9.580 ca nhiễm, 337 người chết trong 24H; Vụ tử vong sau khi 5 cơ sở y tế không cấp cứu, giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói gì? là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 15/8.

Tin trong nước

Thêm 9.580 ca Covid-19

Trong số 9.580 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố tối 15/8 có 9.574 ca ở 41 tỉnh thành; 5.519 người khỏi bệnh; 337 ca tử vong.

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 136 ca. Tại TP. HCM tăng 285 ca, Bình Dương tăng 329 ca, Đồng Nai giảm 477 ca.

Phong tỏa ký túc xá Đại học Bách khoa TP HCM vì 30 ca F0

Ngày 15/8, đại diện UBND phường 7, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh cho biết, trung tâm Quản lý ký túc xá, ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia Tp. HCM) đã thông báo tình huống khẩn cấp trong vòng 15 ngày.

Ký túc xá sẽ tiến hành phong tỏa toàn bộ. Các sinh viên được yêu cầu thực hiện khuyến cáo 5K ngay cả khi ở trong phòng và không được ra khỏi phòng trừ khi được cho phép.

Động thái này được đưa ra sau khi ký túc xá ghi nhận 30 F0 (trong đó có 28 sinh viên) và tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, xem chi tiết báo VnExpress.

Vụ tử vong sau khi 5 cơ sở y tế không cấp cứu, giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói gì?

Theo Tuổi Trẻ, liên quan trường hợp người nhà bệnh nhân tại thành phố Dĩ An phản ánh 5 cơ sở y tế không tiếp nhận điều trị, Nhà chức trách TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết phía thanh tra sở đang kiểm tra các cơ sở nói trên để có đánh giá cụ thể.

Trước đó, vào tối 13/8, thấy cha mình là ông N.D (57 tuổi, quê Trà Vinh, ở trọ tại TP Dĩ An) bị nôn ói nên gia đình gọi xe cấp cứu đưa ông đi cấp cứu nhưng không được. Được hàng xóm hỗ trợ, gia đình dùng xe tải chở ông D đi cấp cứu tại Trung tâm y tế TP Dĩ An.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo lời chị N.P (con gái ông D.), khi ông D. được đưa đến đây thì Trung tâm không nhận với lý do nơi này đang điều trị bệnh nhân Covid-19. Tiếp đến, bệnh nhân được được đưa đến Phòng khám Ngọc Hồng (TP. Dĩ An). Tại đây, ông D. được đưa vào phòng khám và test nhanh Covid-19 cho có kết quả âm tính. Sau bác sĩ tại phòng khám nói tình trạng quá nặng, đề nghị cho bệnh nhân lên tuyến trên.

Trong đêm, gia đình tiếp tục đưa ông D. đến Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện đa khoa An Phú và Phòng khám đa khoa tư nhân Nam Anh. Các cơ sở trên đều không tiếp nhận bệnh nhân. Cuối cùng, gia đình đành phải đưa ông D. về phòng trọ. Đến 1h sáng 14/8, bệnh nhân tử vong.

400 người đi xe máy từ Đồng Nai về Ninh Thuận trở thành F0

Chiều 15/8, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2021, nhiều công dân Ninh Thuận làm việc ở Đồng Nai trở về tỉnh. Đặc biệt trong ngày 31/7 có hơn 2.000 công dân Ninh Thuận từ xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai (nơi đang giãn cách theo chỉ thị 16) trở về địa phương.

Trong số này có hơn 400 người đã trở thành F0, tạo sức ép rất lớn cho tỉnh về cơ sở cách ly, điều trị, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Khách hát karaoke chui chuồng chó lẩn trốn khi bị kiểm tra trong mùa dịch Covid-19

Khoảng 23 giờ ngày 14/8, Công an huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) kiểm tra quán karaoke XMEN I, do Tạ Thị Thủy (31 tuổi, ở thị trấn Hợp Châu) làm chủ. Trong trình kiểm tra phát hiện quán karaoke trên có 3 phòng hát đang hoạt động, với 11 nhân viên và 9 khách hát là nam giới.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Đáng chú ý, khi thấy lực lượng công an kiểm tra, số nhân viên và khách hát trên đã bỏ chạy và lẩn trốn xung quanh vườn nhà của quán karaoke trên, thậm chí chui cả vào chuồng gà, chuồng chó và nhảy xuống ao để trốn tránh. 

Ngay sau khi tạm giữ, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy và Covid -19, kết quả tất cả đều âm tính.

Tin thế giới

Mưa như trút nước ở Nhật, sấm sét, cháy rừng ở Mỹ

Ngày 15/8, mưa xối xả đã trút xuống Nhật Bản, nhấn chìm các con đường và nhà cửa ở miền Tây nước này. Ba người, trong đó có một cậu bé dưới 10 tuổi, thiệt mạng sau khi lở đất ập vào một ngôi nhà ở TP Okaya, trung tâm tỉnh Nagano.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Nhiều vùng rộng lớn tại Nhật Bản, đặc biệt là đảo Kyushu ở miền Nam, chứng kiến ​​lượng mưa kỷ lục, khiến các con sông nước tràn bờ và gây ra lở đất.

Trong khi đó, ở Tây Mỹ, điều kiện thời tiết không ổn định nên vẫn có nguy cơ bùng phát các đám cháy mới. Hỏa hoạn có thể xảy ra ở hai thị trấn gần nơi xảy ra đám cháy Dixie tại phía Bắc bang California vào ngày 9/8. Đám cháy Dixie trở thành vụ cháy rừng lớn thứ 2 trong lịch sử bang này, khiến 3 người mất tích và hàng ngàn người phải sơ tán, xem chi tiết trên báo Người Lao Động.