Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ hôm nay (20/10) cho biết họ đã tiến hành cuộc tập trận ba bên ở Biển Đông, trong khi Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga đang thăm chính thức Việt Nam.

Reuters trích thông báo của Hạm đội 7, cho biết cuộc diễn tập hải quân diễn ra vào ngày 19/10, với sự tham gia của các lực lượng hải quân Mỹ, Nhật Bản và Australia. Đây là hoạt động chung thứ năm trong năm nay của Hạm đội 7.

Cuộc tập trận diễn ra trong khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/10. Nhân chuyến thăm này, hai quốc gia đã ký kết thỏa thuận mua bán thiết bị quốc phòng của Nhật Bản sang Việt Nam.

Thỏa thuận này thu hút sự chú ý của giới quan sát, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục có các hành vi hung hăng ở Biển Đông. Mới đây, Trung Quốc ngang nhiên cho tàu hải cảnh và tàu khảo sát xâm nhập vào vùng biển miền Trung của Việt Nam.

Việc Thủ tướng Nhật bay qua Trung Quốc để tới thăm Việt Nam khiến Bắc Kinh “vô cùng không vui”, theo nhận định của giáo sư Hirohide Kurihara của Đại học Tổng hợp Tokyo trong cuộc phỏng vấn với BBC.

Nhật Bản là một trong các đồng minh thân thiết nhất của Mỹ tại châu Á. Reuters ghi nhận Hoa Kỳ và các đồng minh đang kêu gọi bảo đảm khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương “tự do và cởi mở”, trong khi các hành vi hung hăng của Trung Quốc gây lo ngại trong khu vực.

Hồi tháng 7, chính quyền Trump bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc tại Biển Đông, kéo theo sự hưởng ứng từ các nước đồng minh như Úc, Anh, Pháp, Đức.