Hàng trăm căn nhà bị sập và tốc mái, vườn cây bị tàn phá nặng nề sau trận lốc xoáy dữ dội rạng sáng 23/7 tại Đồng Tháp và An Giang.

Thiên tai không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn làm ít nhất 17 người bị thương. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Thời điểm xảy ra thiên Tai

Vào khoảng 4h sáng ngày 23/7/2025, một trận giông lốc cực mạnh đã quét qua nhiều khu vực dân cư tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Hiện tượng thời tiết cực đoan này xảy ra bất ngờ khi hầu hết người dân vẫn đang trong giấc ngủ, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hoa màu và sức khỏe người dân.

Hàng trăm căn nhà bị hư hỏng, nhiều người bị thương

Tại An Giang, khu vực huyện Tri Tôn ghi nhận trên 30 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng. Đáng chú ý, chỉ trong vòng hai ngày trước đó, mưa lớn và gió giật do hoàn lưu bão số 3 đã làm 99 căn nhà khác ở An Giang bị hư hại. Tổng số người bị thương do lốc xoáy tính đến sáng 23/7 là ít nhất 17 người.

Theo báo cáo sơ bộ từ chính quyền địa phương, riêng tại xã Ba Sao (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp), đã có ít nhất 30 căn nhà bị sập hoàn toàn và hơn 120 căn bị tốc mái. Tổng cộng toàn tỉnh Đồng Tháp có gần 200 căn nhà chịu ảnh hưởng, trong đó một số công trình công cộng như trường học, trại gia súc cũng bị tàn phá.

Cảnh nhà dân bị tốc mái, và hư hỏng nặng (Ảnh: VnExpress)

Cây trồng, vật nuôi và hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Thiệt hại không chỉ dừng lại ở nhà cửa. Hơn 200 cây xoài, 108 cây sầu riêng và 15 ha lúa tại Đồng Tháp đã bị đổ ngã. Một trang trại gà rộng hơn 200m² bị sập mái hoàn toàn, làm ảnh hưởng đến sản lượng và chuỗi cung ứng nông sản địa phương. Hệ thống điện, đèn chiếu sáng và các phòng học cũng bị tàn phá do cây xanh gãy đổ đè lên.

Chính quyền vào cuộc

Một khu vực bị thiệt hại nặng bởi giông lốc bất ngờ ở Đồng tháp An Giang (Ảnh: Vnexpress)

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân đội, đoàn thanh niên… phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các mái tôn bị cuốn được thu gom, cây ngã được cắt dọn, đồng thời bố trí chỗ ở tạm thời tại các trường học cho những hộ bị sập nhà hoàn toàn.

Đồng thời, các gia đình có nhà sập được hỗ trợ 20 triệu đồng, các hộ tốc mái được hỗ trợ từ 1–5 triệu đồng theo quy định. Riêng Đồng Tháp, tổng thiệt hại ước tính khoảng 2,2 tỷ đồng; tại An Giang con số này khoảng 3,6 tỷ đồng.

Nguyên nhân & cảnh báo thời tiết sắp tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt giông lốc bất thường này là do hoàn lưu bão số 3 kết hợp cùng mây đối lưu phát triển mạnh. Hiện tượng này khiến gió giật, lốc xoáy xuất hiện với cường độ mạnh hơn bình thường.

Trong những ngày tới, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Bắc Bộ vẫn có nguy cơ cao xảy ra giông lốc, sấm sét và mưa lớn. Người dân được khuyến cáo nên gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, hạn chế ra đường khi thời tiết bất thường và thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo chính thức.

Theo: Vnexpress.