Chủ tịch hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk xin nghỉ hưu

Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk – người từng gửi “tâm thư” kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng tỉ đô – đã nộp đơn xin nghỉ hưu, nhường vị trí cho người có chuyên môn sâu hơn.
- Nhiều hộ kinh doanh vẫn lúng túng trước chính sách thuế mới
- Áo Nhật Bình – Hồi sinh lễ nghi truyền thống
- Vải u trứng Hưng Yên: Loại trái cây ‘VIP’ gây sốt thị trường, giá cao vẫn khan hàng
Nội dung chính
Xin nghỉ để chuyển giao cho người hiểu nghề

Ngày 11-6, ông Vũ Đức Côn – Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk – xác nhận đã có đơn xin thôi giữ chức chủ tịch hiệp hội vì lý do tuổi cao. Ông cho rằng tổ chức này cần người có chuyên môn sâu, am hiểu đặc thù của ngành sầu riêng để điều hành hiệu quả hơn trong giai đoạn sắp tới.
Ông Côn đã chính thức nghỉ hưu từ tháng 6-2024, sau thời gian giữ chức Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Tuy vậy, ông vẫn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng nhiệm kỳ 2023–2028 cho đến nay.
Hiện đã có nhân sự mới tạm thời tiếp quản công việc điều hành hiệp hội.
Người từng đứng ra bảo vệ ngành hàng tỉ đô
Trong thời gian giữ vai trò Chủ tịch, ông Côn để lại dấu ấn với nhiều hoạt động bảo vệ quyền lợi cho nông dân và doanh nghiệp trồng – xuất khẩu sầu riêng. Đáng chú ý, giữa tháng 5-2025, ông từng gửi “tâm thư” đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị tháo gỡ khó khăn cho ngành khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát dư lượng chất cấm.
Theo ông Côn, năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,2 triệu tấn sầu riêng, đạt kim ngạch 3,3 tỉ USD – trong đó thị trường Trung Quốc chiếm trên 90%. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu chỉ đạt khoảng 35.000 tấn, tương đương 120–130 triệu USD, tức chưa đến 20% kế hoạch năm.
Nguyên nhân chủ yếu là các quy định kiểm nghiệm nghiêm ngặt từ phía Trung Quốc đối với chất cadimi và vàng O – khiến nhiều mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói bị đình chỉ. Doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận phòng kiểm nghiệm được công nhận, chi phí cao, kết quả không đồng nhất, ảnh hưởng đến giá và tâm lý thị trường.
Kiến nghị rà soát toàn ngành, xử lý nghiêm vi phạm

(Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)
Trước tình trạng trên, ông Côn thay mặt Hiệp hội kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm rà soát toàn bộ quy trình cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, đồng thời xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng sầu riêng thống nhất.
Ông nhấn mạnh cần tăng cường tuyên truyền đến nông dân về an toàn thực phẩm và loại bỏ thói quen lạm dụng hóa chất trong chăm sóc, thu hoạch. Đồng thời, không loại trừ khả năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả tiêu hủy sản phẩm nếu cần thiết, để giữ vững thị trường xuất khẩu chủ lực.
Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk sau một năm hoạt động
Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk thành lập tháng 3-2023, với ban chấp hành gồm 19 thành viên. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, hiệp hội tập trung chuyển giao công nghệ sản xuất – chế biến – tiêu thụ, tổ chức hội thảo, xúc tiến thương mại và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Đặc biệt, hiệp hội yêu cầu các cơ sở sơ chế, chế biến tuân thủ quy chuẩn an toàn thực phẩm, bao bì và mẫu mã theo đúng quy định để đảm bảo sầu riêng Việt Nam giữ vững niềm tin với thị trường quốc tế.
Theo: Báo Tuổi Trẻ