Chiếc phà quay đầu chuẩn bị xuất bến từ TX. Bình Minh, Vĩnh Long sang TP. Cần Thơ thì bất ngờ va vào bờ khiến hành khách rơi xuống sông, nhiều căn nhà dọc bờ đổ sụp.

Nguồn tin từ báo Zing, sự việc xảy ra vào trưa 14/2 (mùng 3 Tết) chiếc phà do ông Trần Minh Chiều (47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cầm lái, chuẩn bị đưa khách sang sông. Lúc này bờ sông sạt lở nên cây bần ngã đập vào bên hông chiếc phà, làm 10 hành khách rơi xuống sông Hậu. 

Phà quay đầu va đuôi vào bờ, 10 hành khách rơi xuống sông Hậu
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Rất may, người dân xung quanh đã cứu vớt những người này và đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế. 7 người bị thương nhẹ đã xuất viện về nhà. 3 người khác đang điều trị tại bệnh viện. Theo cảnh sát, thời điểm xảy ra tai nạn trên phà có 40 người và 19 xe máy.

Theo báo Tuổi Trẻ thông tin, vụ va chạm gây sạt lở nhấn chìm mảng đất lớn dài 30m, rộng chừng 10m khiến đường lộ bêtông bị chia cắt hoàn toàn. 6 căn nhà ven bờ sụp xuống sông, hàng chục hộ dân khác cũng bị ảnh hưởng.

Phà quay đầu va đuôi vào bờ, 10 hành khách rơi xuống sông Hậu
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Hiện chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời yêu cầu bến phà tạm dừng hoạt động.

Nằm tiếp giáp vị trí vừa xảy ra sạt lở trước đây từng xảy ra một vụ sạt lở lớn khiến 20 hộ dân bị mất nhà và ảnh hưởng. Riêng bến phà cũng từng xảy ra một vụ tai nạn đường thủy khiến 1 bé gái 7 tuổi rơi xuống sông Hậu tử vong.