Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 28/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Phượng đổ trong sân trường
  • Phú Thọ: Truy tìm đối tượng đổ trộm rác thải y tế ở ven đường
  • An Giang công bố tình huống khẩn cấp sạt lở Quốc lộ 91
  • Truy tố 1 người Đài Loan vận chuyển gần 317 kg ma túy

Tin thế giới:

  • Phát hiện đặc điểm lạ của virus corona chủng mới
  • Anh tạm thời đóng cửa sứ quán ở Triều Tiên
  • Hạ viện Mỹ thông qua luật dự luật Duy Ngô Nhĩ
  • Trung Quốc đưa thiết giáp tới khu vực tranh chấp, Ấn Độ tức tốc tăng viện
  • Ông Trump sẵn sàng làm trung gian hòa giải tranh chấp biên giới Ấn – Trung
  • Ngoại trưởng Mỹ: Hong Kong “không còn tự chủ”, có thể bị Mỹ tước quy chế đặc biệt

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vnexpress) – Phượng đổ trong sân trường. Sáng ngày 28/5, ông Y Khoa Niê Kđăm, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết một cây phượng vĩ có đường kính gốc khoảng một mét, cao hơn 10 m bất ngờ bật gốc, ngã trong sân trường.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Theo ông Y Khoa Niê Kđăm nguyên nhân do cây phượng này có tuổi đời hàng chục năm, gốc bị mục rỗng, nên bị gió quật ngã. Rất may lúc cây ngã chưa có học sinh đến lớp nên không có thiệt hại về người.

(Dân Việt) – Phú Thọ: Truy tìm đối tượng đổ trộm rác thải y tế ở ven đường. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ cho biết đang truy tìm đối tượng đổ trộm hàng chục bao chứa rác thải y tế chứa nhiều lọ thuốc tiêm, dung dịch truyền, bơm kim tiêm… tại dốc Thị, quốc lộ 32, thuộc địa phận xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

(Người Lao Động) – An Giang công bố tình huống khẩn cấp sạt lở Quốc lộ 91. Ngày 27/5, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), cho biết hiện tại các vết nứt trên mặt Quốc lộ 91 tại khu vực ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ nới rộng rồi rơi xuống sông Hậu với chiều dài hơn 40 m nên 27 hộ dân phải di dời trong bán kính 1,5 km được cảnh báo về nơi an toàn.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

UBND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định về tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực này với chiều dài khoảng 2 km về phía hạ nguồn sông Hậu; yêu cầu các sở, ngành cùng UBND huyện Châu Phú thực hiện ngay các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân…

(Thanh Niên) – Truy tố 1 người Đài Loan vận chuyển gần 317 kg ma túy. Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Chen Tsen Wei ( quốc tịch Đài Loan) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, với khối lượng gần 317 kg ma túy.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Theo cáo trạng, Chen Tsen Wei, Yen Yung Chu, Yu Chi Fu (cùng quốc tịch Đài Loan) là những mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn; có phi vụ vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Đài Loan lên đến hàng tấn.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Phát hiện đặc điểm lạ của virus corona chủng mới. Các nhà khoa học Úc đã nêu danh một tính năng kỳ lạ của virus Corona chủng mới để phân biệt với các loại virus khác.

Các chuyên gia đã tiến hành công trình khoa học nghiên cứu sự kháng thuốc của một số sinh vật sống đối với nhiễm trùng. Họ nhắc lại rằng virus corona liên kết với thụ thể ACE2 bằng cách sử dụng một loại protein có mũi nhọn và khi nó có thể bám càng chặt thì càng ít có khả năng nó biến mất khỏi cơ thể. Virus corona chủng mới dễ dàng thích nghi nhất với tế bào người chứ không phải tế bào của các loài khác.

Giáo sư Nikolai Petrovsky, Đại học Flinder cho biết: “Đây là một loại virus mới chưa từng có trong cơ thể người trước đây, có mức độ gắn kết cực kỳ cao với các thụ thể của con người, điều này cực kỳ đáng ngạc nhiên”.

(Tuổi Trẻ) – Anh tạm thời đóng cửa sứ quán ở Triều Tiên. Ngày 28/5, đại sứ Crooks xác nhận trên Twitter “Đại sứ quán Anh tại Bình Nhưỡng đã tạm thời đóng cửa vào ngày 27/5. Tất cả các nhân viên ngoại giao hiện đã rời khỏi CHDCND Triều Tiên”.

