Biển Đông: Căng thẳng leo thang khi Đài Loan diễn tập bắn đạn thật; Rơi máy bay tại Trung Quốc khiến 5 người thiệt mạng là những nội dung chính bản tin tối nay 2/3.

Tin trong nước

Chiều nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19, thêm 6 người khỏi bệnh

Theo Bộ Y tế, chiều 2/3 cả nước không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Như vậy tính đến nay Việt Nam có tổng cộng 1.561 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 868 ca.

Tại tỉnh Hải Dương đã qua hơn một tháng của cuộc chiến chống dịch Covid-19 và hết ngày 2/3 tỉnh sẽ hoàn thành đợt cách ly xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Hà Nội ghi nhận ca tái dương tính với Covid-19 thứ 2

Theo Bộ Y tế, trường hợp tái dương tính là bệnh nhân 1.958 có tên là N.T.K (sinh năm 1973; ở địa chỉ số 12, khu 18-4, ngõ 86 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy), bệnh nhân 1.958 là vợ của bệnh nhân 1.866. 

Cập nhật tối 2/3: Biển Đông: Căng thẳng leo thang khi diễn tập bắn đạn thật; Rơi máy bay tại Trung Quốc
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, qua thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), bệnh nhân 1.958 có kết quả âm tính Covid-19, và được ra viện vào ngày 27/2. Sau đó bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại nhà.

Ngày 1/3, bệnh nhân được lấy mẫu sau ra viện lần 1 và có kết quả dương tính Covid-19.

Sân bay Vân Đồn mở cửa trở lại từ ngày 3/3

Bộ GTVT vừa quyết định mở cửa khai thác trở lại Cảng HKQT Vân Đồn từ ngày mai (3/3) sau khi công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được khắc phục. 

Được biết, các hãng hàng không cũng đã có phương án mở lại các đường bay đến và đi từ sân bay Vân Đồn.

Trước đó, sân bay Vân Đồn phải tạm dừng hoạt động từ ngày 28/1, do phát hiện một số nhân viên phục vụ tại sân bay này nhiễm Covid-19.

Vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Đề nghị truy tố 36 bị can

Ngày 2/3, Công an đã ra kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Vụ án có 35 bị can người Việt gồm Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào – cùng giữ chức Phó Tổng GĐ Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), nguyên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Hoàng Việt Hưng – GĐ Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (BQL) và 32 người khác là cán bộ, kỹ sư tư vấn giám sát thuộc BQL.

Cập nhật tối 2/3: Biển Đông: Căng thẳng leo thang khi diễn tập bắn đạn thật; Rơi máy bay tại Trung Quốc
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài gần 140km từ TP.Đà Nẵng tới TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) với kinh phí 34.500 tỷ đồng và chia làm 2 giai đoạn. Dự án được khởi công năm 2013 và từ tháng 9/2018 đã đưa vào sử dụng 65km. Tuy nhiên, khi vừa đi vào sử dụng, đường cao tốc đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khai thác…

Tin thế giới

Biển Đông: Căng thẳng leo thang khi diễn tập bắn đạn thật

Hãng tin Express của Anh dẫn tin Cục cảnh sát biển Đài Loan (CGA) cho biết, các cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ được tổ chức trên đảo Đông Sa (Pratar) do Đài Loan kiểm soát. CGA cũng đưa ra thông báo rằng, một cuộc diễn tập bắn đạn thật tương tự cũng đã được thực hiện vào thứ Hai (1/3).

Tên lửa Đài Loan (ảnh: Reuters).

Thông báo cũng đưa ra cảnh báo đối với các tàu hải quân và máy bay, trước khi Đài Loan bắt đầu diễn tập vào lúc 8 giờ sáng.

Trong một diễn biến khác, quân đội Trung Quốc (PLA) ngày 1/3 cũng bắt đầu cuộc tập trận kéo dài một tháng ở Biển Đông trong bối cảnh Mỹ tăng cường các hoạt động do thám và Pháp đưa tàu quân sự đến khu vực này.
Trung Quốc đang tập trận trong một khu vực có bán kính 5 km ở phía tây bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, theo thông báo hạn chế tàu thuyền Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc đưa ra ngày 26/2.

Rơi máy bay tại Trung Quốc làm 5 người thiệt mạng

Theo TTXVN dẫn tin, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3 giờ 19 chiều. Khi đó, một chiếc máy bay phản lực dòng Beechcraft B300 King Air 350 do hãng Beidahuang General Aviation quản lý đã bị rơi xuống khu vực nông trại ở phía dưới, trong lúc đang làm nhiệm vụ tạo mây.

Cập nhật tối 2/3: Biển Đông: Căng thẳng leo thang khi diễn tập bắn đạn thật; Rơi máy bay tại Trung Quốc
Ảnh chụp màn hình TTXVN.

Ông Zhan Fenxing, Giám đốc Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô cho biết các nạn nhân bao gồm một nhân viên tại đây và hai nhân viên của Cục Khí tượng Hắc Long Giang. Hai nạn nhân khác là phi công và lái phụ tại Beidahuang General Aviation.

Sự việc còn khiến 1 người dân bị thương cùng 5 ngôi nhà bị cháy rụi và hư hại. Ông Zhan cho hay vụ tai nạn sẽ được Cục Hàng không Dân sự Giang Tô điều tra làm rõ. 

Chưa đầy 1 tuần, Iceland hứng chịu hơn 10.000 trận động đất 

Theo TTXVN, kể từ ngày 24/2 đến nay quốc đảo Iceland đã ghi nhận hơn 10.000 trận động đất liên hoàn và tình trạng này vẫn đang tiếp tục.

Đài Sputnik đưa tin, nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, Iceland thường xuyên hứng chịu động đất do hai mảng lục địa này ngày càng dịch chuyển xa nhau. Tuy nhiên, việc xảy ra động đất liên hoàn là rất hiếm gặp. 

Vụ mạnh nhất trong số hơn 10.000 trận động đất xảy ra từ ngày 24/2 đến nay đã gây ảnh hưởng đến khu vực thủ đô của Iceland. Người dân Reykjavik có thể cảm nhận được các rung chấn trên đường phố và trong các tòa nhà. 

Với độ lớn 5,7, đây là trận động đất mạnh nhất ở nước này trong nhiều năm qua, song may mắn không gây ra thương vong.