Trung Quốc tiếp tục ngang ngược bồi đắp trái phép Đá Subi; Cháy trại tị nạn ở Bangladesh, hàng trăm người thương vong là những nội dung chính bản tin tối nay 24/3.

Tin trong nước

Nguyên nhân gần 140 con lợn bị chôn giữa rừng cao su ở Đồng Nai

Ông Trần Hữu Quyền, chủ trại cho biết khoảng 20h ngày 21/3, do bị chập điện nên xảy ra vụ cháy toàn bộ dãy chuồng trại nuôi lợn cai sữa với số lượng khoảng 140 con. Vụ hỏa hoạn làm toàn bộ số lợn trong trại bị chết cháy và bỏng, ngạt khói. Do đó ông Quyền thuê xe tải chở đến lô cao su của người thân tại khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) để thực hiện chôn lấp.

Cập nhật tối 24/3: Trung Quốc tiếp tục ngang ngược bồi đắp trái phép Đá Subi ở Hoàng Sa; Cháy trại tị nạn ở Bangladesh, hàng trăm người thương vong
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trong quá trình chôn lấp, 1 con lợn còn sống thoát khỏi hố chôn và người dân khu vực này bắt được. Thấy sự việc bất thường nên người dân trình báo chính quyền địa phương, theo VTC NEWS.

Mạo danh cán bộ công an gọi điện đặt tiệc, thuê xe… rồi “bỏ bom”

Tin từ Người Lao Động, ngày 24/3, Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã phát đi cảnh báo về việc xuất hiện đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan này với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cập nhật tối 24/3: Trung Quốc tiếp tục ngang ngược bồi đắp trái phép Đá Subi ở Hoàng Sa; Cháy trại tị nạn ở Bangladesh, hàng trăm người thương vong
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo cơ quan chức năng thời thời gian gần đây trên địa bàn huyện xuất hiện đối tượng giả mạo cán bộ công an huyện này gọi điện cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, cho thuê xe… đặt các sản phẩm dịch vụ với số lượng lớn và nhờ mua card điện thoại di động. Sau khi nhận được mã số card điện thoại, đối tượng không nhận các sản phẩm như đã đặt hàng.

Trung Quốc tiếp tục bồi đắp trái phép Đá Subi

Theo báo South China Morning Post ngày 24/3, ảnh vệ tinh do công ty công nghệ vũ trụ Mỹ Maxar đăng tải cho thấy Trung Quốc bồi đắp thêm một bãi đất mới trên Đá Subi – bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Vùng mới thêm này nằm ở rìa phía nam, có diện tích khoảng 2,85 ha.

Cập nhật tối 24/3: Trung Quốc tiếp tục ngang ngược bồi đắp trái phép Đá Subi ở Hoàng Sa; Cháy trại tị nạn ở Bangladesh, hàng trăm người thương vong
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Nhà nghiên cứu Collin Koh từ Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore nhận định Trung Quốc có thể sử dụng công trình trái phép mới xây cho nhiều mục đích.

70% người Việt Nam mắc bệnh lao trong độ tuổi lao động

Việt Nam là một trong 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao và là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới. Mỗi năm, Việt Nam có 170.000 ca mắc mới (báo cáo WHO 2020), khoảng 11.400 ca tử vong. Trong đó, 63% bệnh nhân lao thường, 98% bệnh nhân lao kháng thuốc. 

Điều đáng lưu ý, 70% người mắc bệnh lao ở trong độ tuổi lao động nên ảnh hưởng đến kinh tế của từng gia đình nói riêng và của toàn đất nước nói chung.

Tin thế giới

TT Mexico: Ông Biden chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng biên giới

Tờ Dailywire đưa tin; hôm 23/3, tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador nói trong một cuộc họp báo; cáo buộc chính sách nhập cư của chính quyền tổng thống Joe Biden đã dẫn đến tình trạng mất kiểm soát tại khu vực biên giới của nước này.

Cập nhật tối 24/3: Trung Quốc tiếp tục ngang ngược bồi đắp trái phép Đá Subi ở Hoàng Sa; Cháy trại tị nạn ở Bangladesh, hàng trăm người thương vong
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

“Người ta đã kỳ vọng rằng chính phủ của Tổng thống Biden sẽ có cách đối xử tốt hơn với người di cư. Và điều này đã khiến những người di cư muốn vượt biên từ Trung Mỹ, và cả từ đất nước chúng tôi, nghĩ rằng vượt biên [đến Hoa Kỳ] sẽ dễ dàng hơn”, ông Obrador phát biểu.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi quân đội Mexico xác nhận triển khai 8.700 binh sĩ để hạn chế số lượng người di cư qua nước này.

Cháy trại tị nạn ở Bangladesh, 400 người mất tích, 550 người bị thương, 40.000 túp lều bị thiêu rụi

Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 15 người chết và 400 người mất tích sau một vụ cháy lớn ở trại tị nạn của người Rohingya tại Bangladesh. Ngoài ra, vụ cháy còn làm 550 người bị thương và 45.000 người phải tháo chạy, hãng tin Reuters dẫn số liệu từ Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 23/3 cho biết.

Ngọn lửa đã bùng lên vào cuối ngày 22/3 tại trại Balukhali, ở huyện Cox’s Bazar (Ảnh chụp màn hình video).

Theo Reuters, ngọn lửa đã bùng lên tại trại Balukhali gần thị trấn Cox’s Bazar về phía đông nam vào cuối ngày 22/3, thiêu rụi hàng nghìn túp lều trong khi mọi người cố vớt vát chút tài sản ít ỏi của mình.

Trại Balukhaila là một trong những trại đông đúc nhất với hàng chục nghìn người tị nạn từ Myanmar ở huyện Cox’s Bazar. Lều của người tị nạn làm từ tấm tôn phế liệu, nhựa và bìa carton nên rất dễ cháy.

Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được nhà chức trách Bangladesh điều tra làm rõ.

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 24/3/2021