Thêm 14.922 ca Covid-19, 338 người tử vong, 6.491 bệnh nhân nặng, nguy kịch; Người dân Hà Nội di chuyển qua ‘vùng đỏ’ thế nào? là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 3/9.

Thêm 14.922 ca Covid-19

Trong 14.922 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 3/9, có 14.894 ca ở 34 tỉnh thành, tăng 1.708 ca so với hôm qua, trong đó 9.275 ca cộng đồng; 11.344 người khỏi bệnh; 338 ca tử vong.

Như vậy, tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 497.392, ghi nhận ở 62 tỉnh thành.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.476 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.491 ca, trong đó: thở ô xy qua mặt nạ: 4.122; thở ô xy dòng cao HFNC: 1.295; thở máy không xâm lấn: 179; thở máy xâm lấn: 867; ECMO: 28.

10 quận, huyện Hà Nội giãn cách xã hội sau ngày 6/9

15 quận, huyện Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội sau ngày 6/9, trong đó 10 đơn vị giãn cách toàn bộ, 5 đơn vị giãn cách một phần.

UBND TP Hà Nội thông báo nội dung trên, chiều 3/9. Theo đó, từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9, thành phố phân ba vùng chống dịch, xem chi tiết 3 vùng tại đây

Chiều cùng ngày Công an TP Hà Nội vừa có văn bản hoả tốc gửi Bộ Tư lệnh Thủ đô, các Sở Y tế, Giao thông vận tại và UBND 10 quận, huyện thuộc phân vùng 1 (vùng đỏ) về việc triển khai chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại phân vùng 1.

Theo đó, các chốt trực có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện vào, ra phân vùng 1, bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế; kiểm tra Giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển các loại hàng hoá thiết yếu; có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng 1, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Thanh niên trong vụ “bánh mì không phải thực phẩm” bị phạt 2 triệu đồng

Ngày 3/9, bà Nguyễn Thị Hà – Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 2 triệu đồng đối với Trần Văn Em, vì đã không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Hành vi cụ thể của Trần Văn Em là “ra đường không có lý do chính đáng” theo yêu cầu phòng chống dịch, xem chi tiết báo Dân Trí.

Giá gà xuống mức 6.000 đồng/kg vẫn không bán được

Ngày 3/9, nhiều địa phương tại Đồng Nai ghi nhận giá gà lông trắng công nghiệp vẫn ở mức thấp kỷ lục, từ 6.000 đồng/kg đối với gà quá trọng lượng, còn lại dao động 9.000-12.000 đồng/kg.

Thống kê ở các tỉnh Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, các địa phương đang có khoảng 9,3 triệu con gà lông trắng đã đến tuổi xuất chuồng nhưng tiêu thụ rất khó khăn. Trong đó, trên 4 triệu con đã quá tuổi, trong lượng mỗi con trên 3,8 kg, xem chi tiết trên Zing.

Vụ nổ kinh hoàng 2 vợ chồng tử vong: Phát hiện nhiều kíp nổ

Chiều 3/9, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết qua khám nghiệm hiện trường vụ nổ xảy ra sáng cùng ngày tại xã Tiên Phong (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) khiến 2 vợ chồng tử vong, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều kíp nổ, dây cháy chậm.

Cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập thông tin, gửi mẫu giám định để làm rõ nguyên nhân vụ việc, xem chi tiết báo Người Lao Động.