Triệu tập 11 đối tượng liên quan trong vụ ‘chôn sống’ nam thanh niên; Campuchia lập kỷ lục ca mắc Covid-19 mới, Lào hạn chế hoạt động dịp Tết cổ truyền là những nội dung chính bản tin tối nay 27/3.

Tin trong nước

Vụ “chôn sống” nam thanh niên: Triệu tập 11 đối tượng liên quan

Theo Người Lao Động, chiều ngày 27/3, nhà chức trách TP. Vinh (Nghệ An) thông tin, liên quan đến vụ nam thanh niên bị trói tay, trùm đầu, “chôn sống” dưới hố cát, công an đã bắt 11 đối tượng. 

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Theo nhà chức trách trong số những đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội có 1 đoạn được quay ở khu vực cầu Cửa Tiền 2, giáp ranh phường Vinh Tân và Cửa Nam. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này chỉ quay tại đây ít phút rồi rời đi nơi khác. Đồng thời bước đầu đã xác minh được nạn nhân có tên là N.Q.V. (17 tuổi, trú trên địa bàn huyện Nghi Xuân).

Hiện vẫn chưa có thông tin nào xác thực về nguyên nhân vụ việc này.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tái phát tại Nghệ An

Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát trên địa bàn các huyện: Con Cuông, Đô Lương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Tại Huyện Thanh Chương, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ở 28/38 xã trên địa bàn huyện, số lợn phải tiêu hủy gần 1.200 con, tổng trọng lượng gần 86.000 kg. Tại huyện Diễn Châu đã có 11 xã dương tính với dịch tả lợn châu Phi với tổng số lợn phải tiêu hủy 158 con.

Nguyên nhân xảy ra dịch tái phát trên địa bàn các huyện ở Nghệ An được xác định, các xã đang có dịch đều là ổ dịch cũ năm 2019 và 2020, mầm bệnh đã tồn tại trong môi trường chăn nuôi và động vật mẫn cảm. Công tác tiêu độc, khử trùng chưa thường xuyên, liên tục.

Giá xăng tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm

Chiều 27/3, liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần. Theo đó, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 165 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 129 đồng/lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 17.851 đồng/lít và xăng RON 95 là 19.046 đồng/lít.

Như vậy, xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 trong nước có lần tăng thứ ba liên tiếp sau khi được giữ nguyên trước Tết Nguyên đán. Thời gian qua (kể từ ngày 11/11/2020), giá xăng E5 RON 92 tăng tổng cộng 3.966 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 4.345 đồng/lít.

4 người ở Kon Tum nhập viện nghi ngộ độc botulinum

Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận cháu A Hoàng (10 tuổi), trú thôn Kon Du, xã Măng Cành được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Kon PLông về điều trị do nghi ngờ ngộ độc. Như vậy, trong 3 ngày qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận 4 bệnh nhân đưa từ Kon PLông về đây điều trị.

Ảnh chụp màn hình báo TTXVN.

Hiện các bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum với chẩn đoán suy hô hấp, theo dõi ngộ độc tố clostridium Botulinum. 

Đây là lần thứ 2 xã Măng Cành xuất hiện chùm ca bệnh do ngộ độc. Trước đó, vào cuối tháng 2 đến đầu tháng 3-2021, tại làng Kon Kum, xã Măng Cành đã xuất hiện chùm ca bệnh làm 2 người chết, 22 người nhập viện với cùng một triệu chứng.

Tin thế giới

Hải quân Mỹ đề nghị giúp Ai Cập giải cứu con tàu làm tắc kênh đào Suez

Theo CNN ngày 27/3, hải quân Mỹ đã đề nghị đưa nhóm chuyên gia về nạo vét đến giúp đỡ Ai Cập di chuyển tàu chở container MV Ever Given.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Con tàu khổng lồ này bị mắc cạn tại kênh đào Suez từ hôm 23.3 và làm gián đoạn lưu thông tại tuyến đường hàng hải quan trọng kết nối biển Đỏ với Địa Trung Hải. Một số ước tính cho thấy vụ việc gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 400 triệu USD mỗi giờ.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ Bill Urban cho biết hải quân đang chuẩn bị và sẵn sàng giúp đỡ Ai Cập khôi phục lưu thông tại kênh đào Suez.

Tai nạn tàu thảm khốc ở Ai Cập: Thương vong tăng lên gần 200 người

Theo Bộ Y tế Ai Cập, hàng chục xe cứu thương được huy động đến hiện trường để chuyển những người bị thương đi cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 26/03 giữa tàu số 157 đi theo hướng Luxor-Alexandria dừng đột ngột và tàu số 709 từ Aswan-Cairo đã đâm từ phía sau.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Vụ va chạm khiến hai toa của tàu  157 và đầu kéo của tàu 709 bị lật.

Cơ quan công tố Ai Cập đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm và tất cả các cơ quan không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vụ va chạm trong khi chờ kết quả điều tra của cơ quan này.

Campuchia lập kỷ lục ca mắc Covid-19 mới, Lào hạn chế hoạt động dịp Tết cổ truyền

Theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia ngày hôm nay ( 27/3), trong số 179 ca mới nhiễm virus Covid-19, có 1 ca nhập cảnh và 178 ca trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên tới 2.147 người.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Cùng với đó, số ca tử vong vì Covid-19 tăng lên 9 trường hợp sau khi có thêm một nữ bệnh nhân người Campuchia, 43 tuổi bị tử vong vào sáng nay.

Trong khi đó, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở một số quốc gia láng giềng, Văn phòng Thủ tướng Lào vừa ra thông báo ngăn cấm tổ chức các hoạt động công cộng nhân dịp đón Tết cổ truyền Bun Pimay 2021 ( từ 14 đến 16/4/2021), VOV thông tin.