Văn phòng tổng thư ký tiểu bang Georgia thông báo sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra chữ ký cử tri trên phong bì bỏ phiếu vắng mặt tại Hạt Cobb.

Tờ OANN dẫn lời Tổng thư ký tiểu bang Georgia Brad Raffensperger trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (14/12), cho biết ông đang hợp tác với Cục Điều tra Georgia trong nỗ lực khôi phục niềm tin vào các quy trình bầu cử của bang. 

“Bắt đầu ngay bây giờ, chúng tôi đang tập hợp tất cả các nguồn lực của mình phối hợp với GBI [Cục Điều tra Georgia], để tiến hành kiểm tra đối sánh chữ ký ở Hạt Cobb. Quyền riêng tư của phiếu bầu là điều quan trọng hàng đầu. Chúng tôi sẽ không bao giờ công bố cách ai đó đã bỏ phiếu. Chúng tôi chỉ xem xét [tính xác thực của] các chữ ký trên phong bì”, ông Ravensberger nói trong cuộc họp báo.

Cuộc điều tra sẽ xem xét liệu chữ ký trên phong bì bỏ phiếu vắng mặt có khớp với hồ sơ chữ ký của những cử tri đã đăng ký hiện đang cư trú trong hạt hay không. Kết quả kiểm toán dự kiến sẽ có sau hai tuần.

“Tất cả người dân Georgia cần có niềm tin vào cuộc bầu cử”, ông Ravensberger nhấn mạnh.

Theo The Epoch Times, ông Raffensperger cũng công bố kế hoạch kiểm tra đối sánh chữ ký trên toàn tiểu bang. Văn phòng của ông sẽ hợp tác với một trường đại học có uy tín để thực hiện cuộc kiểm toán đối sánh chữ ký bởi bên thứ ba trên toàn tiểu bang.

Trước đó, tiểu bang Georgia đã tiến hành ​​hai cuộc kiểm phiếu lại. Các quan chức tiểu bang đã hai lần khẳng định ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng. Tuy nhiên, hai cuộc kiểm phiếu lại này lại không thực hiện xác minh chữ ký, vốn là một trong những luận điểm khiếu nại chính trong đơn kiện của chiến dịch tranh cử Tổng Thống Trump.

Tổng số phiếu bầu ở Georgia hiện là 2.474.507 cho ông Biden và 2.461.837 cho Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Vào ngày 5/1 sẽ diễn ra cuộc bầu cử thượng viện của Georgia. Hơn 1 triệu phiếu bầu vắng mặt đã được yêu cầu khi cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu vào ngày 14/12. Kết quả của cuộc đua vào Thượng viện Georgia sẽ xác định đảng nào có quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.