Thêm 55.879 F0, biến chủng Omicron đang tăng cao tại TP. HCM; Gia súc chết rét ‘tăng vùn vụt’ ở các tỉnh Bắc bộ là nội dung chính bản tin tối nay 22/2.

Thêm 55.879 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 22/2 công bố 55.879 ca nhiễm, trong đó 55.871 ca tại 62 tỉnh, thành, cao nhất từ trước tới nay tính theo ngày; 77 ca tử vong.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (6.860), Bắc Ninh (2.842), Bắc Giang (2.500), Hải Dương (2.485), Quảng Ninh (2.087), Hòa Bình (2.087), Phú Thọ (2.084), Lào Cai (2.056),…

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.890.252 ca nhiễm và 39.862 người tử vong.

‘Biến chủng Omicron đang chiếm ưu thế tại TP. HCM’

Chiều 22/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP. HCM tổ chức buổi giao ban với các quận, huyện, TP Thủ Đức. Tại cuộc họp Giám đốc Sở Y tế TP. HCM Tăng Chí Thượng cho biết: “Theo kết quả tầm soát ngẫu nhiên biến chủng Omicron bằng xét nghiệm PCR tại thành phố từ ngày 10-2 đến ngày 17-2, có 70/92 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến chủng Omicron, chiếm 76%. Biến chủng Delta chỉ còn chưa đến 30%”,

Cũng theo nhà chức trách trong ngày qua, thành phố liên tục ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng cao sau dịp Tết, xem chi tiết báo Zing.

Đi xin giấy chứng nhận Covid-19, bệnh nhân bị trạm trưởng y tế gọi là ‘con điên’

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cuộc hội thoại giữa một người đàn ông được cho là Trạm trưởng Trạm Y tế xã Gia Xuyên (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) với một F0.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Trong đoạn clip, người đàn ông này liên tục quát tháo, dùng những lời lẽ thiếu chuẩn mực với F0, xưng là “mày – tao”, thậm chí còn gọi chị này là “con điên”, “con lợn”.

Người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip nói mình là P.T.T (quê xã Gia Xuyên). Sau khi xác định là F0, chị lên Trạm Y tế xin giấy quyết định cách ly vào buổi đêm. 

Tuy nhiên, người đàn ông được cho là Trạm trưởng Trạm Y tế xã Gia Xuyên liên tục gắt gỏng, xưng “mày – tao”, dùng lời lẽ thiếu chuẩn mực với chị T, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Gia súc chết rét ‘tăng vùn vụt’ ở các tỉnh Bắc bộ có rét hại

Theo báo cáo của 11 tỉnh ở khu vực phía bắc, tính đến 18 giờ ngày hôm qua 21/2, rét đậm, rét hại đã làm chết 1.010 con gia súc (881 con trâu, bò; 129 con dê và gia súc khác).

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Cập nhật đến 17 giờ hôm nay 22/2, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, báo cáo tại các tỉnh Bắc bộ và Nghệ An đã có 1.862 con gia súc chết rét, tăng hơn 800 con so với ngày 21/2. Trong đó, trâu chết rét chiếm số lượng nhiều nhất với 1.117 con, tiếp đến là bò với 540 con và 205 con gia súc khác (dê, ngựa, lợn).

Dự báo thời tiết trong những ngày tới, vùng núi Bắc bộ tiếp tục có rét hại, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 – 10 độ C, vùng núi 3 – 6 độ C. Trong đó, vùng núi cao các tỉnh phía bắc có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Nổ mỏ vàng ở Burkina Faso, 60 người thiệt mạng

Ngày 21/2, một vụ nổ mạnh gần một mỏ vàng ở phía tây nam Burkina Faso làm khoảng 60 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ nổ là do các hóa chất được sử dụng tại mỏ vàng gây ra.

“Tôi nhìn thấy thi thể ở khắp nơi. Sự việc thật kinh khủng”, ông Sansan Kambou – nhân viên kiểm lâm có mặt tại hiện trường vụ nổ – cho biết, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.