Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia một vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực vùng biển phía đông miền nam Philippines và khả năng mạnh lên thành bão; Người dân được giảm tiền điện lần 2 là những nôi dung của bản tin tối nay 18/12.

Tin trong nước

Biển Đông sắp hứng bão

Sáng ngày 18/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực vùng biển phía đông miền nam Philippines.

Dự báo đường đi của vùng áp thấp chuẩn bị tiến vào Biển Đông và mạnh thành bão. Ảnh: NCHMF.

Ngày 19/12, với vận tốc 20-25 km/h, vùng áp thấp tiến vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 20/12, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 400 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, đi theo hướng tây nam với vận tốc 25 km/h và khả năng mạnh thành bão.

Theo Zing

Phụ huynh xông vào trường hành hung nam sinh lớp 6

Theo thông tin ban đầu, sáng 9/12, cháu N.Q.H. (11 tuổi) đánh nhau với bạn cùng lớp là cháu T.N.M. tại trường THCS Tân Bình. Sau đó, M. mách với gia đình.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Đến khoảng 14h cùng ngày, phụ huynh em M. là ông T.N.P. đến trường, tìm cháu H. và đánh liên tiếp vào đầu, đá vào người cháu nạn nhân.

Toàn bộ sự việc được học sinh lớp 6A4 chứng kiến và camera giám sát của lớp học ghi lại.

Theo Zing

Người dân chính thức được giảm tiền điện lần 2

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho các khách hàng. Trong đợt giảm tiền điện lần hai này, giá bán lẻ điện cho cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm 10% từ bậc 1 đến bậc 4. Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông sẽ giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất.

Trong lần này không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid-19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo tại văn bản số 7713 ngày 15/9/2020.Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá tiền điện và giảm tiền điện cho khách hàng là 3 tháng tại các kỳ hóa đơn là tháng 10,11,12. Hóa đơn hỗ trợ giảm giá điện của ba tháng trên được lập trong tháng 12-2020. Trường hợp hóa đơn tiền điện tháng 12-2020 của khách hàng sử dụng điện chưa được phát hành thì số tiền hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện của ba tháng được hoàn trả trong hóa đơn tiền điện tháng 12-2020.

Theo Dân Trí

Trúc Nhi, Diệu Nhi biết đi sau hơn 5 tháng mổ tách dính

Sau hơn 5 tháng mổ tách dính, cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi đã tự đứng vững 1 mình, đi được một đoạn ngắn dưới sự trợ giúp của cha mẹ. Ngày 17/12, Trúc Nhi và Diệu Nhi được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cùng hàng trăm bạn nhỏ đang điều trị ở viện đón giáng sinh, 2 chị em thích thú cười đùa, vỗ tay, lắc lư theo điệu nhạc.

Trúc Nhi, Diệu Nhi biết đi sau hơn 5 tháng mổ tách dính. (Ảnh: FB Bệnh viện Nhi đồng TP)

Chia sẻ với báo chí, bố mẹ Song Nhi cho biết, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe 2 bé tiến triển rất tốt. Sau khi được các y bác sĩ cho về nhà vào ngày 7/10, Trúc Nhi và Diệu Nhi được chăm sóc kỹ lưỡng theo hướng dẫn của các bác sĩ. Thời gian tới, 2 bé sẽ tiếp tục quay trở lại bệnh viện để thực hiện các ca phẫu thuật tiếp theo.

Theo phapluatplus

Tin thế giới

Georgia sẽ đối chiếu chữ ký phiếu bầu trên toàn bang

Văn phòng Bộ Nội vụ Georgia ngày (17/12) đã phát đi thông cáo báo chí cho hay: “Bộ trưởng Nội vụ Brad Raffensperger tuần này đã thông báo rằng Văn phòng Bộ Nội vụ sẽ hợp tác với Đại học Georgia về việc đánh giá lại sự phù hợp chữ ký trên phiếu bầu tại toàn bang”. Trường Đại học Georgia sẽ hợp tác với văn phòng Bộ Nội vụ để phân tích mẫu ngẫu nhiên của các chữ ký lấy từ các phiếu bầu qua thư trong cuộc bầu cử vừa qua tại mỗi hạt trên toàn bang. Hoạt động rà soát chữ ký này dự kiến sẽ được hoàn thành trong hai tuần.

