Việt Nam thêm 214 ca Covid-19 trong ngày; Quảng Đông – Trung Quốc chạy đua với biến chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ là những nội dung chính bản tin tối nay 31/5.

Tin trong nước

Tối 31/5, có 85 ca mắc Covid-19 mới, không có ở TP.HCM

Bản tin tối 31/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 85 ca mắc Covid-19, trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 82 ca mắc trong nước, riêng Bắc Giang 43 ca, Bắc Ninh 34 ca.

Cập nhật tối 31/5: Việt Nam thêm 214 ca Covid-19 trong ngày; Quảng Đông - Trung Quốc chạy đua với biến chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ
Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy trong ngày 31/5, Việt Nam ghi nhận thêm 214 ca mắc mới, trong đó nhiều nhất là tại Bắc Giang (134), Bắc Ninh (38), Hà Nội (28).

Chiều nay, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không về việc tạm dừng nhập cảnh hành khách trên các chuyến bay quốc tế vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Thời gian tạm dừng nhập cảnh sẽ kéo dài từ 1.6 đến hết 7.6. Cục Hàng không Việt Nam cũng kéo dài thời gian dừng đón các chuyến bay từ nước ngoài vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến hết ngày 14.6. Trước đó, sân bay này đã tạm dừng nhập cảnh hành khách từ 27.5 đến 4.6.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất ở Quảng Nam và Kon Tum

Theo VTC NEWS, ngày 31/5, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu cho biết trong vòng 24 giờ, huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra 2 trận động đất và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum hứng chịu liên tiếp 4 trận động đất.

Cập nhật tối 31/5: Việt Nam thêm 214 ca Covid-19 trong ngày; Quảng Đông - Trung Quốc chạy đua với biến chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ
Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra lúc 21 giờ 9 phút 14 giây tại huyện Bắc Trà My. (Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu).

Tại Quảng Nam, dù cả hai trận động đất diễn ra trong thời gian ngắn nhưng với độ rung chấn khá lớn nên người dân cảm nhận rất rõ. Qua kiểm tra của địa phương, hai vụ động đất không gây thiệt hại gì.

Phía Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất trên.

Có bệnh án tâm thần vẫn điều hành đường dây bảo kê, tín dụng đen?

Ngày 31/5, Công an TP. Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Việt Dũng (39 tuổi, trú quận Cầu Giấy, còn gọi là “Dũng Ốt”) và 6 nghi phạm khác để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và hành vi phạm tội bảo kê, cưỡng đoạt tài sản…

Cập nhật tối 31/5: Việt Nam thêm 214 ca Covid-19 trong ngày; Quảng Đông - Trung Quốc chạy đua với biến chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo cơ quan công an, Dũng là bị can trong vụ án giết người xảy ra từ năm 2011. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn. Sau đó Dũng làm bệnh án tâm thần, rồi ra cơ quan công an đầu thú. Nhờ bệnh án này, Dũng được áp dụng chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1. Tuy nhiên, thời gian này Dũng vẫn ra ngoài, gặp gỡ và quan hệ với các đối tượng xã hội tổ chức đánh bạc,lấn chiếm đất làm bãi giữ xe….

Dũng còn câu kết với Ngô Quang Trung (41 tuổi, quận Cầu Giấy) điều hành đàn em hoạt động cho vay nặng lãi, với lãi suất 3.000 – 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. 

Tin thế giới

Quốc gia từng ‘miễn nhiễm Covid-19’ đã ghi nhận ca mắc đầu tiên

Quốc đảo ở Thái Bình Dương Palau đã báo cáo ca mắc Covid-19 đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát trên toàn cầu. Nhà chức trách cho biết không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Bộ Y tế Paula cho biết một du khách đến nước này vào hồi đầu tháng 5 đã bị phát hiện nhiễm virus gây ra Covid-19, AFP đưa tin.

Cũng theo Bộ Y tế Paula, người này được cho là đã mắc Covid-19 từ tháng 1. Các nhà chức trách từ chối tiết lộ chi tiết về thông tin bệnh nhân với lý do lo ngại quyền riêng tư.

Quảng Đông (Trung Quốc) chạy đua chống lại biến chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ

Số liệu do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc vừa công bố sáng 31/5 cho thấy, trong ngày 30/5, nước này ghi nhận thêm 27 ca Covid-19, trong đó có 20 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và tất cả đều ở tỉnh Quảng Đông.

Cập nhật tối 31/5: Việt Nam thêm 214 ca Covid-19 trong ngày; Quảng Đông - Trung Quốc chạy đua với biến chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Như vậy, chỉ sau 10 ngày, tỉnh này đã có thêm 47 ca Covid-19 bản địa. Trong đó, Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, nơi đón tới 90% lượng khách quốc tế vào Trung Quốc mỗi ngày, đang trong cuộc đua với biến chủng virus đến từ Ấn Độ, khi có tới hơn 40 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tốc độ lây lan nhanh là đặc điểm chính của đợt dịch cộng đồng lần này ở Quảng Đông, theo đánh giá của các chuyên gia Trung Quốc. Bắt đầu bùng phát từ 1 phụ nữ 75 tuổi ở Quảng Châu nhiễm biến chủng Ấn Độ phát hiện hôm 21/5, đến nay, các ca bệnh mới tại đây đã lan sang đối tượng F4.