Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh tử vong tại trụ sở Bộ Tài chính; Châu Âu ồ ạt đóng cửa biên giới với Anh sau khi phát hiện virus Covid-19 biến thể là những nội dung chính của bản tin tối nay 21/12.

Tin trong nước

Đêm nay, Việt Nam đón mưa sao băng khi 3 hành tinh thẳng hàng sau 800 năm

Theo định vị tại TP. HCM của trang Time and Date, mưa sao băng Ursids – trận mưa sao băng cuối cùng trong năm – sẽ rơi đạt cực đỉnh vào đêm 22, rạng sáng ngày 23 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên nó đã bắt đầu rơi từ ngày 17/12 và đến đêm nay 21/12 đã đủ đi vào giai đoạn “nặng hạt”, với khoảng 10 sao băng mỗi giờ.

Đêm 21/12 cũng rất đặc biệt. Theo NASA, đó sẽ là lần hiếm hoi 3 hành tinh Trái Đất, Sao Mộc và Sao Thổ xếp trên một đường thẳng. Lần cuối sự kiện này diễn ra là vào thời Trung Cổ, cách đây 800 năm.

Tại điểm thẳng hàng, Sao Mộc và Sao Thổ sẽ gần với Trái Đất nhất nên trông rất to và rõ dù nhìn bằng mắt thường. Nếu như trong những ngày trước, Sao Mộc và Sao Thổ trông như một cặp đôi kỳ dị đang đứng cạnh nhau, rất gần thì trong đêm 21, chúng sẽ gần như chập lại thành một hành tinh khổng lồ duy nhất.

Theo Người Lao Động

Cục trưởng tử vong tại trụ sở Bộ Tài chính

Theo thông tin từ Bộ Tài chính chiều nay 21/12, cho biết ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm, gặp tai nạn tại cầu thang bộ ở trụ sở Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).

Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Ảnh Cổng chính phủ.

Trước đó, ngày 19/5/2014, ông Khánh được trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Theo Thanh Niên

Dùng bằng giả của trường ĐH Đông Đô: Có cả học viên, nghiên cứu sinh ở trường top đầu

Theo báo Người Lao Động, danh sách các trường gồm ĐH Quốc gia Hà Nội có 5 trường hợp, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có 8 trường hợp, Học viện Báo chí – Tuyên truyền có 4 trường hợp, ĐH Huế có 4 trường hợp.

Ngoài ra, 2 giảng viên của Trường ĐH Luật (thuộc ĐH Huế) đã trúng tuyển năm 2018 vào lớp Ngôn ngữ Anh văn bằng 2 của trường ĐH Đông Đô, 1 giảng viên của ĐH Quốc gia Hà Nội cũng trúng tuyển vào lớp Ngôn ngữ Anh văn bằng 2 này.

Một trường hợp khác tại TPHCM sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của Trường ĐH Đông Đô nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ tại một trường ĐH công lập đóng tại TPHCM.

Theo Người Lao Động

Hơn 6.000 bị hại tới phiên xét xử công ty Liên Kết Việt lừa đảo hơn 68.000 người

Sáng 21/12, TAND TP. Hà Nội đưa 7 bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt cùng hầu tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng, của hơn 68.000 người.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp đã cùng các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư nghĩ Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng. 

Tính đến tháng 11/2015, Giang (Chủ tịch HĐQT) và đồng phạm đã mở 34 chi nhánh, văn phòng đại diện ở 27 địa phương, qua đó lôi kéo hơn 68.000 bị hại tại 49 tỉnh, thành. Tổng cộng các bị cáo thu của 68.000 bị hại tổng số tiền gần 2.100 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 1.100 tỷ.

Theo Người Lao Động

Phát hiện 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Rạng sáng 21-12, Trạm cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp (thuộc Phòng cảnh sát giao thông- Công an Đà Nẵng) phát hiện ôtô 7 chỗ chở nhóm 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép. Xe do anh T.A.T. (43 tuổi) lái, trên xe có V.Đ.D. (43 tuổi) và 6 người Trung Quốc. Qua kiểm tra số người Trung Quốc không xuất trình được các giấy tờ theo quy định để nhập cảnh vào Việt Nam.

Lái xe khai nhận được thuê chở nhóm người Trung Quốc trên từ Hà Nội vào tỉnh Quảng Ngãi với giá 6 triệu đồng/người.

Theo Tuổi Trẻ

Tin thế giới

Chiến dịch Trump kiện Tối cao Pháp viện Pennsylvania lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ

 Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump hôm (20/12 theo giờ Mỹ) đã đệ đơn kháng cáo lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ để đảo ngược phán quyết của Tối cao Pháp viện Pennsylvania về thay đổi luật bỏ phiếu qua thư. Theo đơn kiện, chiến dịch đang cố gắng đảo ngược ba trường hợp do Tối cao Pháp viện của tiểu bang quyết định “đã thay đổi bất hợp pháp” luật bỏ phiếu qua thư “ngay trước và sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020”. 

