Thêm 3 người ngộ độc nhập viện nghi ăn patê chay, Bình Dương có tất cả 6 ca; Thêm 5 ca nhiễm Covid-19, Hải Phòng và Quảng Ninh tạm cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 là những nội dung chính bản tin tối nay 26/3.

Tin trong nước

Thêm 5 bệnh nhân Covid-19

Chiều tối nay 26/3, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 5 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 2 người nhập cảnh trái phép tại Bình Dương và Hải Phòng, 3 ca bệnh còn lại được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Quảng Nam, Tây Ninh, Đồng Nai.
Với 5 ca bệnh mới, Việt Nam đã ghi nhận 2.586 bệnh nhân Covid-19 tính từ đầu vụ dịch. Trong đó có 2.265 người đã khỏi bệnh.

Hải Phòng và Quảng Ninh bắt đầu cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch

Theo báo Pháp luật, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho hay, Sở GD&ĐT tạm thời chỉ đạo cho học sinh 3 xã và học sinh của một trường THPT nghỉ học ngày 26/3 để phòng dịch Covid-19. Cụ thể, học sinh 3 cấp học thuộc xã Tú Sơn, Đại Hợp, Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy) và hàng nghìn học sinh thuộc Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh ( xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy) dừng đến trường để truy vết những trường hợp liên quan đến ca bệnh. 

Cập nhật tối 26/3: Thêm 3 người nhập viện nghi ăn patê chay; Hải Phòng và Quảng Ninh bắt đầu cho học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19.
Toàn bộ học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long nghỉ học – Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Trong khi đó, tại Quảng Ninh, phòng GD&ĐT TP Hạ Long cho biết ở Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo có 2 học sinh là chị em (học lớp 1 và lớp 4) đi trên chuyến bay VJ 458 từ Phú Quốc về sân bay Nội Bài vào ngày 22/3. Chuyến bay này đã được xác định có 2 bệnh nhân mắc Covid-19, theo VietNamNet.

Thêm 3 người ngộ độc nhập viện nghi ăn patê chay, Bình Dương có tất cả 6 ca

Tin từ Tuổi Trẻ, ngày 26/3, bác sĩ Trần Văn Sóng – phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 – cho biết ngoài một bệnh nhân nghi ngộ độc patê trước đó, đơn vị vừa tiếp nhận thêm ba ca bệnh mới.

Tất cả những người này đều ở Bình Dương và cùng ăn bún riêu chay vào ngày 20-3 do gia đình bà C.N.H. nấu tại một miếu ở thị trấn An Thạnh (huyện Thuận An, Bình Dương) cho nhiều người cùng ăn.

Cập nhật tối 26/3: Thêm 3 người nhập viện nghi ăn patê chay; Hải Phòng và Quảng Ninh bắt đầu cho học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Như vậy riêng Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận 4 ca ngộ độc nghi ăn patê chay, trong đó có ba ca phải thở máy. Hai ca còn lại cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (đã tử vong) và Bệnh viện Nhi Đồng 2.

2 năm Hà Nội thu giữ 6 bánh heroin, 37kg và 50.600 viên ma túy qua đường bưu điện

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Hà Nội từ năm 2019 đến nay, đã bắt giữ 30 người, vật chứng thu giữ 6 bánh heroin, 37kg và 50.600 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng… 

Các trường hợp trên thường dùng thủ đoạn cất giấu ma túy trong quà tặng, tân dược, sữa, thực phẩm chức năng, dầu gội, sữa tắm, đồ chơi trẻ em… rồi đóng gói giống của nhà sản xuất, sau đó mạo danh các công ty xuất nhập khẩu ủy thác lòng vòng cho nhiều công ty khác nhau thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm che giấu danh tính và nguồn gốc hàng hóa có cất giấu ma túy.

Bắt bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ trái phép làm chết người ở TP. HCM

Tin từ Người Lao Động, ngày 26/3, ông Đinh Viết Hưng (46 tuổi) bị Công an TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Vi phạm quy định về khám, chữa bệnh”.

Cập nhật tối 26/3: Thêm 3 người nhập viện nghi ăn patê chay; Hải Phòng và Quảng Ninh bắt đầu cho học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19.
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Trước đó tháng 10/ 2019, ông Hưng là người phẫu thuật đặt túi ngực cho nữ khách hàng V.N.A.T (33 tuổi, ngụ quận 3) và khiến bệnh nhân tử vong sau đó. Ngoài vụ việc trên vào tháng 9/2019, cũng tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas, vị bác sĩ này bị phát hiện hút mỡ bụng cho khách hàng Đ.T.N.A. (ngụ tại Hà Nội) đang mang thai.

Ông Hưng còn có dấu hiệu làm giả quyết định bổ sung phạm vi chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ để ký hợp đồng hợp tác với bệnh viện Emcas.

Tin thế giới

Mỹ ký thỏa thuận ‘trấn an’ Đài Loan khi Trung Quốc ngày càng hung hăng

Theo hãng tin Reuters, Đài Loan và Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận đầu tiên giữa hai bên dưới thời chính quyền ông Biden, về việc thành lập một Nhóm hợp tác Cảnh sát biển để phối hợp chính sách tại thời điểm mà các hành động trên biển của Trung Quốc gây ra lo ngại ngày càng tăng trong khu vực.

Động thái từ phía chính phủ mới của Tổng thống Mỹ Biden được cho là một sự trấn an Đài Loan trước sự bành trướng của Trung Quốc đối với hòn đảo. Quốc đảo cũng đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây sức ép lên Đài Bắc. Đại diện của Đài Loan tại Hoa Kỳ, bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim), đã ký thỏa thuận tại Washington hôm (25/3). Bà Tiêu nhấn mạnh rằng “với tư cách là một bên liên quan có trách nhiệm trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, Đài Loan sẵn sàng và sẵn sàng làm nhiều hơn nữa trong lĩnh vực hàng hải”. Mặc dù Hoa Kỳ giống như nhiều quốc gia khác, không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của hòn đảo. 

Nổ nhà máy thiết bị hóa chất ở Nhật Bản

Theo tờ Global Times, một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất thiết bị hóa học của công ty Nippon Techno, Nhật Bản ở Ota, Tokyo ngày 25/3 khiến 1 nhân viên tử vong và 1 người khác bị bỏng nặng.

Cập nhật tối 26/3: Thêm 3 người nhập viện nghi ăn patê chay; Hải Phòng và Quảng Ninh bắt đầu cho học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19.
Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Đại diện cảnh sát địa phương cho biết, đây là một tòa nhà 5 tầng, nằm trên đường dân sinh và sự cố xảy ra ở tầng trệt. Do ảnh hưởng của vụ việc, các cánh cửa của tòa nhà đã bị hư hỏng nặng. Khi vụ việc xảy ra, có 4 nhân viên đang làm việc tại nhà máy. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.