Sau 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã ghi dấu ấn với một loạt cam kết đầu tư trị giá hàng nghìn tỷ USD từ các tập đoàn hàng đầu thế giới, mở ra kỷ nguyên tái công nghiệp hóa nước Mỹ.

Doanh nghiệp toàn cầu đổ vốn khủng vào Mỹ

Ngày 30/4, tại sự kiện “Đầu tư vào nước Mỹ” diễn ra tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã công bố tổng giá trị các cam kết đầu tư tư nhân lên tới hơn 8.000 tỷ USD – một cột mốc quan trọng chỉ sau ba tháng cầm quyền trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã trực tiếp tham dự sự kiện nhằm khẳng định niềm tin vào môi trường kinh doanh mới tại Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh, chính sách “America First” kết hợp với các ưu đãi thuế, cải cách năng lượng và chiến lược thúc đẩy trí tuệ nhân tạo đang tạo ra sức hút chưa từng thấy với giới đầu tư toàn cầu.

Hàng loạt dự án quy mô lớn khởi động

Các lĩnh vực được ưu tiên rót vốn bao gồm vận tải, công nghiệp nặng, quốc phòng, công nghệ cao và năng lượng sạch:

  • CMA CGM, tập đoàn logistics hàng đầu, cam kết 20 tỷ USD để phát triển hệ thống cảng biển và trung tâm vận chuyển hàng không tại Chicago.
  • Toyota đầu tư 88 triệu USD mở rộng nhà máy xe lai tại Tây Virginia – nơi được ông Trump mô tả là “hình mẫu mới của nền công nghiệp Mỹ”.
  • Amazon công bố kế hoạch chi 4 tỷ USD cho hạ tầng logistics và nền tảng điện toán đám mây ở nhiều bang.
  • Anduril Industries đổ 1 tỷ USD xây dựng cơ sở sản xuất UAV và hệ thống vũ khí tự động tại Ohio.
  • Venture Global đầu tư 18 tỷ USD vào hệ thống khí hóa lỏng ở Louisiana, hỗ trợ an ninh năng lượng quốc gia.
  • Schneider Electric mạnh tay rót 700 triệu USD, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất tại Mỹ kể từ khi hãng này hoạt động hơn một thế kỷ trước.
  • Siemens USA thông báo mở rộng dây chuyền sản xuất công nghệ cao trị giá 285 triệu USD, bổ sung gần 1.000 việc làm kỹ thuật mới.
  • Pratt Industries triển khai kế hoạch 5 tỷ USD để xây dựng hệ thống tái chế và bao bì hiện đại trên toàn quốc.

Sức bật mới trong dược phẩm, bán dẫn và AI

Mỹ cũng đang chứng kiến làn sóng đầu tư bùng nổ trong các lĩnh vực then chốt như y tế, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo:

  • Johnson & Johnson khởi động dự án nâng cấp nhà máy và mở rộng dây chuyền công nghệ dược với tổng vốn 55 tỷ USD.
  • Các ông lớn như Merck, AbbVie, Genentech, Eli Lilly… đều thông báo các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD để tăng năng lực sản xuất trong nước.
  • IBM tạo bất ngờ với kế hoạch chi 150 tỷ USD vào nghiên cứu chip và AI thế hệ mới.
  • GE Aerospace nâng cấp 16 nhà máy trên khắp nước Mỹ với chi phí 1 tỷ USD nhằm tăng cường sản xuất động cơ phản lực.
  • Đáng chú ý nhất là liên minh giữa SoftBank, OracleOpenAI với siêu dự án trị giá 700 tỷ USD phát triển hạ tầng AI, được xem là khoản đầu tư tư nhân lớn nhất lịch sử nước Mỹ.
  • Apple – từng đối mặt với chỉ trích vì sản xuất ở nước ngoài – đã tuyên bố chuyển dịch mạnh về nội địa với kế hoạch 500 tỷ USD tại ít nhất 7 bang.

Cởi trói cho doanh nghiệp trong sản xuất năng lượng

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cho phép các doanh nghiệp xây dựng nhà máy điện riêng nhằm giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia – giải pháp đặc biệt hữu hiệu với những khu vực hay bị quá tải như bang California.

“Chúng ta không chỉ tái thiết mà còn tái định nghĩa nước Mỹ,” ông Trump phát biểu. Kết thúc sự kiện, ông hài hước: “Các CEO có thể đến Phòng Bầu dục thảo luận tiếp… hoặc về nhà đếm lợi nhuận cũng được.”

Theo: Báo Mới