Những luật này cấm các quan chức bầu cử kiểm tra xem chữ ký lá phiếu gửi qua thư có phải thật hay không, tước bỏ quyền của một số chiến dịch muốn kiểm tra các lá phiếu vì nghi ngờ chúng có vấn đề, cấm những người quan sát của chiến dịch được tiếp cận đủ gần với khu vực kiểm phiếu, và loại bỏ luật định yêu cầu cử tri phải ký tên, ghi địa chỉ và ghi ngày tháng vào các lá phiếu qua thư đúng cách. Các luật sư cho rằng các quyết định của Tối cao Pháp viện tiểu bang đã vi phạm Điều II của Hiến pháp. Luật sư John Eastman của TT Trump cho biết, những sai phạm trên dẫn đến việc có khoảng 2,6 triệu lá phiếu qua thư do Cơ quan lập pháp Pennsylvania ban hành vi phạm luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả cuộc bầu cử.

Phép toán đơn giản đặt ra dấu hỏi cho 13 triệu lá phiếu của ông Biden

Bill Binney, bộ óc nổi tiếng của Hoa Kỳ đã tweet một thông điệp lưu ý rằng tổng số người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 nhiều hơn số đủ điều kiện để bỏ phiếu. Ông Binney dựa trên thông tin từ một bài báo của Washington Post, cho biết năm 2020 có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong hơn một thế kỷ qua, với 66,2%. Và thông tin từ Gateway Pundit cho biết có 213,8 ​​triệu cử tri đã đăng ký tham gia bầu cử. Theo ông Binney, nếu có 213,8 ​​triệu cử tri đã đăng ký ở Mỹ và 66,2% tổng số cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020, thì con số này tương đương với 141,5 triệu cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, cho đến nay đã có tổng cộng 155.485.614 lá phiếu được kiểm đếm. Tổng thống Donald Trump có 74.216.747 phiếu bầu. Cựu Phó Tổng thống Joe Biden có 81.268.867 phiếu bầu. Nếu Tổng thống Trump giành được 74 triệu phiếu bầu, thì con số còn lại chỉ là 67,5 triệu phiếu cho ông Biden. Điều này có nghĩa là 13 triệu lá phiếu trùng lặp hoặc được tạo thêm ra đã tính cho ông Biden.

Theo ĐKN

Châu Âu ồ ạt đóng cửa biên giới với Anh sau khi phát hiện virus Covid-19 biến thể

Theo truyền thông Anh đưa tin, mới đây các nhà khoa học đã phát hiện biến thể mới của virus VPVH tại Anh có khả năng lây nhiễm nhanh hơn tới 70%. Bộ Y tế Anh phát đi thông báo cho biết, biến thể mới của virus đã vượt khỏi tầm kiểm soát, Chính phủ Anh buộc phải tái ra lệnh tái phong tỏa thủ đô London và vùng Đông Nam nước này, và có thể sẽ áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc trong bối cảnh Giáng sinh và Năm mới sắp đến gần.

Ảnh chụp màn hình báo Công an nhân dân.

Biến thể virus được phát hiện tại Anh đã khiến các quốc gia khác bày tỏ lo ngại và thắt chặt các chính sách phòng dịch. Hiện, Séc đang yêu cầu kiểm dịch bắt buộc 10 ngày đối với tất cả khách du lịch đến từ Anh. Chính phủ Pháp cũng đã thông báo sẽ đóng cửa biên giới một chiều với Anh ngay từ tối ngày 20/12 theo giờ Pháp. Theo nội dung thông cáo của Chính phủ Pháp, việc lưu thông con người, kể cả đi kèm với hàng hóa từ Anh qua Pháp bằng đường bộ, đường không, đường biển và đường sắt sẽ tạm dừng ít nhất trong 48 giờ. Trong khi đó, một loạt các quốc gia châu Âu khác gồm Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, CH Ai-len và Italia đã cấm các chuyến bay chở hành khách đến từ Anh. 

Theo Tuổi Trẻ

Nhật Bản tiếp tục xuống đường ủng hộ TT Trump: ‘Nếu không đứng lên bây giờ, thế giới nô lệ thực sự sẽ bắt đầu’

Nối tiếp cuộc diễn hành ủng hộ Tổng thống Trump tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 29/11, hôm qua (20/12), người dân Nhật Bản tại Osaka đã tổ chức một buổi tuần hành với các khẩu hiệu, băng rôn “Ủng hộ Tổng thống Trump”, “Thêm 4 năm nữa”, “Bầu cử vi hiến toàn quốc”, “Đừng để bị lừa bởi các phương tiện truyền thông giả…”, đã thu hút hàng nghìn người hâm mộ Tổng thống Trump tham gia.

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 21/12/2020