Phú Quốc đề xuất đảo nhân tạo mở không gian phát triển du lịch, kinh tế

Phú Quốc có tiềm năng lớn nhưng diện tích đất hạn chế. Đề xuất xây đảo nhân tạo phía nam đảo An Thới nhằm tạo đột phá, mở rộng không gian phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển – rừng đang được địa phương tính toán kỹ lưỡng, hướng tới phát triển đẳng cấp quốc tế, bền vững.
- TP.HCM: Hỏa hoạn dữ dội thiêu rụi nhiều ki-ốt tại Chợ Lô 6, An Nhơn Tây
- 3 sự hy sinh thầm lặng của vợ, đa phần đàn ông cho là điều hiển nhiên
- Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng, vượt ngưỡng toàn cầu
Đề xuất xây đảo nhân tạo rộng 4.000ha ở nam đảo
Tại hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2040, ông Lê Quốc Anh – Bí thư Thành ủy Phú Quốc – cho biết địa phương định hướng mở rộng phát triển về phía nam đảo, khu vực An Thới.
Theo ông, vùng này có thể lấn biển xây dựng đảo nhân tạo rộng khoảng 4.000ha, bố trí các khu chức năng, sân golf, dịch vụ cao cấp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và du lịch. Đây là hướng đi có tính khả thi cao, nếu làm được sẽ giúp Phú Quốc phát triển thần tốc, tạo thêm không gian đột phá.

Phú Quốc có rừng, có biển nhưng chưa khai thác xứng tầm
Bí thư Thành ủy cho biết, Phú Quốc hiện thu ngân sách gần 10.000 tỉ đồng mỗi năm – tăng mạnh so với con số chỉ khoảng 50 tỉ đồng của năm 2004. Tuy nhiên, các lợi thế lớn về rừng và biển vẫn chưa được khai thác hiệu quả.
Với tài nguyên rừng, địa phương có thể phát triển các mô hình du lịch bền vững như khách sạn trong rừng, nhà trên cây… mà vẫn giữ được rừng. “Tất nhiên, khi nhà đầu tư làm sai sẽ bị xử lý nghiêm”, ông nhấn mạnh.
Khu bảo tồn biển cần nhà đầu tư đẳng cấp quốc tế
Ông Lê Quốc Anh đề xuất cần lựa chọn nhà đầu tư thật sự đẳng cấp để khai thác khu bảo tồn biển Phú Quốc, vừa đảm bảo phát triển kinh tế biển, vừa giữ môi trường.
Đại diện tỉnh An Giang – đơn vị được giao quản lý Phú Quốc – cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các đề xuất, đặc biệt về không gian đảo nhân tạo và khu bảo tồn biển, đưa vào quy hoạch chung mới, đồng thời thuê đơn vị tư vấn quốc tế, hướng tới phát triển đồng bộ và bền vững.
Theo: Tuổi Trẻ online