Thêm 229 ca mắc Covid-19 trong ngày; Bệnh nhân trẻ ‘phổi mờ trắng sau vài ngày có triệu chứng Covid-19’ là những nội dung chính của bản tin tối nay 2/6.

Tin trong nước

Ngày 2/6, thêm 229 ca mắc Covid-19, riêng Bắc Giang 157 bệnh nhân

Tối 2/6, Việt Nam ghi nhận thêm 128 ca mắc Covid-19 trong nước tại Bắc Giang (74), TP.HCM (31), Bắc Ninh (16), Hà Nội (6), Hải Dương (1).

Cập nhật tối 2/6: Thêm 229 ca mắc Covid-19 trong ngày; Bệnh nhân trẻ 'phổi mờ trắng sau vài ngày có triệu chứng Covid-19'
Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Với 138 ca mắc mới này, số mắc Covid-19 cả nước tính từ đầu mùa dịch là 7.813 bệnh nhân, trong đó có 6.294 ca ghi nhận trong nước và 1.519 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27/4 đến nay là 4.724 ca.

‘Sau vài ngày có triệu chứng, phổi bệnh nhân Covid-19 đã mờ trắng’

Theo nhận định của Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, các bệnh nhân Covid-19 nhiễm biến chủng mới có một số biểu hiện lâm sàng khác biệt.

Cụ thể, theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, qua theo dõi và thực tế điều trị Covid-19 tại Bắc Giang, ngay cả những bệnh nhân trẻ, không có bệnh nền, diễn biến tổn thương phổi xảy ra cũng rất nhanh.

Cập nhật tối 2/6: Thêm 229 ca mắc Covid-19 trong ngày; Bệnh nhân trẻ 'phổi mờ trắng sau vài ngày có triệu chứng Covid-19'
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

“Thường từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 10, sau khi có triệu chứng vài ngày, phổi bệnh nhân đã xuất hiện tình trạng mờ trắng 2 bên trên hình ảnh siêu âm”, ông Khoa nói.

Đến nay, Bắc Giang ghi nhận 2.600 trường hợp mắc Covid-19. Họ đang được điều trị tại 15 khu cách ly, cơ sở y tế trên địa bàn. Trong 50 ca có diễn biến nặng, 36 bệnh nhân đang thở oxy, 7 người thở máy không xâm nhập, 8 trường hợp phải thở máy hoặc lọc máu và 2 ca được sử dụng tim phổi nhân tạo (ECMO).

Nguy cơ quá tải rác y tế liên quan dịch

Covid-19 khiến lượng rác thải y tế ở các khu cách ly tập trung, bệnh viện tại TP HCM tăng từ 23 tấn lên 35 tấn mỗi ngày, nếu tiếp tục tăng sẽ quá tải, thông tin trên được Công ty Môi trường Đô thị TP. HCM – đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải y tế tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện thành phố cho biết ngày 2/6, theo VnExpress.

Ông Cao Văn Tuấn, Trưởng phòng Công nghệ Môi trường (Công ty Môi trường Đô thị) cho hay, công suất xử lý rác y thải y tế của ngành môi trường thành phố khoảng 42 tấn mỗi ngày. Nếu dịch tiếp tục phức tạp, việc thu gom, xử lý rác y tế sẽ gặp khó khăn. 

Bão cấp 8 hình thành gần Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay 2/6, bão Choiwan đi theo hướng bắc tây bắc, vận tốc 15-20 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều 3/6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía tây đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Hình ảnh đường đi của bão Choiwan. Ảnh: NCHMF.

Sau đó, hình thái này đổi hướng đi chếch theo hướng bắc đông bắc, vận tốc giảm xuống còn 15 km/h. Chiều 4/6, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất giữ nguyên cấp 6, giật cấp 8.

Tin thế giới

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia vẫn tiếp tục tăng ‘thẳng đứng’

Theo VTC NEWS, trưa 2/6, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo xác nhận có thêm 750 trường hợp bị mắc Covid-19 và có 10 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này trong 24 giờ qua.

Cập nhật tối 2/6: Thêm 229 ca mắc Covid-19 trong ngày; Bệnh nhân trẻ 'phổi mờ trắng sau vài ngày có triệu chứng Covid-19'
Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 31.460 người mắc Covid-19-19 và 230 người tử vong kể từ khi dịch bệnh này bắt đầu xuất hiện vào đầu năm 2020 và bùng phát mạnh vào cuối tháng 2/2021.

Bên cạnh thủ đô Phnom Penh, một số tỉnh như Banteay Meanchey, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Takeo, Prey Veng và Svay Rieng cũng phát hiện thêm nhiều ổ dịch Covid-19-19 trong thời gian qua.

Đắm tàu ngoài khơi Tunisia, ít nhất 23 người thiệt mạng

Ngày 1/6, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Tunisia thông báo ít nhất 23 người di cư từ châu Phi đã thiệt mạng khi tàu chở họ bị đắm ngoài khơi Tunisia. Những người này đang tìm cách vượt Địa Trung Hải để tới Italy, một trong những cửa ngõ vào châu Âu. 

Ông Mongi Slim thuộc Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Tunisia cho biết chiếc tàu gặp nạn chở hơn 90 người di cư, lực lượng hải quân Tunisia đã cứu được 70 người, 23 người khác thiệt mạng, Hải quân Tunisia cũng cứu được 39 người di cư trên một chiếc tàu khác bị đắm ở ngoài khơi thành phố Sfax của nước này. 

Theo thống kê, hơn 120 người di cư đã thiệt mạng trong những tuần qua trong các vụ đắm tàu ở ngoài khơi Tunisia.

Tàu hải quân lớn nhất của Iran bốc cháy và chìm

Tàu hải quân lớn nhất của Iran, tàu Kharg, đã chìm xuống biển sau khi bốc cháy tại vịnh Oman ngày 2/Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia vẫn tiếp tục tăng ‘thẳng đứng’. Truyền thông Iran đưa tin toàn bộ thủy thủ đoàn đã rời khỏi tàu an toàn.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo Hãng tin Reuters, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc. Tàu Kharg chìm tại vùng biển được đánh giá là nhạy cảm. Iran và Israel từng nhiều lần cáo buộc nhau về việc tấn công tàu thuyền  tại vịnh Oman.