Thêm 444 ca Covid-19 trong ngày, số bệnh nhân tăng gấp đôi, mầm bệnh đang phát tán rộng; Cảnh báo vaccine Covid-19 giả tràn ra toàn cầu là những nội dung chính bản tin tối nay 25/5.

Tin trong nước

Thêm 284 ca mắc Covid-19, mầm bệnh đang phát tán rộng

Theo bản tin Bộ Y tế công bố 18h ngày 25/5, ca mắc mới ghi nhận tại Bắc Giang (243), Bắc Ninh (26), Hà Nội (11), Lạng Sơn (3), Hà Nam (3), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1).

Như vậy, tính từ 6h đến 19h ngày 25/5, nước ta có 444 bệnh nhân Covid-19 trong nước tại Bắc Giang (375), Bắc Ninh (28), Hà Nội (23), Lạng Sơn (7), Hà Nam (5), Đà Nẵng (2), Thái Bình (1), TP.HCM (1), Điện Biên (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1).

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào ngày 27/4 đến nay, Việt Nam có 2.792 bệnh nhân.

Họp khẩn chiều 25/5 khi Bắc Giang ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong ngày – hơn 300 ca, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết chủng lây nhiễm lần này rất nhanh, rất mạnh, lan rất rộng, đặc biệt nó có khả năng nhân lên và phát tán mầm bệnh rất rộng.

Kết quả giải trình tự gene virus một số mẫu bệnh nhân tại Bắc Giang cho thấy thuộc biến chủng xuất hiện từ Ấn Độ. Đây là chủng đã được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách biến chủng nguy hiểm, có khả năng lây nhiễm nhanh gấp 1,7 lần so những chủng khác, có thể lẩn tránh kháng thể, lây trong không khí, đặc biệt lây nhanh trong môi trường kín.

Bình Dương: Gần 100 công nhân đang làm việc bất ngờ ngất xỉu

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 25/5. Gần 100 công nhân của Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (Bình Dương) bị ngộ độc khí gas, nhiều người ngất xỉu đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Cập nhật tối 25/5: Thêm 444 ca Covid-19 trong ngày, mầm bệnh đang phát tán rộng
Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ ngộ độc trên do một xưởng nước đá nằm liền kề Công ty TNHH Shyang Hung Cheng trong quá trình hoạt động bị rò rỉ khí gas. 

TP. HCM mưa cả ngày vào tháng 5 – hiện tượng bất thường

Ngày 25/5, TP.HCM liên tục có mưa to diện rộng, kéo dài cả từ sáng tới chiều, khác hẳn với kiểu thời tiết sáng nắng chiều mưa tại đây.

Cụ thể, lượng mưa từ 7h đến 14h tại các trạm là: An Phú hơn 111 mm; Cát Lái 108 mm; Củ Chi 102 mm; Nhà Bè gần 88 mm; Mạc Đĩnh Chi (quận 1) 76 mm; Phạm Văn Cội gần 73 mm mm…

Cập nhật tối 25/5: Thêm 444 ca Covid-19 trong ngày, mầm bệnh đang phát tán rộng
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Theo chuyên gia Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là diễn biến thời tiết khá bất thường tại TP.HCM. Nói về nguyên nhân của sự bất thường này, bà Lan lý giải do biến đổi khí hậu khiến hoàn lưu khí quyển thay đổi. Do đó, các quy luật về khí hậu bị phá vỡ.

Tin thế giới

Cảnh báo vaccine Covid-19 giả tràn ra toàn cầu

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) cảnh báo làn sóng tội phạm sản xuất, mua bán vaccine Covid-19 giả ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Tháng 2 vừa qua, nhà chức trách Mexico bắt 6 người bán vaccine Pfizer giả tại một cơ sở y tế công. Trong khi đó, cảnh sát Nam Phi hồi đầu năm nay bắt nhiều nghi phạm sau khi phát hiện hơn 2.000 liều vaccine giả tại một nhà kho. Cảnh sát Ba Lan cũng triệt phá một vụ lừa đảo bán vaccine Pfizer giả, mà bên trong chứa đầy chất chống lão hóa, theo Wall Street Journal.

Cập nhật tối 25/5: Thêm 444 ca Covid-19 trong ngày, mầm bệnh đang phát tán rộng
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Tại Đông Nam Á, Interpol phát hiện nhiều phòng thí nghiệm quy mô nhỏ tham gia sản xuất vaccine giả, cùng một đường dây vận chuyển vaccine giả tới Nam Mỹ.

Biến thể B.1.617 chiếm đa số các ca Covid-19 tại Ấn Độ

Thông tin từ Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan công bố hôm 24/5,  biến thể mang ký hiệu B.1.617 của SARS-CoV-2 hiện là biến thể xuất hiện trong đa số các ca Covid-19 tại Ấn Độ.

Theo đó, thông qua việc giải trình tự gen các ca bệnh Covid-19, cơ quan y tế Ấn Độ phát hiện ra rằng biến thể B.1.617 chiếm tới 55% trong tổng số trường hợp “biến thể đáng lo ngại” ở nước này. Sáng 25/5, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 196.000 ca Covid-19 và 3.741 ca tử vong trong 24 giờ qua. 

Thuê máy bay tổ chức đám cưới trên trời để né lệnh phong tỏa Covid-19

Theo AFP ngày 25/5, cặp đôi không được nêu tên ở Ấn Độ đã tổ chức đám cưới trên chuyến bay của Hãng hàng không SpiceJet, với sự tham gia của 161 người là gia đình và bạn bè của họ. 

Đôi vợ chồng Ấn Độ thuê chuyến bay của Spicejet để tổ chức đám cưới trên trời hôm 23/5 – Ảnh chụp màn hình video.

Cặp đôi đã thuê máy bay di chuyển từ Madurai (bang Tamil Nadu) tới Bengarulu (bang Karnataka) hôm 23/5. Video và hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những người trên chuyến bay hầu hết không đeo khẩu trang và cũng không tuân thủ quy định giãn cách phòng dịch.