tối nay 14/2.

Thêm 29.413 ca Covid-19

Tính từ 16h ngày 13/2 đến 16h ngày 14/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 29.413 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 29.403 ca ghi nhận trong nước, riêng Hà Nội 3.507 ca. Hôm nay cả nước ghi nhận thêm 91 người tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.540.273 ca nhiễm và 39.037 người tử vong.

Bé gái bị đinh găm vào đầu vẫn hôn mê sau gần 1 tháng điều trị

Ngày 14/2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Trần Liên Hương – phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn – cho biết bé Đ.N.A. vẫn đang được các y bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu nhi tích cực điều trị, cố gắng “còn nước còn tát”.

“Tuy nhiên, khả năng đáp ứng điều trị của bé kém. Hiện bé vẫn đang hôn mê sâu, tiên lượng dè dặt” – bác sĩ Hương thông tin, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Xe tải lật ngang khi va chạm với ô tô, bình gas rơi tung toé giữa đường

Sáng nay (14/2), anh Nguyễn Văn D. (38 tuổi, ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển xe tải di chuyển đến ngã ba giao đường Vịnh – Thành – Quang (thuộc địa bàn xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) thì bất ngờ xảy ra va chạm giao thông với xe ôtô con do anh Biện Văn T. (40 tuổi, ở huyện Cẩm Xuyên) điều khiển.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Cú va chạm mạnh khiến xe con bị nát phần đầu, xe tải chở bình gas bị lật úp khiến một số bình gas bị rơi vãi ra giữa đường, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Thuộc cấp của ông Trần Vĩnh Tuyến tử vong trước phiên phúc thẩm

Ngay khi vừa có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, ông Hồ Văn Ngon (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn – SAGRI) đã tử vong do bị ung thư.

Trước đó, ông Ngon bị TAND TP. HCM tuyên phạt 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Sau phiên sơ thẩm, ông Ngon có đơn kháng cáo toàn bộ bản án, xem chi tiết báo VietNamNet.

Hoa hồng ‘biết nói’, hoa xoáy trái tim ‘cháy hàng’ dịp 14/2

Năm nay trên thị trường hoa cho Lễ tình nhân xuất hiện mẫu hoa hồng “biết nói” – gửi thông điệp yêu thương được nhiều khách hàng săn đón.

Đây là loại hoa hồng màu trắng nhập từ Ecuador, được nhuộm cánh màu đỏ bên ngoài cùng và in chữ LOVE (tình yêu) bằng công nghệ đặc biệt để không ảnh hưởng đến màu hoa và trưng được lâu hơn.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Anh Nguyễn Văn Nam – quản lý cửa hàng hoa Flower Box (quận 1, TP.HCM) – cho biết giá bán hoa này là 200.000 đồng/cành. Thông thường khách sẽ đặt một bó 10 bông trở lên.

Ngoài hoa hồng in chữ LOVE, theo tìm hiểu, hiện nay nhiều cửa hàng hoa ở TP.HCM cũng đang “cháy hàng” hoa hồng màu đỏ dành cho ngày lễ. Đặc biệt hoa hồng đỏ có xoáy hình trái tim xuất xứ từ Ecuador cũng hút khách, được bán với giá 160.000 đồng/cành, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Indonesia: 10 người ngồi thiền bị sóng cuốn tử vong

Times of India cho biết, một nhóm gồm 23 người đã nắm tay nhau ngồi thiền trên bãi biển Payangan ở Đông Java, Indonesia từ rạng sáng 13/2. Cảnh nát nói rằng họ ngồi quá gần mép nước và không thể tự cứu mình khi sóng ập đến, và bị cuốn ra xa.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 10 người, 12 người được cứu sống và một người mất tích.