Lầu Năm Góc xác nhận quân đội Mỹ đã phá hủy 16 tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz. Hoạt động quân sự này được triển khai ngay sau lời cảnh báo từ Washington nhằm đảm bảo an ninh cho tuyến hàng hải quốc tế quan trọng.

Diễn biến các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ tại vùng Vịnh

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ thông báo hôm thứ Ba rằng lực lượng nước này đã phá hủy 16 tàu hải quân của Iran đang thực hiện nhiệm vụ rải thủy lôi gần eo biển Hormuz. Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã gửi thông điệp cảnh báo Tehran rằng nếu thủy lôi được gài mà không gỡ bỏ ngay lập tức, Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả quân sự ở mức độ chưa từng thấy.

Theo thông tin từ giới chức Mỹ, các tàu nhỏ của Iran có khả năng mang theo từ hai đến ba quả thủy lôi đã bị phát hiện di chuyển vào tuyến đường thủy dài 100 dặm này. Chỉ 15 phút sau cảnh báo đầu tiên, phía Mỹ xác nhận đã tấn công và phá hủy hoàn toàn 10 tàu rải thủy lôi trong trạng thái không hoạt động và khẳng định chiến dịch sẽ còn tiếp diễn.

Hoạt động giao thương tại eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ thế giới, hiện đang rơi vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng do lo ngại các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và thủy lôi. Hiện có khoảng 250 tàu, bao gồm 150 tàu chở dầu, đang phải neo đậu chờ đợi tại khu vực Biển Ả Rập để đảm bảo an toàn.

Chiến lược gây ma sát và lịch sử đụng độ tại eo biển

Tại cuộc họp báo sáng thứ Ba, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết quân đội Mỹ đang tích cực nhắm mục tiêu vào các tàu rải thủy lôi ngay tại các kho chứa. Lực lượng Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục truy lùng và tấn công các địa điểm nghi ngờ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dọc theo bờ biển miền núi.

Các phân tích quân sự cho thấy IRGC hiện sở hữu tới 6.000 quả thủy lôi với nhiều chủng loại công nghệ khác nhau. Theo giới quan sát, Tehran đang thực hiện chiến lược gây ma sát kéo dài tương tự như giai đoạn Chiến tranh tàu chở dầu những năm 1980. Các loại vũ khí này bao gồm thủy lôi neo đáy biển, thủy lôi kích nổ bằng từ trường và loại có đầu đạn đẩy bằng tên lửa.

Rủi ro từ loại vũ khí này từng được ghi nhận khi tàu khu trục USS Samuel B. Roberts của Mỹ suýt bị đánh chìm bởi thủy lôi Iran vào năm 1988. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết Washington đang xem xét phối hợp giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược để ổn định thị trường năng lượng.

Theo: The Epoc Times