Xe đầu kéo tông vào nhiều xe gắn máy đang dừng đèn đỏ khiến 18 người bị thương, một học sinh tử vong.

Theo Thanh Niên, khoảng 16 giờ 30 chiều 30/12, xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, ở thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, TX.An Nhơn) điều khiển trên tuyến tỉnh lộ ĐT 636 B, khi đến ngã tư thôn An Thái (xã Nhơn Phúc) thì bất ngờ tông vào nhiều xe gắn máy đang lưu thông trên đường.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Thâu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy ra QL 19 rồi QL 1A theo hướng bắc – nam.

Ảnh chụpmàn hình báo VietNamNet.

Người dân và lực lượng CSGT đã đuổi theo để truy bắt. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đã truy đuổi hơn 25km, CSGT chặn và bắt được tài xế Thâu tại QL1, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định). 

Tin từ báo Tuổi Trẻ, thời điểm chiếc xe này dừng lại, dưới gầm xe đầu kéo có một chiếc xe máy đang bị kéo theo. Vụ tai nạn khiến em V.T.P (15 tuổi, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) tử vong tại chỗ và 18 người khác bị thương.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát ghi nhận hơn 9 điểm va quẹt trên đường do xe tải gây ra, tổng cộng 13 xe máy và một xe đạp bị hư hỏng, vỡ nát. 

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định tài xế Thâu dương tính với ma túy trong lúc điều khiển xe đầu kéo.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Mời quý độc giả xem video: