Thêm 13.770 F0; Thanh Niên công báo điện tử VOV ‘để ủng hộ bà Phương Hằng’ từng là hacker nổi tiếng là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 29/11.

Thêm 13.770 ca Covid-19

Trong 13.770 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 29/11 có 13.758 ca ở 59 tỉnh thành, tăng 830 ca so với hôm qua; 16.088 người khỏi bệnh; 173 ca tử vong; số bệnh nhân nặng tăng.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 25.055 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.224.110 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149 (bình quân cứ một triệu người có 12.419 ca nhiễm), tăng một bậc so với những ngày qua.

Test nhanh dương tính, bệnh viện để cách ly trong xe cấp cứu suốt 16 tiếng

Trưa 29/11, tài khoản Facebook có nickname T.H. đăng tải nội dung bức xúc liên quan tới việc người nhà của mình gặp phải cảnh “trớ trêu” khi đến một bệnh viện trên địa bàn quận Đống Đa để xét nghiệm Covid-19. 

Theo nội dung đăng tải, sau khi có kết quả test nhanh dương tính, người nhà của chị T.H. phải nằm trong xe cứu thương hơn 16 tiếng để chờ kết quả test RT-PCR xác định lại., xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Chờ cả buổi, người phụ nữ ở Quảng Nam nhận 3.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão

Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Lưu, 64 tuổi, trú thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 23/11 vừa qua, cũng như hàng trăm hộ dân khác trên địa bàn xã, bà Lưu nhận được giấy mời của UBND xã Tam Vinh về việc nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai. Chiều 25/11, bà đạp xe đến hội trường nhà văn hóa thôn.

“Tôi có mặt ở hội trường lúc 13h và thấy có rất đông bà con cũng đang tập trung tại đây để nhận tiền hỗ trợ. Theo danh sách, hộ của tôi ở số thứ tự 234 nên mãi đến 16h mới tới lượt.

Lúc này, người phát tiền đưa cho tôi 3 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng. Tôi cứ nghĩ cán bộ nhầm lẫn nhưng khi đối chiếu thì mới biết số tiền hỗ trợ mình nhận được chỉ là 3.000 đồng. Thực sự, nhận tiền mà tôi chưng hửng”, bà Lưu nói và chia sẻ, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Người tấn công báo điện tử VOV ‘để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng’ từng là super hacker

Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam) vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến vụ việc tấn công báo điện tử VOV.

Trước khi bị bắt, Mẫn từng là một hacker nổi tiếng, điều hành diễn đàn hacker lớn nhất Việt Nam, bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Bộ Công an) đánh sập vào năm 2014. Sau khi bị bắt vào năm 2016, TAND TP.HCM phạt Mẫn mức án bằng với thời hạn tạm giam, được trả tự do tại tòa, Mẫn về quê sinh sống như một người bình thường, được hàng xóm biết đến là một thanh niên giỏi… xem chi tiết báo Tiền Phong.

4 cán bộ công an Quảng Trị bị tước quân tịch vì đánh bạc

Chiều 29/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên.

Trong số 4 người bị khởi tố, có 1 người đang công tác tại Phòng CSGT; 1 người đang làm Trưởng công an xã ở huyện Gio Linh; 1 người đang công tác tại Công an TP Đông Hà và 1 người công tác tại Trại tạm giam công an tỉnh.

Được biết, quá trình điều tra đường dây đánh bạc trên địa bàn, Công an Quảng Trị xác định 4 cán bộ nêu trên có tham gia đánh bạc tại một đường dây lô đề, xem chi tiết báo VietNamNet.