8.133 ca Covid-19, F0 ở Hà Nội tăng vọt; 3 ngày khai thác, tàu Cát Linh – Hà Đông chở gần 100.000 lượt khách là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 9/11.

Thêm 8.133 ca Covid-19

Trong 8.133 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 9/11 có 8.129 ca tại 55 tỉnh thành, tăng 175 ca so với hôm qua.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM (1.276), Đồng Nai (923), Bình Dương (619), Sóc Trăng (572), An Giang (557), Đồng Tháp (379), Kiên Giang (291), Cà Mau (285), Bình Thuận (279), Hà Nội (268), Tây Ninh (241), Bạc Liêu (232), Tiền Giang (207), 

Tổng số ca nhiễm đợt dịch thứ 4 lên gần 985.000, bình quân cứ 1 triệu người có gần 10.000 ca nhiễm.

Hôm nay ghi nhận 88 ca tử vong. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 22.686 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Sau 3 ngày khai thác, tàu Cát Linh – Hà Đông chở gần 100.000 lượt khách

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội (Hà Nội Metro) vừa  cho biết, sau 3 ngày đầu tiên vận hành miễn phí, tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã vận hành tổng số 386 chuyến tàu, có 99.142 lượt hành khách trải nghiệm tàu điện. Trong đó, ngày đầu tiên chạy 109 chuyến tàu, chở 25.680 lượt khách; ngày thứ hai 141 chuyến, chở 54.121 lượt; ngày thứ ba 136 chuyến, chở 19.341 khách, xem chi tiết báo VOV.

Xe sang leo lên lề tông chết người đi bộ, ủi sập mặt tiền nhà dân

Khoảng 14h ngày 9/11, ôtô hiệu Range Rover do nam tài xế khoảng 33 tuổi cầm lái chạy trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. HCM thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào ông X. (53 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đang đi bộ.

Cú tông mạnh khiến ông X. văng vào nhà dân ven đường, bị thương nặng. Chiếc xe tiếp tục lao vào một nhà dân làm vỡ một mảng tường.

Nam tài xế cùng người dân đưa ông X. đi Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng ông X. đã tử vong, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Cách chức Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định về việc kỷ luật bằng hình thức cách chức với bà Phạm Thị Hoàng Tâm – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Với vai trò là người đứng đầu Chi cục Thủy sản Quảng Nam, bà Tâm đã để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn, gây hậu quả rất nghiêm trọng và vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Kon Tum: Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt đường Trường Sơn Đông

Cụ thể, ngày 8/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động của đới gió đông trên cao, tại địa bàn huyện Kon Plông có mưa lớn kéo dài. Đặc biệt phía Đông ở khu vực xã Ngọc Tem có mưa rất lớn. 

Mưa lớn đã làm sạt lở ta luy âm, ách tắc giao thông hoàn toàn tại km 176+300 đường Trường Sơn Đông (cách trung tâm xã Ngọc Tem khoảng 1km), xem chi tiết báo Dân Việt.