Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 19/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Cấm tàu thuyền chạy trên sông Hồng gần cầu Long Biên vì có bom
  •  Cà Mau: Cả xóm khóc ròng vụ thương lái nợ 1,3 tỷ tiền lúa “mồ hôi nước mắt”
  • Nấm thức thần xuất hiện ở Hà Nội: đáng sợ loại ma túy gây ảo giác cực mạnh
  • Tiếp tục xuất hiện động đất ở huyện Mường Tè – Lai Châu
  • Cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình không thể đến toà
  •  Triệu Quân Sự bị bắt sau 15 ngày trốn tù: ‘Em chỉ muốn gặp mẹ’

Tin thế giới:

  • Gậy sắt hàn đinh lính Trung Quốc dùng tấn công binh sĩ Ấn Độ
  • Đụng độ biên giới: Trung Quốc thả 10 binh sĩ Ấn Độ
  • Làn sóng tẩy chay hàng Trung Quốc tái bùng phát ở Ấn Độ
  • Tổng thống Trump dọa cắt đứt quan hệ với Trung Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) –  Cấm tàu thuyền chạy trên sông Hồng gần cầu Long Biên vì có bom. Lãnh đạo Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc cho biết, quân đội đã khảo sát xác định vật thể ở sông Hồng, cách thượng lưu cầu Long Biên (Hà Nội) khoảng 800m là quả bom dài 1,6m, đường kính khoảng 35cm, nằm sâu 2m cách tim luồng khoảng 30m còn sót lại từ thời chiến tranh.

Trước đó, người dân đánh cá trên sông Hồng đã phát hiện được một vật giống quả bom, kích thước như bình khí đá nằm cách thượng lưu cầu Long Biên khoảng 800m.

Hiện tại tất cả tàu thuyền đều không được qua lại khu vực để đảm bảo an toàn.

(Dân Việt) – Cà Mau: Cả xóm khóc ròng vụ thương lái nợ 1,3 tỷ tiền lúa “mồ hôi nước mắt”. Nhiều hộ dân tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, bị thương lái nợ hơn 1,3 tỷ tiền đồng mua lúa vẫn chưa trả, ngày đêm mong ngóng từng ngày để được trả lại số tiền mồ hôi nước mắt…

Trong khi đó, một số thương lái thừa nhận có nợ tiền mua lúa của người dân nhưng do công ty thu mua lúa chưa thanh toán tiền nên chưa có tiền trả cho nông dân. Một số trường hợp những nông dân bán lúa cho thương lái đều không có giấy tờ làm tin, thậm chí không có giấy nợ. Những thương lái này lợi dụng lòng tin của nông dân với người quen biết để thu mua lúa, sau đó thì khất nợ.

(Tuổi Trẻ) – Nấm thức thần xuất hiện ở Hà Nội: đáng sợ loại ma túy gây ảo giác cực mạnh. BS Nguyễn Trung Nguyên – giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) – cho biết gần đây trung tâm tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân ngộ độc ma túy đến cấp cứu. Các ca ngộ độc những loại ma túy mới, ma túy tổng hợp (amphetamin và các chất cùng loại, cỏ Mỹ, lá khat, cần sa, ma túy dạng thấm (LSD)…) ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng chủ yếu là người trẻ, thậm chí có nhiều bệnh nhân còn đang là học sinh THPT.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

(Dân Trí) – Tiếp tục xuất hiện động đất ở huyện Mường Tè – Lai Châu. Viện Vật lý Địa cầu cho biết: Vào hồi 8 giờ 09 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 19/6,  tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.1độ sâu chấn tiêu khoảng 12.1 km. Hiện Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

(Dân Việt) – Cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình không thể đến toà. Ngày 19/6, Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Thái Bình đã mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình. Trong vụ án này, bị cáo Trang được xác định là người đã mua chất độc rồi bỏ vào trà sữa, sau đó gửi đến nơi làm việc của vợ tình nhân nhằm hãm hại người này. Tuy nhiên, có một nữ điều dưỡng đồng nghiệp khác đã uống và tử vong.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

Tại phiên tòa, trong phần làm thủ tục, qua báo cáo từ thư ký, bị cáo Lại Thị Kiều Trang không có mặt tại toà vì lí do sức khoẻ yếu, không đảm bảo thể tham gia phiên toà.

