Mưa lớn sau bão kéo dài trên diện rộng trong nhiều ngày khiến tuyến Quốc lộ 1A, đoạn xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Thanh Niên đưa tin, ngày 31/10, ông Nguyễn Quang Thành – Trưởng công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, gần 1km Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam bị ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông qua lại. 

“Từ chiều hôm qua khu vực này đã bị ngập sâu từ 0,5-1m, nước chảy xiết, công an Hà Tĩnh đã chốt ở 2 đầu điểm bị ngập, ngăn để cho các phương tiện qua lại”, ông Thành nói.

quoc-lo-1a
Ảnh chụp màn hình từ Thanh Niên.

Theo Tuổi Trẻ, đến chiều tối 31/10, cảnh sát giao thông cũng đang phân luồng; hướng dẫn xe lưu thông theo đường tránh Hồng Lĩnh để đảm bảo an toàn. Phía Bắc, phân luồng từ cầu Bến Thủy 2; phía Nam từ cuối nút giao Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh).

Trong mấy ngày qua mưa lớn trên diện rộng; khiến mái taluy quốc lộ 15 đoạn từ ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc) đến ngã ba Phúc Đồng; (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị sạt lở đất đá xuống đường.

Hiện lực lượng chức năng đã lập rào chắn; biển và đèn cảnh báo cấm người xe lưu thông qua tuyến đường này.