Theo Washington Times, bang Georgia hiện đang tiến hành kiểm tra chữ ký của tất cả phiếu bầu qua thư trên toàn Hạt Cobb, ngoại ô thành phố Atlanta. Cục Điều tra tại Georgia đang giúp đỡ thực hiện công việc này. Trước đó, Tổng thống Trump đã liên tục yêu cầu thống đốc và chánh thư ký tiểu bang Georgia xác minh chữ ký đối với phiếu bầu qua thư. Bang này cũng đã tiến hành hai cuộc kiểm phiếu lại trên toàn tiểu bang và phát hiện nhiều sai phạm về hàng ngàn phiếu bầu tuy nhiên chưa đủ để lật ngược kết quả cuộc bầu cử.

Theo Trithucvn

20 nghị sĩ đảng Cộng hoà kêu gọi tổ chức phiên điều trần về bầu cử

 Hạ nghị sĩ Mo Brooks (mô.broocks) đã gửi thư có chữ ký của 19 thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ yêu cầu các nhà lãnh đạo Quốc hội, bao gồm Lãnh đạo phe Đa số Thượng viện Mitch McConnell (mich mơ.ca.nồ)  và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tổ chức các phiên điều trần về bầu cử trước Phiên họp chung của Quốc hội vào tháng 1 năm 2021 khi các thành viên kiểm đếm phiếu bầu của Cử tri đoàn.

Dân biểu Mo Brooks (Nguồn ảnh: The Epoch Times).

Trong thư, họ yêu cầu người đứng đầu của các hội đồng đó “triệu tập ngay lập tức và tổ chức các phiên điều trần… điều tra mọi cáo buộc về hành vi bất hợp pháp liên quan đến cuộc bầu cử ngày 3/11, “điều tra các vấn đề mang tính hệ thống” ảnh hưởng đến hệ thống bầu cử và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia để đưa ra các giải pháp về “những lá phiếu có vấn đề giúp khôi phục niềm tin rằng nước Mỹ có thể tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng”. Hạ nghị sĩ Mo Brooks trước đây đã nói rằng ông sẽ thách thức phiếu bầu của ‘Cử tri đoàn bỏ phiếu vào ngày 6/1 trong Phiên họp chung của Quốc hội”. Một số nhà lập pháp khác cho biết, họ sẽ phản đối các phiếu bầu của Cử tri đoàn khi Quốc hội kiểm phiếu.

Theo NTDVN

Mỹ sẽ đối phó Trung Quốc ‘quyết liệt hơn’ ở Thái Bình Dương

Theo hãng tin AFP, Tham mưu trưởng Hải quân và tư lệnh Thủy quân Lục chiến, Tuần duyên Mỹ ngày 17/12 công bố tài liệu chiến lược hàng hải ba quân chủng mang tên “Lợi thế trên biển, áp đảo bằng sức mạnh hàng hải đa quân chủng tích hợp”. Tài liệu nhấn mạnh ba quân chủng cần phối hợp để sẵn sàng cho một cuộc chiến công nghệ cao với Trung Quốc, nhưng điều quan trọng cũng không kém là xây dựng một chiến lược và công cụ thích hợp để chống lại hoạt động cạnh tranh thường nhật, hay còn gọi là “hoạt động vùng xám”, mà Trung Quốc đang tiến hành trên các vùng biển ở Thái Bình Dương.

Chiến lược hàng hải nhấn mạnh một số quốc gia, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, “đang thử thách thế cân bằng quyền lực ở các khu vực quan trọng và tìm cách phá hoại trật tự thế giới hiện có”. Tài liệu chiến lược cáo buộc Trung Quốc tiến hành nhiều cuộc tấn công mạng, triển khai các tàu trợ chiến núp bóng tàu dân sự, quân sự hóa trái phép các thực thể trên Biển Đông… Ba quân chủng Mỹ cho rằng các hoạt động này của Trung Quốc đã diễn ra nhiều năm, nhưng quân đội Mỹ chưa đạt được vị thế tốt để thảo luận hay chống lại các động thái đó.

Theo Zing

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 18/12/2020