Bà trùm buôn lậu Mười Tường cho rằng người chủ mưu vận chuyển 500.000 USD là người khác và một cán bộ biên phòng đã lấy đi 30.000 USD.

85% nhân viên y tế bị đau khớp, tức ngực sau khi mắc Covid-19.

Nghiên cứu kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10/2022 và được khảo sát trên 292 nhân viên y tế (NVYT) tại bệnh viện đã từng mắc Covid-19.

Kết quả cho thấy 85% NVYT có các triệu chứng lâm sàng (mệt mỏi, đau khớp, khó thở, tức ngực…) sau mắc Covid-19.

NVYT có bệnh lý nền kèm và các triệu chứng lâm sàng khi mắc Covid- 19 có khả năng xuất hiện các triệu chứng lâm sàng sau mắc bệnh cao hơn, xem chi tiết báo Pháp Luật TP. HCM.

Xe Peugeot 3008 bị thiêu rụi khi chạy qua con đường trải đầy rơm 

Sự việc xảy ra vào chiều 13/10 trên tuyến đường ở xóm Núi 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, Thái Nguyên.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Theo Zing, ôtô Peugeot 3008 chở 2 người đi từ một ngôi nhà trong xóm. Sau khi đi được khoảng 100 mét, tài xế phát hiện đầu xe xảy ra sự cố nên đã xuống kiểm tra.

Ít phút sau, ngọn lửa bùng lên nhanh thiêu rụi phần đầu ôtô. Lúc này cả 2 người trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài.

“Trùm” buôn lậu Mười Tường khai người chủ mưu khiến phiên tòa phải tạm hoãn

Trong phiên toà diễn ra vào sáng 14/11, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) khai, được sự giúp sức của ông T.V.C. (hay còn gọi là C.Đ, ngụ huyện An Phú) và ông H., cán bộ biên phòng An Giang nên bà T.K.B. và ông D.C.C. (đều ngụ TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã thuê đàn em của bị cáo vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như biên phòng bắt giữ.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

“Ông C.Đ. là người có liên hệ mật thiết với ông H. để canh đường và vận chuyển tiền qua biên giới. Chính ông H. đã kêu người bắt vụ vận chuyển số tiền 500.000 USD. Sau đó, ông này đã lấy 30.000 USD để tiêu xài”, bị cáo Hạnh khai tại toà.

Trước lời khai có nhiều tình tiết mới của người cầm đầu, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên toà để xác minh vụ việc, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Công an truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Nguyên

Ngày 14/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đang truy bắt một nghi phạm liên quan đến vụ cướp tại ngân hàng VietinBank chi nhánh TP Sông Công.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 14h cùng ngày. Nghi phạm là nam giới, bịt kín mặt, sử dụng một vật giống súng quân dụng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Bước đầu xác định số tiền bị cướp gần 700 triệu đồng.

Đặc điểm nhận dạng của nghi phạm là mặc quần áo dài, đội mũ len kín mặt, áo khoác có in hình con gà trên ngực trái, đi xe máy màu trắng, xem chi tiết báo VTC NEWS.