Trong một thông cáo sau đó, Bộ Ngoại giao Anh cho biết quyết định được đưa ra do việc Triều Tiên hạn chế nhập cảnh khiến Anh không thể luân chuyển nhân sự và duy trì hoạt động của đại sứ quán.

Thông cáo nhấn mạnh Anh vẫn tiếp tục duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên và sẽ tìm cách tái thiết lập sự hiện diện ở Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất có thể.

(Dân Việt) – Hạ viện Mỹ thông qua luật dự luật Duy Ngô Nhĩ. Ngày 27/5, Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Chính sách Nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ, với 413 phiếu ủng hộ và chỉ 1 phiếu phản đối. Do đã được Thượng viện Mỹ thông qua hồi đầu tháng, nên dự luật sẽ tiếp tục được chuyển tới văn phòng Tổng thống Trump – người sẽ quyết định có ký thành luật chính thức hay không.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Dự luật Duy Ngô Nhĩ kêu gọi trừng phạt các cá nhân có liên quan tới việc bắt giữ và đối xử người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng Hồi giáo tại tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Những người này sẽ bị trừng phạt bằng những biện pháp như đóng băng tài sản tại Mỹ và bị từ chối nhập cảnh.

Dự luật cũng kêu gọi các công ty và công dân Mỹ đang hoạt động tại khu vực Tân Cương thực hiện các biện pháp để đảm bảo chuỗi cung ứng của họ không bị ảnh hưởng bởi lực lượng lao động “bị cưỡng ép” tại đây.

(Dân Việt) – Trung Quốc đưa thiết giáp tới khu vực tranh chấp, Ấn Độ tức tốc tăng viện.  Theo Bloomberg đưa tin, Ấn Độ được cho đã đưa thêm quân tới khu vực biên giới phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc đang leo thang tại khu vực nơi 2 bên đang tranh chấp chủ quyền. Các nguồn tin nói rằng một số cuộc đàm phán tuần qua dường như đã không thành công trong việc xoa dịu bất đồng giữa 2 nước láng giềng.

Một quan chức Ấn Độ giấu tên nói với Bloomberg rằng Trung Quốc đã đưa 5.000 quân và các xe thiết giáp tới khu vực Ladakh – nơi 2 nước đang tranh chấp chủ quyền. Ấn Độ dường như cũng có các động thái tăng viện khi đưa số quân tương tự tới khu vực này, cùng với việc triển khai hệ thống hỏa lực dọc theo biên giới, nguồn tin cho hay.

Căng thẳng giữa 2 bên bùng phát vào ngày 5/5 khi quân nhân Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra xô xát ở khu vực Pangong Tso khiến nhiều người bị thương. Kể từ đó, 2 nước đã tăng tốc điều quân tới khu vực này.

(Thanh Niên) – Ông Trump sẵn sàng làm trung gian hòa giải tranh chấp biên giới Ấn – Trung. Tổng thống Trump hôm 27/5 đã thông báo trên Twitter rằng Washington sẵn sàng đóng vai trò hòa giải cho vấn đề tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Gần đây, căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ về biên giới trên dãy Himalaya đang leo thang nhanh chóng trong những tuần qua, với việc Trung Quốc bị cáo buộc đã chuyển hàng ngàn quân đến lãnh thổ tranh chấp và nới rộng quy mô của căn cứ quân sự tại khu vực.

(Dân Việt) – Ngoại trưởng Mỹ: Hong Kong “không còn tự chủ”, có thể bị Mỹ tước quy chế đặc biệt. Ngày 27/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Hong Kong không còn được coi là tự chủ so với đại lục, động thái có thể dẫn đến sẽ có những thay đổi của Mỹ trong chính sách với Hong Kong.

Theo CNN đưa tin, ông Pompeo cho biết: “Tôi đã xác nhận trước Quốc hội ngày hôm nay rằng Hong Kong không còn đảm bảo được hưởng quy chế đặc biệt theo luật pháp Mỹ như trước khi Anh trao trả thành phố này cho Trung Quốc vào năm 1997”.

Theo quy định, hàng năm Ngoại trưởng Mỹ có trách nhiệm xác nhận Hong Kong còn duy trì quyền tự chủ hay không để được hưởng quy chế đặc biệt, bao gồm ưu đãi về thương mại từ Mỹ.