Hai nữ sinh y khoa Việt Nam thực tập tại bệnh viện hàng đầu của Pháp

Hai nữ sinh y khoa của Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội được chọn thực tập 2 tháng tại bệnh viện thuộc Đại học Paris-Saclay, Pháp. Đây là cơ hội đặc biệt giúp họ học hỏi từ môi trường y tế chuẩn quốc tế, mở ra nhiều triển vọng nghề nghiệp tương lai.
- Triệu chứng ung thư tuyến tụy: Dấu hiệu dễ bỏ sót
- Nổ nhà máy pháo hoa ở Thái Lan, 9 người chết, nhiều người bị thương
- Sóng thần tấn công Nga, Mỹ, Nhật Bản sau động đất 8,8 độ ở Kamchatka
Nội dung chính
Cơ hội đến từ hồ sơ nổi trội
Đặng Bảo Ngọc (23 tuổi, Thái Nguyên) và Lê Thanh Hà (23 tuổi, Hà Nội) là hai sinh viên duy nhất vượt qua vòng tuyển chọn khắt khe để thực tập tại bệnh viện nổi tiếng ở Pháp.
Hà sẽ thực tập sản khoa tại Bệnh viện Antoine-Béclère – nơi ghi dấu ca thụ tinh ống nghiệm đầu tiên ở Pháp (1982) và ca điều trị bệnh di truyền bằng tế bào gốc đầu tiên cho trẻ sơ sinh (2011). Ngọc sẽ thực tập da liễu tại Bệnh viện Bicêtre, thuộc hệ thống AP-HP gồm 38 bệnh viện công tại Paris.
Điều kiện tuyển chọn đòi hỏi điểm GPA cao và chứng chỉ tiếng Pháp từ B2 trở lên. Ngọc đạt GPA 3,39/4, IELTS 7.0, tiếng Pháp B2; Hà đạt GPA 3,15/4, IELTS 7.5, tiếng Pháp C1.

tháng 9 tới đây (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)
Niềm đam mê và sự kiên định
Ngọc sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành y, được truyền cảm hứng từ nhỏ. Hà là người đầu tiên trong gia đình theo ngành y, từng bị gia đình lo ngại vì tính chất vất vả của nghề. Suốt 5 năm học, họ trải qua lịch học dày đặc: sáng lâm sàng, chiều lý thuyết, tối trực viện; kỳ thi liên tiếp, khối lượng kiến thức khổng lồ.
Hà nhớ lại: “Có kỳ thi 2 ngày một môn, đề cương dày cả trăm trang. Nhiều lần bố mẹ khuyên chuyển ngành cho nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi”.
Lần đầu “cầm tay chỉ việc” tại bệnh viện nước ngoài
TS Nguyễn Thị Anh Thu – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược – cho biết đây là lần đầu sinh viên của trường được thực tập 2 tháng tại bệnh viện nước ngoài theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Bà nhận định đây là cơ hội vàng để sinh viên tiếp cận môi trường y tế bài bản, chuyên nghiệp, học cách hội nhập quốc tế, tự lập trong cuộc sống và mở rộng mối quan hệ nghề nghiệp.
Mục tiêu dài hạn
Cả hai xem 2 tháng tới là trải nghiệm quý giá, giúp định hình góc nhìn và phương pháp làm việc. Họ đặt mục tiêu thi bác sĩ nội trú, sau đó du học để nâng cao trình độ. Hà mong muốn dù học ở đâu cũng sẽ trở về cống hiến cho y học Việt Nam. Ngọc quyết tâm học tập ở nước ngoài rồi quay lại phục vụ ngành y trong nước.
Theo: Tuổi Trẻ Online