Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 22/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Tỉnh đầu tiên miền Trung xuất hiện bạch hầu
  • Thêm 5 ca mắc Covid-19, Việt Nam vượt 400 ca nhiễm
  • Cháy Chi cục Thuế TP Vinh, cả trăm người tháo chạy
  • Mỹ kêu gọi lập ‘liên minh’ đối phó Trung Quốc
  • Mỹ, Nhật, Australia diễn tập chung tại cửa ngõ Biển Đông
  • Đài Loan từ chối cấp thị thực cư trú cho 2 nhân viên chính phủ Hong Kong
  • Thu gom hàng trăm thi thể nhiễm Covid-19 trên đường phố
  • Máy bay trực thăng của Colombia bị rơi, 11 quân nhân mất tích

Sau đây là những nội dung chi tiết:

(VnExpress)  – Tỉnh đầu tiên miền Trung xuất hiện bạch hầu. Chiều 21/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị ghi nhận ca bạch hầu đầu tiên, hiện chưa tìm ra nguồn lây bệnh. Bệnh nhi học lớp 3 (trú xã Vĩnh Hà, Vĩnh Linh), khởi bệnh ngày 10/7 với các triệu chứng sốt, tiêu chảy, ho, được người nhà đưa đến phòng khám tư. Ngày 15/7, bệnh nhân được đưa vào Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh do sốt, ho, đau rát họng, họng có nhiều giả mạc trắng và dính ở hai hóc amidan.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị nhận định bệnh nhi tiếp xúc với nhiều người nên có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. 

Trước đó, bốn tỉnh Tây Nguyên từ đầu năm đến nay ghi nhận 98 ca dương tính bạch hầu, trong đó 3 người tử vong. Hiện Gia Lai ghi nhận 24 ca, Kon Tum 27, Đăk Lăk 17, Đăk Nông 30 ca. Trước đó TP HCM xuất hiện một ca. Quảng Trị là tỉnh thành thứ 6 ghi nhận bạch hầu, và là tỉnh đầu tiên ở miền Trung xuất hiện ca nhiễm.

(Dân Trí)  – Thêm 5 ca mắc Covid-19, Việt Nam vượt 400 ca nhiễm. Sáng 22/7, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 5 ca dương tính Covid-19, đều từ nước ngoài về, nâng tổng số ca nhiễm lên 401 ca.

Bệnh nhân số 397 (nữ, 58 tuổi, ở quận 12, TP.HCM).  Người này từ Mỹ về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN1, được cách ly sau nhập cảnh tại Trung đoàn 125, Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương. Ngày 17 và ngày 21/7, bệnh nhân đều nhận kết quả dương tính nCov

4 người còn lại đều là nam, độ tuổi 24-25, gồm hai người ở Nam Định, 1 Hưng Yên và 1 ở Hà Nội. Ngày 17/7, cả 4 người này từ Nga (quá cảnh Belarus) về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062. 

(Tuổi Trẻ)  – Cháy Chi cục Thuế TP Vinh, cả trăm người tháo chạy. Khoảng 7h50 sáng 22/7, một số nhân viên tại Chi cục Thuế TP Vinh, số 29 đường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An phát hiện khói bốc ra từ một căn phòng trên tầng 10 của tòa nhà này. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Thời điểm này hàng trăm nhân viên và khách hàng đang làm việc, giao dịch tại Chi cục Thuế TP Vinh. Nhiều người hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài đồng thời dùng bình chữa cháy cá nhân khống chế đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện ở máy điều hòa

(VnExpress) – Mỹ kêu gọi lập ‘liên minh’ đối phó Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi các nước “cùng chí hướng” lập liên minh đối phó Trung Quốc sau bất đồng về Covid-19 và Hong Kong.

Mỹ “muốn thấy mọi quốc gia thấu hiểu và trân trọng tự do, dân chủ” biết rõ mối đe dọa từ phía Trung Quốc và “hợp tác cùng nhau để khôi phục những giá trị đúng đắn của chúng ta”, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố trong chuyến thăm tới London hôm 21/7.

“Tôi hy vọng chúng ta có thể xây dựng một liên minh các nước hiểu rõ điều này”, Ngoại trưởng Mỹ nói. Pompeo cho biết thêm ông đã có những cuộc thảo luận “thẳng thắn” với Thủ tướng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Dominic Raab trong chuyến thăm.

(VnExpress) – Mỹ, Nhật, Australia diễn tập chung tại cửa ngõ Biển Đông. Hôm 21/7,  lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản (JMSDF) cho biết, cuộc diễn tập của hải quân Mỹ, Australia và Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản tại Biển Philippines diễn ra hôm 19-21/7 .

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

“Tôi tin rằng tăng cường hợp tác với hải quân Mỹ và Australia cực kỳ quan trọng với Nhật Bản”, đại tá Yusuke Sakano, chỉ huy sư đoàn hộ tống 4 của JMSDF, cho biết trong thông cáo.

Ông Sakano cho hay kinh nghiệm trong các cuộc diễn tập chung sẽ mang lại cho hải quân Mỹ, Australia và Nhật Bản “lợi thế về chiến thuật và hoạt động” và củng cố tình hữu nghị giữa ba nước.

(Thời Báo Mỹ)  – Đài Loan từ chối cấp thị thực cư trú cho 2 nhân viên chính phủ Hong Kong. Hôm 21/7, chính phủ Hong Kong cho biết Đài Loan đã từ chối gia hạn thị thực cho hai quan chức Hong Kong. Trước đó, nhiều quan chức Đài Loan ở Hong Kong đã buộc phải quay về Đài Loan vì họ không ký chính sách “Một Trung Quốc”.

(VnExpress) – Thu gom hàng trăm thi thể nhiễm Covid-19 trên đường phố. Hôm 21/7, giám đốc cảnh sát quốc gia Coronel Ivan Rojas cho biết, cảnh sát Bolivia đã thu gom 191 thi thể trên đường phố và khu dân cư Cochabamba, 141 thi thể ở thủ đô La Paz từ ngày 15/7 đến 20/7.

Tại thành phố Santa Cruz lớn nhất đất nước, giới chức thu thập 68 thi thể. Khu vực đô thị Santa Cruz là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19 ở Bolivia và chiếm gần một nửa trong số gần 61.000 ca nhiễm tại quốc gia Nam Mỹ này.

Khoảng 85% thi thể “dương tính với Covid-19 hoặc có triệu chứng nhiễm, vì vậy chúng sẽ ghi nhận đây là những ca nghi nhiễm”, Rojas nói. Những người còn lại chết vì “các nguyên nhân khác, như bệnh tật hoặc bạo lực”.

(VnExpress) – Máy bay trực thăng của Colombia bị rơi, 11 quân nhân mất tích. AFP đưa tin, quân đội Colombia ngày 21/7 thông báo, có 11 quân nhân mất tích và 6 người bị thương sau khi máy bay trực thăng chở 17 người rơi tại khu vực Đông Nam quốc gia Nam Mỹ này, khi đang thực hiện nhiệm vụ chống lại lực lượng du kích.

Bộ Tư lệnh tối cao quân đội Colombia không tiết lộ liệu đây chỉ là tai nạn hay máy bay đã bị bắn hạ.