Điện Kremlin tuyên bố cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có thể diễn ra sau khi hai bên đạt được một số thỏa thuận rõ ràng, làm dấy lên hy vọng mới cho khả năng đối thoại giữa hai quốc gia đối địch.

Nga đồng ý nguyên tắc, nhưng cần “kết quả cụ thể”

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/5 khẳng định đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga – Ukraine là “khả thi”, song điều kiện tiên quyết là hai bên phải đạt được một số kết quả dưới hình thức thỏa thuận.

Tuyên bố này nhằm phản hồi đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trong cuộc gặp với phái đoàn Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/5, nơi ông Zelensky bày tỏ mong muốn trực tiếp đối thoại với ông Putin.

“Chúng tôi không bác bỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp như vậy. Nhưng cần nhấn mạnh rằng, chỉ khi hai bên đã nhất trí được một số điểm trong đàm phán, thì khi đó mới có cơ sở để nguyên thủ hai nước gặp mặt,” ông Peskov nói trong cuộc họp báo ngày 17/5.

Vấn đề pháp lý về vai trò của ông Zelensky

Một điểm nhấn đáng chú ý trong phát biểu của ông Peskov là yêu cầu xác định rõ người đại diện chính thức cho Ukraine tại các văn kiện đàm phán. Điều này hé lộ sự hoài nghi của Moscow về tính hợp pháp trong cương vị tổng thống của ông Zelensky, khi nhiệm kỳ của ông đã kết thúc vào tháng 5/2024.

“Đối với chúng tôi, điều quan trọng mang tính nguyên tắc là xác định ai sẽ đại diện Ukraine để ký kết các văn kiện. Đây không phải là vấn đề hình thức mà là yếu tố then chốt,” người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Nga cho rằng, việc ông Zelensky tiếp tục tại vị dù không tổ chức bầu cử mới – do tình trạng thiết quân luật – là một điểm khiến tính chính danh của chính phủ Ukraine bị đặt dấu hỏi.

Tù binh, ngừng bắn – Tiền đề cho vòng đàm phán tiếp theo

Ngoài vấn đề pháp lý, ông Peskov cho biết bước đi trước mắt là thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong cuộc gặp gần đây ở Istanbul, bao gồm đề xuất trao đổi 1.000 tù binh giữa hai nước. Đồng thời, cả hai bên cần xây dựng tầm nhìn chung về một lệnh ngừng bắn trước khi xúc tiến vòng đàm phán thứ hai.

Đây là lần đầu tiên Nga và Ukraine tiến hành tiếp xúc song phương trực tiếp kể từ tháng 3/2022. Tuy nhiên, cuộc gặp chỉ kéo dài 90 phút và không đạt được đột phá đáng kể. Hai bên mới chỉ dừng lại ở mức trao đổi ý tưởng, chưa thể thống nhất điều khoản cụ thể cho một thỏa thuận ngừng bắn.

Chưa hẹn ngày gặp lại

Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine đã không gặp nhau kể từ tháng 12/2019. Trong lần đàm phán mới đây, ông Zelensky thể hiện mong muốn gặp ông Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Điện Kremlin chỉ cử phái đoàn đến. Việc Nga chưa sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh phản ánh quan điểm cứng rắn của Moskva trong việc đàm phán theo “lộ trình có kết quả.”

Tuyên bố của ông Peskov cho thấy Điện Kremlin sẵn sàng mở cánh cửa đối thoại, nhưng vẫn đặt ra các điều kiện mang tính nền tảng. Trong bối cảnh chiến sự vẫn căng thẳng tại miền đông Ukraine, bất kỳ cơ hội nào để thúc đẩy hòa đàm đều được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao.

Theo: Vnexpress