Phong tỏa khu dân cư Sài Gòn có ca dương tính lần 1 với Covid-19; Phát hiện hơn 50.000 phiếu bầu bất hợp pháp tại Georgia là những nội dung của bản tin tối nay 4/12.

Tin trong nước

Tây Ninh: Cách ly hai người liên quan đến ca bệnh Covid-19 thứ 1.349

Ngày 4/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh cho biết đã đưa đi cách ly tập trung đối với hai trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1.349.

Trường hợp thứ nhất là nữ, 19 tuổi, sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Theo đó, từ 18h-19h30 ngày 26/11, nữ sinh này đi học tại Trung tâm Anh ngữ SAS, học cùng lớp với bệnh nhân 1.349. 

Các bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Ngày 1/12, nữ sinh đi xe máy từ TP.HCM về nhà tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngày 3/12, Trung tâm y tế huyện Châu Thành đã đưa nữ sinh này cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Qua điều tra dịch tễ, có 7 trường hợp F2 tiếp xúc với trường hợp này và đang được cách ly tại nhà..

Trường hợp thứ hai nữ sinh 21 tuổi, đang học Trường Đại học Tài chính Marketing (ngụ tại huyện Gò Dầu, Tây Ninh ). Ngày 25 và 27/11, nữ sinh dùng chung phòng học với bệnh nhân 1349. Hiện em đã được ngành chức năng đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế huyện Gò Dầu và đang chờ kết quả xét nghiệm lần 1.

Có 8 trường hợp F2 tiếp xúc trường hợp này, thực hiện cách ly tại nhà, CDC tỉnh Tây Ninh cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Theo Thanh Niên

Một nữ tiếp viên hàng không có kết quả dương tính rồi lại âm tính với Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM cho biết tối 3/12, cơ quan chức năng đã phát hiện một trường hợp là nữ tiếp viên hàng không có kết quả dương tính lần 1 với Covid-19.

Nhiều khu vực tại TP.HCM đang bị phong tỏa do liên quan ca nghi mắc Covid-19
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Tuy nhiên, đến sáng 4/12, trường hợp này lại có kết quả âm tính với Covid-19. Liên quan nữ tiếp viên này, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, cách ly 5 hộ dân với 25 nhân khẩu tại khu dân cư Cityland; đồng thời phong tỏa tầng trệt, lô C của chung cư CT (đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp) với 9 căn hộ với 18 người. Đồng thời, có 4 người liên quan được đưa đi cách ly.

Theo Người Lao Động

Con voi cuối cùng ở Bắc Tây Nguyên đã chết

Ngày 4/12, gia đình ông Siu Kiêm (xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai) cho biết con voi Yă Tao (50 tuổi, con voi cuối cùng ở khu vực bắc Tây Nguyên) đã chết.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Chiều 3/12, gia đình ông Siu Kiêm đưa voi Yă Tao ra bờ sông Ia Tul uống nước. Sau đó, con voi nằm vật bên bờ suối một lúc thì chết.

Voi Yă Tao được ông Ksor Chăm (ở xã Chư Mố, huyện Ia Pa) mua tại một phiên chợ voi ở Đắk Lắk năm 1990.

Theo Zing

Tin thế giới

Phát hiện hơn 50.000 phiếu bầu bất hợp pháp, đủ để lật lại kết quả tại bang Georgia

Theo Gateway Pundit, công ty phân tích dữ liệu cử tri Data Productions, Inc do 1 nhóm tình nguyện viên thành lập, tổng giám đốc của công ty là Mark Davis đã phát hiện 40.239 người từ hạt này chuyển đến hạt khác sinh sống 30 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử, nhưng họ vẫn bỏ phiếu ở hạt ban đầu. Theo luật bang Georgia, những người này không thể kịp thời đăng ký địa chỉ cư trú mới, cho nên dù có bỏ phiếu ở hạt cũ hay hạt mới thì đều là bất hợp pháp.

Một nhân viên quét các lá phiếu khi quá trình kiểm phiếu lại diễn ra vào ngày 24/11 tại Quận DeKalb, Georgia (Ảnh chụp màn hình ABC3340).

Theo dữ liệu chính thức, Tổng thống Trump chỉ đứng sau ông Biden với 12.670 phiếu, cho nên nếu sau khi loại bỏ 40.239 phiếu bầu bất hợp pháp này, thì Tổng thống Trump sẽ dễ dàng lật ngược kết quả bầu cử tại bang này. Ngoài ra, Tổ chức này còn phát hiện hơn 10.000 người bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 không còn tiếp tục cư trú ở bang này nữa, cho nên những người này là bỏ phiếu bất hợp pháp.

Ngày 3/12, Thượng viện Georgia đã tổ chức 2 cuộc điều trần về thủ tục bầu cử để nghe lời làm chứng của nhân chứng. Đội ngũ luật sư của Tổng thống Trump đã tranh thủ thuyết phục Nghị viện bang bổ nhiệm đại diện cử tri đoàn của bang, đồng thời phủ nhận chứng nhận kết quả bầu cử của bang.

Theo Gateway Pundit

Nhiều bang ở Mỹ lên kế hoạch kiện Facebook vào tuần sau

Kênh Newsmax dẫn 4 nguồn thạo tin cho hay, một nhóm các bang tại Mỹ, do bang New York dẫn đầu đang điều tra Facebook Inc vì khả năng vi phạm chống độc quyền và lên kế hoạch nộp đơn kiện chống lại ‘gã khổng lồ’ mạng xã hội này vào tuần sau. Theo nguồn tin, hơn 40 tiểu bang có kế hoạch ký vào đơn kiện nhưng không nêu tên những bang này. Facebook từ chối bình luận với Newsmax về vụ việc trên. Hiện chưa biết các tiểu bang dự định đưa nội dung cụ thể gì vào đơn kiện của họ.

Trước đó, Bộ Tư pháp đã kiện Google của Alphabet Inc vào tháng Mười. Do đó, đây sẽ là vụ kiện lớn thứ hai chống lại một ‘Big Tech’ trong năm nay. Vào tháng 11 vừa qua, giám đốc điều hành của Facebook và Twitter đã có buổi điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ vì những cáo buộc liên quan đến “thiên vị chính trị” và phối hợp để “kiểm duyệt người dùng” như một “nhà xuất bản” chứ không phải là một mạng xã hội “phân phối thông tin“.

TT Trump bổ nhiệm ủy viên FCC, khởi động quá trình ‘dọn dẹp’ Big Tech, Big Media

Hôm thứ Tư (2/12), hội đồng chuyên gia của Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Nathan Simington, do TT Trump đề cử, giữ chức ủy viên Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC). Đây được xem là một động thái nhân sự của chính quyền Trump nhằm điều chỉnh hành vi của các kênh truyền thông xã hội và những gã khổng lồ công nghệ, theo The Epoch Times.

Hiện đề cử ông Simington còn phải đợi Thượng viện bỏ phiếu thông qua. Theo trang The Verge, nếu được các thượng nghị sĩ chấp thuận, ông Simington sẽ phục vụ ở vị trí mới có nhiệm kỳ 5 năm. Như vậy, ông sẽ cùng chủ tịch FCC Ajit Pai và một thành viên đảng Cộng hòa khác, chiếm thế đa số 3-2 đảng viên Cộng hòa trong cơ cấu của Ủy ban. Bằng cách này, chính quyền Tổng thống Trump có thể thông qua một số cải cách chính sách lớn.

Theo The Epoch Times

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 4/12/2020