Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 8/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • ‘Chui’ trong tủ lạnh qua biên giới để trốn cách ly
  • TP HCM: Cách ly một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
  • UNESCO công nhận Công viên Địa chất Đắk Nông là Công viên Địa chất Toàn cầu

Tin thế giới

  • Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi WHO
  • FBI nói Trung Quốc là ‘mối đe dọa dài hạn lớn nhất’
  • Sông Trung Quốc vượt mức cảnh báo, Nhật chạy đua với thời gian
  • Úc cảnh báo công dân nguy cơ bị giam giữ tùy tiện ở Trung Quốc
  • WHO công nhận có chứng cứ Covid-19 lan trong không khí

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Thanh Niên) – ‘Chui’ trong tủ lạnh qua biên giới để trốn cách ly. Khoảng 14h30 ngày 7/7, tại khu vực kiểm soát phương tiện ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) kiểm tra ô tô do ông Phạm Quang Hưng ( trú huyện Gia Lộc, Hải Dương) điều khiển.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn Lợi (trú An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) trốn trong tủ lạnh trên cabin ô tô, để tránh cách ly dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam.

(Người Lao Động) – TP HCM: Cách ly một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tối ngày 7/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết vừa có 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc ở quận 10 (TP HCM). Trước đó, người này đi từ Thiên Tân – Trung Quốc bằng đường hàng không đến Campuchia từ ngày 2/5. Ngày 5/7, người này tiếp tục đi từ Campuchia đến Hà Tiên bằng đường bộ rồi đi bằng xe khách đến Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc trưa ngày 6/7.

(Baotintuc.vn) – UNESCO công nhận Công viên Địa chất Đắk Nông là Công viên Địa chất Toàn cầu. Ngày 7/7, tại Pháp, Ủy ban Chương trình và Quan hệ quốc tế của Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 209 đã thông qua Quyết định của Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu công nhận Công viên Địa chất Đắk Nông là Công viên Địa chất Toàn cầu.

Với sự công nhận này, Công viên Địa chất Đắk Nông trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu thứ ba ở Việt Nam, sau Công viên Địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Tin thế giới:

(Zing) – Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi WHO. Theo Wall Street Journal, một quan chức Nhà Trắng hôm 7/7 cho biết Mỹ đang chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Thông báo đã được gửi tới tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Việc Mỹ rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực vào ngày 6/7/2021.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Ngày 7/7, WHO cho hay đã nhận được các báo cáo về việc Mỹ chính thức thông báo với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc quyết định rút khỏi WHO, nhưng không thông tin chi tiết về vấn đề này. “Chúng tôi đã nhận được các báo cáo rằng Mỹ đã gửi thông báo chính thức tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về việc nước này rút khỏi WHO, có hiệu lực từ 6/7/2021” – một phát ngôn viên của WHO thông tin.

(Thanh Niên) – FBI nói Trung Quốc là ‘mối đe dọa dài hạn lớn nhất’. Đài CNN ngày 8/7 dẫn lời giám đốc FBI Christopher Wray cáo buộc Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất về lâu dài, đồng thời phân tích hàng loạt nguy cơ trong nhiều lĩnh vực ở Mỹ.

Trong bài phát biểu dài gần 1 giờ tại Viện Hudson ở Washington (Mỹ), ông cho hay các tin tặc Trung Quốc đang hoạt động tích cực nhằm vào các cơ sở nghiên cứu và dược phẩm Mỹ đạt tiến triển trong cuộc chiến chống Covid-19.

“Mối đe dọa dài hạn lớn nhất đối với thông tin và sở hữu trí tuệ của nước ta, và sức sống của nền kinh tế, là mối đe dọa phản gián và gián điệp kinh tế từ Trung Quốc. Đó là mối đe dọa đến an ninh kinh tế – và rộng hơn là an ninh quốc gia”, ông mở đầu bài phát biểu.

(Người Lao Động) – Sông Trung Quốc vượt mức cảnh báo, Nhật chạy đua với thời gian. Hôm 6/7, mực nước tại một số trạm thủy văn của sông Dương Tử, bao gồm cả các trạm ở TP Cửu Giang (tỉnh Giang Tây), TP Giám Lợi (tỉnh Hồ Bắc) và TP Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) đều vượt trên mức cảnh báo. Nếu mưa vẫn tiếp tục, mực nước sông dự kiến ​​sẽ tăng cao hơn 1 m so với mức cảnh báo trong những ngày tới.

(Người Lao Động)

Từ ngày 6/7 đến ngày 9/7, vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử được dự báo sẽ bị mưa bão “tấn công”, với lượng mưa dự kiến nằm trong khoảng từ 100 mm đến 200 mm. 

Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử hôm 6/7 đã đưa ra cảnh báo màu vàng về lũ lụt (mức cảnh báo cao thứ 3 về mưa lũ trong thang cảnh báo 4 màu).

Trong khi đó tại Nhật Bản, lực lượng cứu hộ ở khu vực phía tây nước này đang chạy đua với thời gian để cứu những người bị mắc kẹt vì lũ lụt và lở đất, với hơn 50 người thiệt mạng và mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra. 

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra mức cảnh báo cao nhất cho tình trạng mưa lớn và sạt lở đất ở phía tây nam đảo Kyushu. Mưa lớn dự kiến còn kéo dài đến ngày 9/7.

(Thanh Niên)  – Úc cảnh báo công dân nguy cơ bị giam giữ tùy tiện ở Trung Quốc. Theo khuyến cáo của bộ ngoại giao Úc ngày 7/7: “Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ người nước ngoài với cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia. Công dân Úc cũng có nguy cơ bị giam giữ tùy tiện”. 

Bộ Ngoại giao Úc đồng thời khuyến cáo công dân tránh tất cả chuyến đi nước ngoài do lo ngại về đại dịch Covid-19, theo AFP.

Khuyến cáo được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Úc cảnh báo công dân về nguy cơ gặp rắc rối liên quan đến việc Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông, có hiệu lực kể từ cuối ngày 30/6.

(Pháp Luật) – WHO công nhận có chứng cứ Covid-19 lan trong không khí ​. Ngày 7/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận có “chứng cứ đang nổi lên” cho thấy virus Corona chủng mới  gây dịch Covid-19 lan trong không khí. Diễn biến này đến hai ngày sau khi một nhóm hơn 200 nhà khoa học cùng gửi thư đề nghị WHO điều chỉnh hướng dẫn phòng dịch vì có chứng cứ cho thấy Covid-19 lan trong không khí.

“Chúng tôi đang bàn về khả năng lan truyền qua không khí và lan truyền qua khí dung như một trong những cách thức lan truyền của Covid-19” – hãng tin Reuters dẫn lời bà Maria Van Kerkhove, trưởng phụ trách về kỹ thuật trong xử lý đại dịch Covid-19 của WHO nói trong cuộc họp báo ngày 7/7 tại Geneva (Thụy Sĩ).