Mỹ yêu cầu Nga nghiêm túc xem xét lệnh ngừng bắn tại Ukraine, đe dọa trừng phạt kinh tế nếu Moscow không tuân thủ tối hậu thư của Trump.

Mỹ đang tăng cường áp lực lên Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine kéo dài. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump nghiêm túc về việc chấm dứt chiến sự. Thông điệp cứng rắn này được đưa ra sau khi ông Trump rút ngắn thời hạn tối hậu thư, yêu cầu Nga đạt thỏa thuận hòa bình trong 10 ngày. Nếu không, Moscow sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ. Dưới đây là diễn biến chi tiết của sự việc.

Xung đột Ukraine: Mỹ thúc ép Nga qua tối hậu thư

Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng khi Nga từ chối ngừng bắn tại Ukraine. Ngày 14/7, ông công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm hệ thống tên lửa Patriot, do NATO và các đồng minh châu Âu tài trợ. Ông đưa ra tối hậu thư: Nga có 50 ngày để đạt thỏa thuận hòa bình, nếu không sẽ chịu thuế quan lên tới 100%. Đến ngày 28/7, Trump rút ngắn thời hạn xuống còn 10-12 ngày, yêu cầu Nga hành động nhanh chóng. Ngày 29/7, ông tiếp tục cảnh báo về các lệnh trừng phạt mới nếu Nga không đáp ứng trong 10 ngày.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce khẳng định Trump là người nghiêm túc, đã chứng minh qua các thành công ngoại giao toàn cầu. Bà nhấn mạnh Nga không nên xem nhẹ yêu cầu của ông. Các biện pháp trừng phạt đang được xem xét, bao gồm thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Nga và trừng phạt thứ cấp nhắm vào các quốc gia giao thương với Moscow.

Trừng phạt Nga: Các biện pháp kinh tế sắp tới

Mỹ đang cân nhắc áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới nhằm gây áp lực lên Nga. Theo bà Tammy Bruce, các biện pháp này có thể ảnh hưởng đến các quốc gia mua dầu của Nga. Trừng phạt thứ cấp sẽ nhắm vào những nước và công ty tiếp tục giao dịch với Moscow, dẫn đến hình phạt tài chính. Những động thái này nhằm buộc Nga phải đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Nga vẫn kiên quyết, với Tổng thống Putin tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được các điều khoản hòa bình theo ý mình.

Phản ứng của Nga trước sức ép từ Mỹ

Theo Reuters, Tổng thống Putin không có ý định nhượng bộ trước tối hậu thư của Trump. Các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết ông tự tin rằng Nga có thể chịu được áp lực kinh tế từ phương Tây. Quân đội Nga tiếp tục tiến công, thậm chí sẵn sàng mở rộng lãnh thổ kiểm soát. Putin kiên quyết giữ vững lập trường, bất chấp các lệnh trừng phạt và thuế quan mới từ Mỹ. Nga tin rằng nền kinh tế và lực lượng quân sự của mình đủ sức chống lại các biện pháp này.

Mỹ và Nga đang rơi vào thế đối đầu căng thẳng. Xung đột Ukraine vẫn là tâm điểm, với các động thái ngoại giao và kinh tế ngày càng quyết liệt. Liệu Nga có đáp ứng tối hậu thư của Trump hay tiếp tục đối đầu? Tình hình đang chờ những diễn biến tiếp theo.

Theo: Dân trí