Nga giảm phóng tên lửa Kalibr từ Biển Đen vào Ukraine: Vì sao?

Tần suất phóng tên lửa Kalibr từ Biển Đen của Nga vào Ukraine đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây, và phía Ukraine đã chỉ ra một số nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau sự thay đổi chiến thuật này.
- Thuốc trị’ phòng khám vẽ bệnh moi tiền: Cảnh báo, xử lý và bài học quản lý y tế
- Flycam ghi cảnh xả lũ cuồn cuộn tại thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ
- Đổ mồ hôi vào ban đêm là dấu hiệu của nhiều loại bệnh nguy hiểm, cần lưu ý
Nội dung chính
Hiệu quả tấn công từ Biển Đen không còn cao
Theo người phát ngôn Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk, việc Nga giảm sử dụng tên lửa hành trình Kalibr có thể bắt nguồn từ hiệu quả thực chiến tương đối thấp của loại vũ khí này khi phóng từ Biển Đen vào lãnh thổ Ukraine.
Ông cho biết, trong tháng 7, chỉ có một vụ phóng Kalibr được ghi nhận vào ngày 21/7. Trước đó, trong mùa xuân, Nga cũng chỉ thực hiện trung bình một lần phóng mỗi tháng từ khu vực này, cho thấy xu hướng giảm đều đặn.
Hệ thống phòng không Ukraine hoạt động hiệu quả
Một yếu tố quan trọng khác là việc các hệ thống phòng không Ukraine ngày càng thành công trong việc phát hiện và bắn hạ tên lửa Kalibr. Điều này khiến Nga phải cân nhắc lại tần suất và cách thức sử dụng loại tên lửa tầm xa này trong chiến dịch quân sự đặc biệt.
Ngoài ra, ông Pletenchuk nhấn mạnh rằng Nga dường như hạn chế sử dụng đồng thời nhiều bệ phóng, có thể nhằm bảo toàn lực lượng hoặc do gặp khó khăn về mặt hậu cần.
Nga có thể đang đối mặt vấn đề hậu cần
Việc chuẩn bị tàu chiến để phóng tên lửa Kalibr từ Biển Đen được cho là một quy trình phức tạp. Hơn nữa, việc các tàu chiến Nga không thường xuyên đồn trú tại cảng Sevastopol cũng ảnh hưởng đến khả năng phóng tên lửa từ khu vực này.
Phát ngôn viên Hải quân Ukraine cho biết thêm, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga đang thiếu tên lửa Kalibr, nhưng sự thay đổi trong cách bố trí lực lượng hải quân là yếu tố không thể bỏ qua.
Mối đe dọa từ Crưm và thủy lôi vẫn hiện hữu
Dù tên lửa Kalibr bị hạn chế sử dụng, Ukraine vẫn phải đối mặt với các cuộc tấn công từ Crưm bằng tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, vấn đề thủy lôi tại Biển Đen tiếp tục là một rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn hàng hải và hoạt động quân sự trong khu vực.
Được biết, tên lửa Kalibr có tầm bắn khoảng 2.500 km, có thể được phóng từ cả tàu ngầm và tàu nổi. Nga từng sử dụng loại vũ khí này trong chiến dịch ở Syria năm 2015 và đã nhiều lần triển khai tại Ukraine kể từ năm 2022.
Theo: vietnamnet