Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tạm đình chỉ đại úy dí roi điện vào người nam thanh niên đang bị còng tay vào cửa sổ.

Theo Zing, ngày 4/10, Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết, đơn vị đã làm rõ thông tin việc một công an mang sắc phục dùng roi điện đe dọa nam thanh niên trong clip được đăng trên mạng xã hội.

Qua xác minh, người công an trong clip là đại úy Trần Đình Định, cán bộ công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Theo Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch thị xã Điện Bàn cho biết, vụ việc này xảy ra từ ngày 8/9, tại P. Vĩnh Điện. Nam thanh niên trong clip thuộc nhóm người tụ tập chuẩn bị đi đánh nhau nên công an mời lên làm việc.

Thời điểm này, thị xã Điện Bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.

“Trong sáng nay, lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã ra làm việc và tạm đình chỉ công tác công an dí roi điện vào người nam thanh niên, để phục vụ công tác điều tra. Ai sai đâu thì xử lý đến đó, chứ không để dư luận xấu”, ông Hà nói.

Trước đó, chiều 3/10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 40 giây ghi lại cảnh một người mặc quân phục công an dùng roi điện dí liên tiếp vào thanh niên đang bị còng tay vào cửa sổ. Mặc dù nam thanh niên liên tục van xin nhưng vị công an vẫn liên tục dí roi điện vào người.