Hôm Chủ nhật (20/12), lực lượng hải quân và không quân Đài Loan đã được triển khai để đối phó với một nhóm tàu Trung Quốc đi ngang eo biển Đài Loan, một ngày sau khi tàu khu trục Mỹ cũng đi qua đây.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết nhóm tàu Trung Quốc gồm tàu sân bay Sơn Đông đi cùng 4 tàu chiến khác đã khởi hành từ cảng Đại Liên vào ngày 17/12. Sau khi đi qua eo biển Đài Loan, nhóm tác chiến tàu sân bay này tiếp tục đi về phía nam trong bối cảnh căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh gia tăng, theo The Epoch Times.

Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng họ đã điều 6 tàu chiến và 8 máy bay để “canh gác” và giám sát các hoạt động của nhóm tàu Trung Quốc.

Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, với sự hỗ trợ của nhân dân, lực lượng vũ trang có sự tự tin và khả năng bảo vệ vùng lãnh thổ này, đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực.

Trước đó, Đài Loan đã nhiều lần lên án về các hoạt động quân sự diễn ra liên tục của Trung Quốc, bao gồm cả việc nước này thường xuyên đưa máy bay đến gần hòn đảo. Trung Quốc nói rằng các cuộc tập trận như vậy nhằm bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Hôm thứ Bảy, Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin đã đi qua eo biển Đài Loan trong hoạt động thường lệ. Đây là hải trình thứ 12 của các tàu Hải quân Mỹ trong năm nay. Trong một thông cáo, quân đội Trung Quốc cho biết họ đã “bám đuôi và theo dõi” tàu khu trục USS Mustin.

Bắc Kinh đã bày tỏ tức giận trước việc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan, trong đó bao gồm việc bán vũ khí mới và các chuyến thăm Đài Bắc của các quan chức cấp cao Hoa Kỳ. Việc này làm căng thẳng thêm quan hệ Trung-Mỹ vốn đã tồi tệ.