Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 22/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Mỹ hợp tác hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe dọa bất hợp pháp trên biển
  • Trung Quốc đốt tài liệu khi Mỹ yêu cầu đóng lãnh sự quán
  • Trung Quốc tiết lộ đập Tam Hiệp “biến dạng nhẹ”
  • Phi cơ bốc cháy tại sân bay Trung Quốc
  • Trung Quốc sơ tán hàng ngàn cư dân sau vụ lở đất nghiêm trọng
  • Tất cả quân chủng Mỹ chuẩn bị đổ về châu Á đối đầu Trung Quốc
  • Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích WHO bị Trung Quốc ‘mua chuộc’
  • Tù trưởng rừng Amazon nhiễm Covid-19

Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 22/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

(Thanh Niên) – Mỹ hợp tác hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe dọa bất hợp pháp trên biển. Theo tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, hôm nay, 22/7, Cục Phòng chống ma tuý và thực thi pháp luật quốc tế (INL) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ và Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn Việt Nam) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật thuỷ sản và quản lý nghề cá.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã đại diện hai bên ký biên bản này. 

(VnExpress) – Trung Quốc đốt tài liệu khi Mỹ yêu cầu đóng lãnh sự quán. Cảnh sát Houston cho hay họ nhận được thông tin về vụ đốt tài liệu tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc sau 20h ngày 21/7 (8h sáng 22/7 giờ Việt Nam). 

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Cảnh sát triển khai đến bên ngoài lãnh sự quán và cho biết họ đã quan sát thấy khói, nhưng “không được cấp quyền vào tòa nhà”. Được biết, sự việc xảy ra sau khi Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston. 

(Người Lao Động) – Trung Quốc tiết lộ đập Tam Hiệp “biến dạng nhẹ”. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời nhà điều hành con đập cho biết một số kết cấu bên ngoài của con đập đã bị vênh. 

Sự cố “biến dạng” này đã xảy ra hôm 18/7 sau khi lũ lụt từ các tỉnh phía Tây gồm Tứ Xuyên và Trùng Khánh dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử có lưu lượng dòng chảy cao kỷ lục 61.000 m3/ giây, theo tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc.

Tập đoàn Tam Hiệp cho hay các phần của con đập bị biến dạng nhẹ và tình trạng rò rỉ nước ở các bức tường chính cũng được ghi nhận trong hai ngày 18 và 19/7 khi hồ chứa đập mở cửa xả lũ. 

(VnExpress) – Phi cơ bốc cháy tại sân bay Trung Quốc. Chiếc máy bay chở hàng Boeing 777F của hãng hàng không Ethiopia bốc cháy tại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải chiều nay.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Ngọn lửa được phát hiện bùng phát ở phần đuôi chiếc máy bay màu trắng đang đậu ở sân bay lúc 15h (14h giờ Hà Nội) và đã được dập tắt. Sự cố không dẫn đến thương vong nhưng máy bay bị hư hại đáng kể và có thể không còn hoạt động được. Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

(Tuổi Trẻ) – Trung Quốc sơ tán hàng ngàn cư dân sau vụ lở đất nghiêm trọng. Theo Tân Hoa Xã, vụ sạt lở xảy ra vào hôm 21/7 khi 10 triệu m3 đất đã sụp xuống sông Thanh Giang tạo ra một hồ chắn trên sông này, đe dọa các cộng đồng cư dân sống gần đó, đặc biệt là thành phố Ân Thi.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Do nước lũ có thể phá xuyên qua hồ chắn này bất cứ lúc nào, chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 8.390 người thuộc hơn 1.960 hộ dân tại khu vực bị ảnh hưởng.

(Pháp Luật)  – Tất cả quân chủng Mỹ chuẩn bị đổ về châu Á đối đầu Trung Quốc. Ngày 21/7, phát biểu trong khuôn khổ chương trình do Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định Lầu Năm Góc sẽ tái bố trí và cải thiện năng lực tác chiến của các lực lượng tại châu Á nhằm đối phó Trung Quốc, theo cổng thông tin chính thức của Lầu Năm Góc.  

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Ông Esper cho hay Hải quân Mỹ hiện đang chuẩn bị cho xuất cảng nhiều hạm đội lớn hơn, linh hoạt hơn với khả năng phòng thủ trước đòn tấn công của tàu đối phương vượt trội. Lực lượng Thuỷ quân Lục chiến tập trung tinh gọn lực lượng và được bố trí ở các khu vực trọng yếu khắp châu Á.

(Thanh Niên) – Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích WHO bị Trung Quốc ‘mua chuộc’. Ngày 22/7, tờ The Guardian đưa tin, tại cuộc họp với các nghị sĩ Anh tại London, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc rằng chính WHO đã góp phần dẫn đến cái chết của nhiều người dân Anh vì dịch bệnh Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng WHO là “tổ chức chính trị, không phải là tổ chức dựa trên khoa học”, đồng thời cáo buộc Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus quá thân thiết với Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Pompeo còn nói rằng “thông tin tình báo cho thấy có sự bắt tay” giữa Trung Quốc và ông Tedros để ông này được chọn vào chiếc ghế tổng giám đốc WHO trong cuộc bầu chọn năm 2017.

(VnExpress) – Tù trưởng rừng Amazon nhiễm Covid-19. Hôm 21/7, Tapi, con trai của Yawalapiti thông báo thủ lĩnh 70 tuổi dương tính với virus sau khi xuất hiện triệu chứng khó thở tại làng của mình ở khu bảo tồn Xingu. Ông đã được đưa tới viện ở thị trấn Canarana, bang Mato Grosso, sau đó chuyển tới một bệnh viện khác ở Goiania, thủ phủ bang Goias lân cận, nơi khoa Chăm sóc Đặc biệt còn giường bệnh.

(Ảnh chụp màn hình VnExpress)

Yawalapiti là người luôn đấu tranh bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon cũng như quyền lợi của thổ dân. Khi Covid-19 tấn công cộng đồng người bản địa, ông đã gây quỹ để trợ giúp mọi người trước khi nhiễm bệnh.