Hơn 5.000 ca nhiễm trong ngày; Hà Nội: 3 gia đình sống cùng một ngõ dương tính Covid-19 là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 21/7.

Tin trong nước

Thêm 2.570 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 21/7 ghi nhận 2.570 ca Covid-19, trong đó 688 ca cộng đồng, nâng tổng số ca công bố hôm nay lên 5.357 bao gồm 1.081 ca cộng đồng.

Như vậy, trong ngày 21/7 ghi nhận 5.357 ca mắc mới gồm 14 ca nhập cảnh và 5.343 ca trong nước, chủ yếu ở TP. HCM (3556) và Bình Dương (964).

Trước đó, chiều cùng ngày Bộ Y tế công bố thêm 36 bệnh nhân Covid-19 tử vong từ ngày 17-20/7, tại TP. HCM, Đồng Tháp và Long An. Tổng số ca tử vong trong đợt dịch thứ 4 lên 335, kể từ đầu năm 2020 đến nay là 370.

Đà Nẵng dừng hoạt động shipper, không tập trung quá 2 người

Tại cuộc họp diễn ra chiều 21/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng quyết định cấm hoạt động shipper, đạp xe, không được tập trung quá 2 người, chỉ được ra ngoài khi cần thiết. Grab cũng không được hoạt động.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12h ngày 22/7 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội: 3 gia đình sống cùng một ngõ dương tính Covid-19

Theo Thanh Niên, các bệnh nhân Đ.Q.H (nam, 44 tuổi), Đ.M.A (nam, 6 tuổi) và Đ.K.L (nữ, 10 tuổi) cùng địa chỉ số 2 ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh (P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai). Ba bệnh nhân này là chồng, con của bệnh nhân N.T.N (dương tính vào sáng 21.7). Ngày 21/7, cả 3 người được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân V.L.Đ (nữ, 13 tuổi) và V.P.L (nữ, 18 tuổi) là chị em trong gia đình tại số 4, ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh (P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai) và là F1 (con) của bệnh nhân N.T.T.H (dương tính vào sáng 21/7). Ngày 21/7, cả 2 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.V.T (nam, 40 tuổi, ngụ tại số 12 ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai) làm việc cùng phân xưởng của nhà bệnh nhân N.T.T.H và có tiếp xúc hàng ngày. Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Hơn 500 người ở cơ sở cai nghiện Bố Lá nghi dương tính Covid-19

Cơ quan chức năng phát hiện 506 ca nghi dương tính Covid-19 tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, tỉnh Bình Dương, sau khi lấy mẫu tầm soát gần 690 người tại đây.

Thông tin được Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. HCM Lê Minh Tấn nói tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về phòng chống Covid-19 ở thành phố, chiều 21/7.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, tối ngày 17/7, có 2 nhân viên của cơ sở cai nghiện này bị sốt nhẹ, nhức đầu. Qua test nhanh, mẫu xét nghiệm của 2 người cho kết quả dương tính với Covid-19. Sau đó, 34 nhân viên ở đơn vị được test nhanh ngẫu nhiên và 21 người dương tính Covid-19. Đến chiều qua, toàn bộ 689 người ở đây được xét nghiệm, ghi nhận 506 người dương tính Covid-19, trong đó 450 học viên và 56 nhân viên.

Nước từ thượng nguồn đổ về, lũ sông Hồng đang lên nhanh

Sáng ngày 21/7, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng mưa tại địa phương kéo dài, kết hợp với mưa lớn phía thượng nguồn Trung Quốc đổ về khiến lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai dâng cao.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Nước lũ đã gây ngập úng, mang đất cát vùi lấp nhiều diện tích rau xanh, hoa màu các loại của người dân trồng dọc hai bên vùng thấp ven sông. Đồng thời ảnh hưởng đến công trình thi công kè bê tông ven sông Hồng phía nam thành phố Lào Cai, theo Dân Trí.

Tin thế giới

Mưa lớn khiến 12 người chết ở Trung Quốc, tàu điện ngập nửa người

Trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực miền Trung Trung Quốc, khiến 12 người thiệt mạng ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam và khoảng 100.000 người phải sơ tán đến các khu vực an toàn, Reuters đưa tin.

Ảnh chụp màn hình video.

Hàng chục thành phố đã bị ảnh hưởng vì các tuyến đường chính buộc phải đóng cửa và chuyến bay bị hủy. Nhiều hành khách đi tàu điện ngầm bị mắc kẹt trong nước lũ.

“Nước ngập đến ngực tôi”, một người sống sót viết trên mạng xã hội. “Tôi thực sự sợ hãi, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là nước, mà là nguồn dưỡng khí trong toa tàu ngày càng giảm”.