Ngày 9/6/2025, Mỹ triển khai 700 Thủy quân lục chiến đến Los Angeles để đối phó với ngày thứ tư của các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Donald Trump. Cảnh sát giải tán đám đông bằng đạn ít gây chết người, trong khi California kiện chính quyền liên bang, gọi động thái này là bất hợp pháp và chưa từng có.

Thủy quân lục chiến đến Los Angeles

Chính quyền Trump ngày 9/6/2025 thông báo triển khai khoảng 700 Thủy quân lục chiến đến Los Angeles, chờ thêm 4.000 Vệ binh Quốc gia đến. Đây là bước leo thang trong phản ứng của Trump trước các cuộc biểu tình nổ ra từ thứ Sáu, phản đối các cuộc đột kích nhập cư ở Nam California. Trump cho biết ông buộc phải tăng cường lực lượng để ngăn bạo lực “leo thang ngoài tầm kiểm soát.”

Việc sử dụng quân đội cho nhiệm vụ trong nước là hiếm, từng xảy ra sau bão Katrina và vụ tấn công 11/9. Tuy nhiên, chính quyền chưa viện dẫn Đạo luật Chống nổi dậy, vốn cho phép quân đội thực thi pháp luật dân sự, theo một quan chức giấu tên.

Cảnh sát giải tán biểu tình

Tối 9/6, cảnh sát Los Angeles (LAPD) giải tán hàng trăm người biểu tình tụ tập trước trung tâm giam giữ liên bang, nơi giữ người nhập cư. Vệ binh Quốc gia tạo hàng rào người, trong khi LAPD dùng đạn ít gây chết người như hơi cay để đẩy lùi đám đông, chiến thuật đã áp dụng từ thứ Sáu. LAPD cho biết trên X rằng một số người biểu tình ném đồ vật, buộc họ dùng biện pháp này, cảnh báo đạn “có thể gây đau đớn.”

Các cuộc biểu tình dẫn đến vài chục vụ bắt giữ, thiệt hại tài sản, bao gồm xe tự lái Waymo bị đốt cháy tối Chủ nhật. LAPD báo cáo năm sĩ quan và năm ngựa cảnh sát bị thương nhẹ trong hai ngày cuối tuần.

California kiện chính quyền Trump

California ngày 9/6 nộp đơn kiện chính quyền Trump, cho rằng triển khai Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến vi phạm luật liên bang và chủ quyền tiểu bang. Thống đốc Gavin Newsom gọi động thái này là “không chính đáng, chưa từng có.” Trump ủng hộ đề xuất của cố vấn biên giới Tom Homan bắt Newsom vì cản trở thực thi nhập cư, nói với báo chí: “Tôi nghĩ điều đó tuyệt vời.”

Đảng Dân chủ chỉ trích Trump lạm dụng quyền lực, gọi việc dùng quân đội đối phó biểu tình là bất hợp pháp. Các cuộc biểu tình cũng lan sang New York, Philadelphia, San Francisco và ít nhất sáu thành phố khác.

Nguyên nhân biểu tình bùng phát

Biểu tình nổ ra sau các cuộc đột kích nhập cư ở Nam California, một phần trong chính sách trục xuất kỷ lục của Trump, với mục tiêu bắt giữ ít nhất 3.000 người mỗi ngày và khóa chặt biên giới Mỹ-Mexico. Chính quyền Trump cáo buộc chính quyền Biden cho phép quá nhiều người nhập cư và các thành phố do Dân chủ quản lý, như Los Angeles, cản trở trục xuất.

Người biểu tình, như Marzita Cerrato, 42 tuổi, gốc Mexico và Honduras, hô vang “thả tự do cho tất cả” bên ngoài trung tâm giam giữ, nhấn mạnh: “Việc này ảnh hưởng đến mọi người muốn sống tự do.” Một số người tấn công người ủng hộ Trump bằng trứng và đạn sơn, làm tăng căng thẳng.

Tác động và triển vọng

Việc triển khai Thủy quân lục chiến đánh dấu đỉnh điểm căng thẳng trong chính sách nhập cư của Trump, làm sâu sắc chia rẽ chính trị. Vụ kiện của California và phản ứng từ Dân chủ cho thấy mâu thuẫn pháp lý có thể kéo dài. So với bạo loạn Los Angeles 1992, khiến 50 người chết và thiệt hại 1 tỷ USD, các biểu tình hiện tại ít nghiêm trọng nhưng vẫn gây lo ngại về an ninh.

Trump có quyền triển khai quân đội theo luật liên bang trong trường hợp xâm lược hoặc nổi loạn, nhưng động thái này đặt ra câu hỏi về giới hạn quyền lực tổng thống trong quản lý biểu tình.

Việc triển khai 700 Thủy quân lục chiến đến Los Angeles ngày 9/6/2025 giữa biểu tình nhập cư phản ánh cách tiếp cận cứng rắn của Trump, đồng thời khơi mào tranh cãi pháp lý với California. Với bốn ngày biểu tình, thương vong nhẹ và căng thẳng lan rộng, Mỹ đứng trước thách thức lớn trong việc cân bằng thực thi pháp luật và quyền tự do dân sự. Xung đột này đòi hỏi giải pháp hòa bình để tránh leo thang thêm.

Theo: Reuters