Trước diễn biến này, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị hoãn toà vì sự vắng mặt của bị cáo Lại Thị Kiều Trang. Phiên tòa được mở lại vào 7h30, ngày 17/7.

(Thanh Niên) – Triệu Quân Sự bị bắt sau 15 ngày trốn tù: ‘Em chỉ muốn gặp mẹ’.  Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 18/6, lực lượng TP. Tam Kỳ, (Quảng Nam) đã bắt được đối tượng truy nã Triệu Quân Sự (trú tại Thái Nguyên) đang ngồi chơi game tại tiệm Internet HT. 

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Theo nhà chức trách, trước khi bắt và trong quá trình lẩn trốn, Sự đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản. Khi bị bắt, Sự rất bình tĩnh, vì biết đường nào cũng bị bắt nên chỉ muốn quanh quẩn ở Quảng Nam và Đà Nẵng, chứ không muốn đi đâu.

Khi lực lượng chức năng hỏi “tại sao lại ngồi một mình?” Sự trả lời: “Em trốn một mình thì ngồi một mình thôi. Nguyện vọng cuối cùng của em là chỉ muốn gặp mẹ”.

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Gậy sắt hàn đinh lính Trung Quốc dùng tấn công binh sĩ Ấn Độ. Một quan chức cấp cao Ấn Độ tại biên giới Ấn Độ – Trung Quốc hôm 18/6 gửi cho BBC bức ảnh những vũ khí mà họ thu được tại nơi diễn ra vụ ẩu đả giữa binh sĩ Trung – Ấn tối ngày 15/6. Hình ảnh cho thấy những cây gậy sắt được hàn rất nhiều đinh ở một đầu, nhằm tăng tối đa tính sát thương.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Quan chức Ấn Độ khẳng định quân đội Trung Quốc đã sử dụng loại vũ khí này trong cuộc đụng độ khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

(Người Lao Động) – Đụng độ biên giới: Trung Quốc thả 10 binh sĩ Ấn Độ. Tờ The Hindu dẫn nguồn tin an ninh mật cho biết 10 binh sĩ Ấn Độ được thả vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương) theo một thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán vào tối ngày 17/6. Cả 10 binh sĩ trong đó có 1 trung tá và 3 thiếu tá trở về trong tình trạng không bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ S. Jaishankar cho biết những binh sĩ nêu trên được trang bị vũ trang.

(Baotintuc.vn) – Làn sóng tẩy chay hàng Trung Quốc tái bùng phát ở Ấn Độ. Tờ Sputnik đưa tin, ngày 17/6, Bộ trưởng Tư pháp Xã hội liên bang Ramdas Athawale thuộc Đảng Cộng hòa – đối tác liên minh với đảng cầm quyền BJP tuyên bố: “Kêu gọi người dân Ấn Độ hãy tẩy chay đồ ăn có nguồn gốc Trung Quốc”. 

Trong khi đó, Swadeshi Jagaran Manch – một tổ chức chính trị ủng hộ đảng cầm quyền BJP – cũng phát động một chiến dịch không dùng sản phẩm và tiếp nhận đầu tư từ các công ty Trung Quốc vào Ấn Độ.

Ngày 16/6, Liên minh các Thương nhân Ấn Độ đã công bố một danh sách bao gồm hơn 500 sản phẩm Trung Quốc bị tẩy chay. Ông Praveen Khandelwal tổng Thư ký của tổ chức này yêu cầu những người nổi tiếng không được đại diện hình ảnh cho các sản phẩm của Trung Quốc.

(Người Lao Động) – Tổng thống Trump dọa cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Tổng thống Trump hôm 18/6 tiếp tục dọa cắt quan hệ với Bắc Kinh, một ngày sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer khẳng định trước Quốc hội rằng tách rời quan hệ kinh tế Mỹ-Trung hiện không phải là một phương án phù hợp.

“Đó không phải là lỗi của ông Robert  Lighthizer bởi có lẽ tôi chưa nói rõ. Mỹ chắc chắn duy trì phương án chính sách chấm dứt quan hệ với Trung Quốc” – Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter.