Doanh nghiệp Trung Quốc trúng gói thầu mới đường sắt Cát Linh – Hà Đông; Dân biểu Marjorie Greene nộp điều khoản luận tội tân Tổng thống Biden là những nội dung chính của bản tin tối nay 22/1.

Tin trong nước

Hoãn phiên tòa xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh 

Sáng 22/1, TAND TP. Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Việt Nam – PVN) và Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc sai phạm liên quan dự án Ethanol Phú Thọ.

Tại phiên tòa, trong phần kiểm tra thủ tục ban đầu tại tòa, bị cáo Lê Thanh Thái và Trần Thị Bình xin hoãn vì sức khỏe yếu, phải xin đi cấp cứu.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Từ đề nghị của các bị cáo, luật sư, đại diện VKS…, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại ấn định sau.

Theo Tuổi Trẻ

Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Ba Thành Phát lập ‘dự án ma’ 

Ngày 22/1, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Tuấn Linh (giám đốc), Lê Minh Nhật (Phó giám đốc, Công ty Ba Thành Phát) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến các “dự án ma” ở Bình Dương.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018, Linh, Nhựt và một số người khác góp vốn mua 21 lô đất với diện tích khoảng 9,8 ha ở xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) và lập dự án bất động sản Thành Phát City 1.

Tuy nhiên, chưa được cơ quan chức năng Bình Dương phê duyệt, Linh đã tự vẽ sơ đồ dự án, các khu nhà ở… ký hợp đồng nhà, đất nền bán cho 205 khách hàng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. 

Theo Thanh Niên

Doanh nghiệp Trung Quốc trúng gói thầu mới tại đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Ông Vũ Hồng Trường – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết, công ty đã tổ chức đấu thầu quốc tế và mời thầu gói thầu Tư vấn hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. 

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ bàn giao trong tháng 3
Ảnh Dân Trí.

Theo ông Trường, Công ty Metro Bắc Kinh đã trúng gói thầu trên. 

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) được vận hành thử nghiệm toàn hệ thống theo 166 quy trình, từ ngày 12/12 – 31/12/2020. Kết thúc thời gian vận hành thử nghiệm, đã có 5.700 lượt tàu chạy hơn 70.000km đường sắt trên cao. 

Theo Dân Trí

Tin thế giới

Dân biểu Marjorie Greene nộp điều khoản luận tội ông Biden

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Greene (bang Georgia) hôm 21/1 cho biết bà đã đệ trình các điều khoản luận tội ông Joe Biden lên Hạ viện, chỉ một ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức. 

Nội dung điều khoản luận tội của bà Greene cáo buộc ông Biden lạm dụng quyền lực khi giữ chức phó Tổng thống bằng cách cho phép con trai ông, Hunter Biden phục vụ trong hội đồng quản trị của một công ty năng lượng Ukraine. 

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Bà Greene viết: “Ông Joe Biden không thích hợp để nắm giữ chức vụ Tổng thống. Mô hình lạm dụng quyền lực của ông với tư cách là Phó Tổng thống dưới thời Chính quyền Obama kéo dài và đáng lo ngại. Tổng thống Biden đã chứng minh rằng ông ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để cứu con trai mình – Hunter, và hốt thật nhiều tiền cho gia đình ông ta từ các công ty năng lượng nước ngoài tham nhũng.”

YouTube xóa hàng ngàn tương tác ‘Dislike’ khỏi video về Biden

Theo Epoch Times, YouTube đã xóa hàng nghìn lượt tương tác “Dislike” (Không thích) khỏi các video về Biden trên kênh chính thức của Tòa Bạch Ốc. Họ cho biết đây là một phần trong nỗ lực thường xuyên của mình nhằm xóa bỏ những tương tác mà họ coi là không xác thực, 

Ảnh chụp màn hình cho thấy có ít nhất 16.000 lượt Dislike đã bị xóa khỏi ít nhất 3 video về ông Biden. Ngay cả sau khi đã điều chỉnh, 5 video trên YouTube chỉ có khoảng 14.000 lượt Like ông Biden so với gần 60.000 lượt Dislike tính đến 3:30 chiều ngày 21/1.

YouTube và chủ sở hữu của nó, Google, từ lâu đã phải đối mặt với cáo buộc thiên vị chính trị. Dù các công ty này cho biết các sản phẩm của họ được phát triển và điều hành với tư cách trung lập về mặt chính trị.

Theo Epoch Times

Tân Tổng thống Biden xóa sổ hơn 52.000 việc làm trong ngày đầu nhậm chức

Theo Gateway Pundit, sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1, ông Joe Biden đã ký một số sắc lệnh hành pháp đảo ngược các chính sách của cựu TT Donald Trump, trong đó có việc thu hồi giấy phép của dự án Đường ống dẫn dầu Keystone XL và dừng xây dựng bức tường biên giới. 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, việc hủy bỏ dự án Đường ống Keystone khiến 42.100 công việc trên khắp đất nước bị hủy bỏ. Bên cạnh đó, việc chấm dứt xây dựng bức tường biên giới sẽ khiến 10.000 việc làm bị xóa sổ. Như vậy, tổng cộng 52.100 việc làm bị mất chỉ trong 8 giờ đầu tiên khi ông Joe Biden đảm nhận chức tổng thống Mỹ. 

Ngoài ra, với việc TT Biden cho ngừng việc xây dựng bức tường biên giới, thì bên cạnh việc thất thoát 10.000 việc làm, sẽ có nhiều di dân bất hợp pháp hơn sẽ đổ xô vào Mỹ.

Theo Gateway Pundit

Đánh bom kép tại thủ đô của Iraq, hàng trăm người thương vong

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom kinh hoàng tại một khu chợ ở thủ đô Baghdad, Iraq hôm qua ngày (21/1) khiến ít nhất 32 người đã thiệt mạng và 110 người khác bị thương. 

Ảnh chụp màn hình VOV.

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra tại quốc gia Trung Đông này trong 3 năm trở lại đây. Theo mô tả của những người sống sót, hiện trường vô cùng hỗn loạn sau vụ nổ, đường phố đầy máu và quần áo, giày dép chất đống. 

Trước đó, giới chức Iraq cho biết, 2 kẻ đánh bom đã cho kích hoạt chất nổ mang theo tại 1 khu chợ đông người; đồng thời đưa ra nhận định, vụ việc dường như có dấu hiệu của các hoạt động trở lại của tổ chức IS. 

Theo VOV