Sử dụng đậu nành, hạt bắp và phụ gia không rõ nguồn gốc để pha trộn, một phụ nữ ở TP Huế đã bị khởi tố vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Sản xuất cà phê giả bằng nguyên liệu rẻ tiền

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phước (SN 1965, trú tại 17A/121 Ngô Đức Kế, phường Thuận Lộc, TP Huế) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 27/5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất cà phê bột Gia Cát (địa chỉ số 1A/121 Ngô Đức Kế; có điểm bán hàng tại số 84 Kim Long, phường Kim Long, TP Huế) do bà Phước làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nguyên liệu lạ cùng quy trình sản xuất có dấu hiệu làm giả.

Dùng đậu nành, hạt bắp trộn với cà phê

Số lượng lớn cà phê giả bị thu giữ (Ảnh Vietnamnet)

Cơ sở này bị phát hiện thu mua đậu nành, hạt bắp và phụ gia không rõ nguồn gốc, sau đó thuê nhân công trộn với cà phê hạt rồi đóng gói, dán nhãn sản phẩm dưới thương hiệu Gia Cát để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo kết quả kiểm tra bước đầu, nhiều mẫu cà phê bột Gia Cát có hàm lượng caffeine cực thấp, không đạt chuẩn so với bản công bố chất lượng sản phẩm của chính cơ sở này.

Ảnh hưởng sức khỏe, tiếp tục điều tra mở rộng

Việc sử dụng nguyên liệu trôi nổi thay thế cà phê thật nhằm tăng lợi nhuận không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật, mà còn đe dọa sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trong thời điểm các mặt hàng thực phẩm đang bị siết chặt quản lý về chất lượng và an toàn vệ sinh.

Hiện vụ án đang được Công an TP Huế tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi liên quan, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và xác minh quy mô tiêu thụ sản phẩm giả.

Theo Báo Vietnamnet