Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 19/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  •  2 người bị điện giật chết khi treo băng rôn ở cổng huyện ủy
  • Xe đầu kéo lật nghiêng, thùng container nằm chênh vênh trên thành cầu
  • Bị cáo bỏ trốn khi bị dẫn giải đi xét xử ở Hà Nội
  • ”Sinh vật lạ” xuất hiện gần bờ tại Bãi Dài biển Cam Ranh
  •  Phát hiện ‘sâm Ngọc Linh’ độn chì

Tin thế giới:

  • Hàng loạt cơ quan của Australia bị tin tặc nhà nước tấn công
  • Triều Tiên dọa “tặng quà Giáng sinh”, Mỹ-Hàn họp khẩn
  • Ấn Độ đặt mua gấp 33 máy bay chiến đấu trong lúc căng thẳng với Trung Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Thanh Niên)- Hải Dương: 3 người bị điện giật thương vong khi đang treo băng rôn ở cổng huyện ủy. Khoảng 10 giờ 30 sáng cùng ngày, các anh Nguyễn Khắc Đạt (28 tuổi), Hoàng Văn Tuyền (31 tuổi) và Tăng Văn Tâm (32 tuổi) cùng ở tỉnh Hải Dương đang treo băng rôn trước cổng Huyện ủy Gia Lộc thì bị điện giật ngã xuống đất.

(Ảnh chụp màn hình báo

 Do bỏng điện quá nặng, anh Tuyền và anh Tâm đã tử vong. Anh Đạt bị thương nặng, đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp tục điều trị.

(Dân Trí) – Xe đầu kéo lật nghiêng, thùng container nằm chênh vênh trên thành cầu. Vụ tai nạn xảy ra lúc 4h30 sáng ngày 19/6 trên quốc lộ 19C đoạn qua xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định khiến tài xế bị thương.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Thời điểm này, xe tải kéo rơ-moóc chạy trên quốc lộ 19C, khi đến trước cầu Ngô La thuộc xã Canh Vinh bất ngờ bị sụp lề, chao đảo và lật nghiêng; thùng xe nằm ngang trên hành lang cầu. Toàn bộ hơn 20 tấn dăm gỗ trên xe đổ xuống lưu vực sông Hà Thanh.

(Tiền Phong) –  Bị cáo bỏ trốn khi bị dẫn giải đi xét xử ở Hà Nội. Ngày 19/6, lực lượng chức năng TP Hà Nội đang truy bắt một bị cáo bỏ trốn tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 18/6, tại tòa án nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội. Một cán bộ TAND quận Hà Đông cho hay, bị cáo bỏ trốn trong lúc đang bị dẫn giải. Bị cáo bỏ trốn trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

(Vietnamplus) – ”Sinh vật lạ” xuất hiện gần bờ tại Bãi Dài biển Cam Ranh. Một chú cá heo trưởng thành dài khoảng 3,5m đã bơi vào bờ biển Bãi Dài (Cam Ranh, Khánh Hòa) vào hôm 16/6, trong khoảng 5 phút. Chú cá rất dạn người, không hề sợ hãi.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamplus)

Nhóm nhân viên cứu hộ ngay lập tức đã thông báo với quản lý khu nghỉ dưỡng, nhưng chỉ ít phút sau chú cá heo đã tìm được hướng quay trở lại đại dương.

(Thanh Niên) – Phát hiện ‘sâm Ngọc Linh’ độn chì. Một củ sâm trọng lượng hơn 300 gr, còn nguyên vẹn thân và lá hình thái rất giống Sâm Ngọc Linh vừa bị một đơn vị kiểm định phát hiện độn hàng chục viên chì một cách tinh vi.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Trước đó một khách hàng mang đến yêu cầu kiểm định tính, định lượng nhằm xác định các thành phần saponin chính trong sâm Việt Nam gồm M-R2, G-Rg1, G-Rb1 và G-Rd. Điều ngạc nhiên cho người kiểm định là khi mở lát cắt ra thì phát hiện một… ổ bi không dưới 30 viên, mỗi viên bi nặng tầm 0,2 gr xếp dày đặc và kín lõi sâm.

Theo các chuyên gia việc độn bi kim loại, đặc biệt các loại kim loại độc hại như chì rất nguy hiểm vì đa số người dùng tại Việt Nam sử dụng các củ sâm giá trị như vậy ngâm rượu luôn để nguyên củ nên sẽ rất khó phát hiện. Các củ sâm tươi được độn kim loại độc hại sẽ làm nguyên củ sâm bị nhiễm độc chứ không riêng gì ngay chỗ bị độn.

Tin thế giới:

(Zing) – Hàng loạt cơ quan của Australia bị tin tặc nhà nước tấn công. Mới đây, Thủ tướng Scott Morrison cho biết Australia đang bị tấn công mạng rộng rãi bởi tin tặc nhà nước. Kẻ này nhắm mục tiêu vào các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp. Ông Morrison từ chối nêu tên thủ phạm trong cuộc họp báo khẩn ngày 19/6, đồng thời cảnh báo người Australia về các các rủi ro nghiêm trọng và tần suất của các cuộc tấn công.

 “Hoạt động này đang nhắm mục tiêu vào các cơ quan của Australia trong một loạt các lĩnh vực, bao gồm tất cả các cấp chính phủ, ngành công nghiệp, các cơ quan chính trị, giáo dục, y tế, các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu và các nhà điều hành cơ sở hạ tầng quan trọng khác”, ông Morrison nói.

(Người Lao Động) – Triều Tiên dọa “tặng quà Giáng sinh”, Mỹ-Hàn họp khẩn. Một nguồn tin ngoại giao cho biết ông Lee Do-hoon, đặc phái viên về các vấn đề hòa bình và an ninh bán đảo Triều Tiên, cùng người đồng cấp Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun, đã có cuộc hội đàm tại Washington hôm 18/6 sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại láng giềng phía Nam.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Cuộc gặp diễn ra khi căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều và đe dọa sẽ tái triển khai quân đội tới các khu vực biên giới để phản đối việc những người đào tẩu từ miền Bắc gửi truyền đơn.

Trước đó, hôm 18/6 cảnh báo Triều Tiên có thể sẽ “tặng quà giáng sinh” vào khoảng thời gian Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 11 trừ khi tình hình căng thẳng hiện tại được xoa dịu.

(Tiền Phong) – Ấn Độ đặt mua gấp 33 máy bay chiến đấu trong lúc căng thẳng với Trung Quốc. Ngày 18/6, Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố kế hoạch mua khẩn cấp 12 tiêm kích hạng nặng Su-30MKI và 21 tiêm kích hạng trung MiG-29 từ Nga, bổ sung vào đội bay hơn 250 Su 30 và hơn 100 MiG 29 đang phục vụ. Việc đặt mua diễn ra sau các cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc ở khu vực Thung lũng Galwan.