Giá xăng dầu thế giới đi lên thẳng đứng và chưa có điểm dừng nên giá bán lẻ trong nước ở kỳ điều hành ngày mai (21/1) có thể tăng tiếp.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 17/1 cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore tăng so với kỳ tính giá ngày 11/1. Cụ thể, xăng RON 92 và RON 95 tăng 2% so với kỳ trước, lần lượt là 93,07 USD/thùng và 94,88 USD/thùng, theo Zing.

Tương tự, giá dầu cũng biến động đi lên, dầu thô có thời điểm lên 98,48 USD/thùng.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP.HCM cho biết, giá dầu thế giới đang đi lên thẳng đứng. Trong thời gian tới, giá dầu dự báo có thể chạm mức 100 USD/ thùng. Do đó, ở kỳ điều hàng ngày mai (21/1), nếu không tác động đến quỹ bình ổn giá, giá xăng sẽ tăng quanh mức 400-600 đồng một lít, theo VnExpress. Còn giá dầu cũng sẽ tăng khoảng 900 đồng.

Đồng quan điểm, lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu Hà Nội nhận định, giá xăng trong nước có thể bị đẩy lên cao trước sức ép giá thế giới. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán đang đến gần, để tránh tăng “sốc” nhà điều hành có thể trích hoặc sử dụng quỹ và chỉ cho tăng trong khoảng 200-300 đồng một lít.

Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là lần tăng giá thứ ba liên tiếp.

Hiện tại, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 trên thị trường là 23.159 đồng/lít, với xăng RON 95 là 23.870 đồng/lít.

Kể từ ngày 2/1/2022, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, tức là mỗi tháng điều chỉnh ba lần vào các ngày 1, ngày 11 và ngày 21. Việc này sẽ giúp giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến của giá thế giới hơn, từ đó tránh tăng sốc và giảm chậm so với biến động của giá thế giới.