2 người tử nạn, 20 người bị thương: Tai họa giáng xuống trên đường đi lễ; Em gái Kim Jong Un cảnh cáo chính quyền ông Biden là những nội dung chính bản tin tối nay 16/3.

Tin trong nước

2 người tử nạn, 20 người bị thương: Tai họa giáng xuống trên đường đi lễ

Theo Dân Trí, khoảng 5h ngày 16/3, chiếc xe khách do anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại Quảng Chính, Quảng Xương,Thanh Hóa) điều khiển. Trên xe lúc này có 22 người đi từ Thanh Hóa vào một ngôi đền ở Nghệ An để hành lễ.

2 người tử nạn, 20 người bị thương: Tai họa giáng xuống trên đường đi lễ; Em gái Kim Jong Un cảnh cáo chính quyền ông Biden là những nội dung chính bản tin tối nay 16/3.
Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Khi đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận (Nghi Lộc, Nghệ An), chiếc xe khách này đâm vào đuôi xe đầu kéo chở xi măng bị hỏng đang đỗ bên đường. Cú đâm cực mạnh khiến đầu chiếc xe khách nát bét, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong và 20 người bị thương. 

Thơ Nguyễn bị phạt 7,5 triệu

Chiều ngày 16/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương tiếp tục có buổi làm việc với Nguyễn Thị Hồng Thơ, chủ kênh TikTok Thơ Nguyễn, về việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

2 người tử nạn, 20 người bị thương: Tai họa giáng xuống trên đường đi lễ; Em gái Kim Jong Un cảnh cáo chính quyền ông Biden là những nội dung chính bản tin tối nay 16/3.
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Sau buổi làm việc Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với chủ kênh TikTok này, Theo Zing.

Công an Quảng Ngãi: Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh không hiệu quả

Ngày 16/3, Công an Quảng Ngãi công bố kết luận điều tra bước đầu về việc ông Võ Hoàng Yên khám bệnh từ thiện cho người dân ở huyện Bình Sơn và các địa phương lân cận vào tháng 7/2020.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Thu thập thông tin ngẫu nhiên tại 17 gia đình ở thị trấn Châu Ổ và các xã: Bình Long, Bình Thanh, Bình Tân Phú (huyện Bình Sơn) có người thân bị khuyết tật vận động, câm, điếc bẩm sinh từng được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, công an ghi nhận tất cả trường hợp này chữa bệnh “không đạt hiệu quả”.

Theo nhà chức trách tỉnh này: “Ông Yên được các phương tiện truyền thông ‘lăng xê’ nên nổi tiếng. Mọi người nghe tin đồn đoán nên tìm đến nhờ ông này chứ chữa bệnh câm, điếc mà chỉ qua vài động tác bấm huyệt là phản khoa học”.

93 người ngộ độc sau tiệc cưới

Nguồn tin từ báo Dân Trí, trưa ngày 14/3, gia đình ông Lù A Vàng (ở xã Tà Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) tổ chức đám cưới cho con gái. Tiệc cưới gồm 11 món, với khoảng 420 khách mời tham dự. Sau khi ăn tiệc khoảng một giờ, một phụ nữ tên Sình xuất hiện triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng. Sau đó, 92 người khác có triệu chứng tương tự.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Những người này được điều trị tại chỗ. Một số bệnh nhân có dấu hiệu nghiêm trọng được đưa vào trung tâm y tế huyện cấp cứu.

Chìm tàu câu mực, 47 ngư dân Quảng Nam may mắn thoát chết

Tin từ VTC NEWS, chiều ngày 15/3, tàu QNa 90839 TS do ngư dân Nguyễn Văn Bé (44 tuổi, trú thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt cách mũi An Hòa khoảng 475 hải lý về hướng Đông Đông Bắc thì bất ngờ bị chìm. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có tổng cộng 47 ngư dân.

Phát hiện sự việc, tàu QNa 90929 TS do ông Phạm Văn Lâm (55 tuổi, xã Tam Quang, Núi Thành) làm thuyền trưởng đã cứu vớt được toàn bộ 47 ngư dân trên tàu bị chìm.

Hiện tàu QNa 90929 TS đang tiếp tục hành trình đánh bắt nên yêu cầu hỗ trợ đưa 47 thuyền viên tàu bị nạn về bờ.

Tin thế giới

Em gái Kim Jong Un cảnh cáo chính quyền ông Biden bằng ngôn từ không kiêng nể

Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong đã chỉ trích các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra ở Hàn Quốc và cảnh báo chính quyền mới của Mỹ không nên “gây chuyện bốc mùi” nếu họ muốn hòa bình, tin tức từ chính quyền Triều Tiên hôm thứ Ba (16/3), theo Reuters.

Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (ảnh chụp màn hình Unilad).

“Chúng tôi nhân cơ hội này để cảnh báo chính quyền mới của Mỹ đang cố gắng gây chuyện bốc mùi trên đất của chúng tôi”, bà Kim cho biết trong một tuyên bố của hãng thông tấn nhà nước KCNA. “Nếu nó [chính quyền Hoa Kỳ] muốn được ngủ yên trong bốn năm tới, thì tốt hơn hết nó nên kiềm chế để không gây rắc rối ở ngay bước đầu tiên của [nhiệm kỳ] của mình”.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày trước khi quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của Mỹ tới Seoul để tham gia cuộc hội đàm đầu tiên với các đối tác Hàn Quốc.

Ông Biden xem xét kế hoạch tăng thuế lớn nhất từ năm 1993

Theo báo cáo ngày (15/3) của Bloomberg, tổng thống Joe Biden đang xem xét việc bãi bỏ dự luật cắt giảm thuế năm 2017 của cựu Tổng thống Trump, đồng thời tăng thuế ồ ạt sau khi ký ban hành gói cứu trợ Covid-19 1,9 nghìn tỷ USD.

Đợt tăng thuế lớn này dự kiến ​​sẽ chi trả cho các sáng kiến ​​chính của chính quyền ông Biden như “cơ sở hạ tầng, khí hậu và mở rộng trợ giúp cho những người Mỹ nghèo hơn.” Nếu được thông qua, đây sẽ là đợt tăng thuế liên bang cao nhất kể từ đợt tăng thuế của cựu TT Clinton vào năm 1993.