Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Sau gần một tháng tuyên án sơ thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo, trong đó có các cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, đề nghị giảm nhẹ hình phạt hoặc thay đổi hình thức xử lý.
- Thanh Hóa tạm giữ 4 đối tượng buôn bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi
- Hành trình vượt khó của cậu bé đánh giày thành chủ nhà hàng pizza
- Đánh thuế 20% trên lãi chuyển nhượng BĐS: Cần lộ trình thận trọng để thị trường không “sốc nhiệt”
Nội dung chính
Lãnh đạo cấp cao đồng loạt kháng cáo
Đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn. Nổi bật là:
- Hoàng Thị Thúy Lan – cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
- Lê Duy Thành – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
- Phạm Hoàng Anh – cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
- Phạm Văn Vọng – cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
- Phùng Quang Hùng – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
- Hà Hòa Bình – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
- Lê Viết Chữ – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn – cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Nội dung kháng cáo
Các bị cáo đề nghị giảm mức án, cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chỉ áp dụng hình phạt cảnh cáo. Trong 41 bị cáo bị tuyên án, có 15 người đã gửi đơn kháng cáo.
Kết quả phiên sơ thẩm
Từ ngày 24/6 đến 11/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án. Bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị tuyên:
- 14 năm tù: Đưa hối lộ
- 9 năm tù: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
- 7 năm tù: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng Tổng hợp hình phạt: 30 năm tù.

Mức án cho các bị cáo nhận hối lộ
Nhóm 9 bị cáo phạm tội Nhận hối lộ:
- Hoàng Thị Thúy Lan: 14 năm tù
- Lê Duy Thành: 12 năm tù
- Phạm Hoàng Anh và Đặng Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi): 8 năm tù
- Nguyễn Văn Khước, Lê Viết Chữ, Cao Khoa: 7 năm tù
- Hoàng Văn Nhiệm: 4 năm 6 tháng tù
- Chu Quốc Hải: 4 năm tù
Các nhóm tội danh khác
- “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”: 8 bị cáo, án từ 2 năm tù treo đến 3 năm tù giam.
- “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”: 17 bị cáo, án từ 2 đến 6 năm tù.
- “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”: 5 bị cáo, án từ 2 năm đến 4 năm 6 tháng tù.
- “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”: Đặng Trung Hoành nhận 30 tháng tù.
Hành vi và số tiền hối lộ
Theo bản án sơ thẩm, nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo tỉnh, sở ngành tại Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi đã nhận tiền từ Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long trúng thầu, triển khai dự án.
- Hoàng Thị Thúy Lan nhận gần 48 tỷ đồng
- Lê Duy Thành nhận gần 50 tỷ đồng
Các khoản hối lộ nhằm đổi lấy chỉ đạo, can thiệp trái pháp luật, làm méo mó môi trường đấu thầu.
Tác động nghiêm trọng
Hội đồng xét xử nhận định:
- Làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền
- Gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư
- Giảm hiệu quả huy động nguồn lực xã hội
- Tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội
Vụ án gây bức xúc, bất bình trong dư luận cả nước
Theo: Báo công an nhân dân